Warning: include(/export/home2/WebData/baocongannghean//an-ninh-trat-tu/201501/pha-chuyen-an-buon-ban-dong-vat-hoang-da-quy-hiem-582136/index.txt): failed to open stream: No such file or directory in /export/home2/WebData/baocongannghean/index.php on line 72

Warning: include(): Failed opening '/export/home2/WebData/baocongannghean//an-ninh-trat-tu/201501/pha-chuyen-an-buon-ban-dong-vat-hoang-da-quy-hiem-582136/index.txt' for inclusion (include_path='.:/usr/local/php/lib/php') in /export/home2/WebData/baocongannghean/index.php on line 72
Phá chuyên án buôn bán động vật hoang dã, quý hiếm - Báo Công An Nghệ An điện tử
Chủ Nhật, 25/01/2015, 09:08 [GMT+7]

Phá chuyên án buôn bán động vật hoang dã, quý hiếm

(Congannghean.vn)-Ngày 20/1, Công an huyện Thanh Chương (Nghệ An) phá thành công Chuyên án buôn bán động vật hoang dã, quý hiếm, thu giữ 1 cá thể hổ, 8 cá thể khỉ đông lạnh có tổng khối lượng trên 220 kg.
 
Theo nguồn tin của người dân, thời gian qua, trên địa bàn xóm 1, xã Thanh Văn, một số đối tượng có biểu hiện buôn bán động vật hoang dã. Mặt hàng các đối tượng này buôn bán, giao dịch nằm trong danh mục loài động vật quý hiếm thuộc nhóm 1b, được ưu tiên bảo vệ theo Nghị định số 32/2006/NĐ-CP của Chính phủ.
Đối tượng Nguyễn Thị Nhượng
Đối tượng Nguyễn Thị Nhượng
 
Trước nguồn tin trên, ngày 28/11/2014, Công an huyện Thanh Chương xác lập Chuyên án mang bí số 1114ĐV. Thượng tá Lương Thế Lộc, Trưởng Công an huyện, thủ trưởng cơ quan CSĐT Công an huyện làm Trưởng Ban chuyên án. 22 cán bộ chiến sĩ cùng tham gia Chuyên án được lệnh tỏa ra các địa bàn trong huyện và một số huyện lân cận như Anh Sơn, Đô Lương, Nam Đàn, Hưng Nguyên, Diễn Châu để nắm tình hình, thu thập tài liệu, chứng cứ. Một số đối tượng đã được đưa vào “tầm ngắm”; thời gian nhận, giao hàng cùng phương thức hoạt động của chúng được các trinh sát nắm rõ.
 
Ngày 20/1/2015, theo nguồn tin trinh sát cho biết, cuối giờ chiều cùng ngày, các đối tượng sẽ xuất hiện và tiến hành giao dịch tại khu vực thị trấn Thanh Chương. Ban chuyên án quyết định phá án, bắt quả tang khi các đối tượng đang giao hàng.
 
Đúng như thông tin trinh sát thu thập, khoảng 16h ngày 20/1, tại khu vực thị trấn Thanh Chương, xuất hiện 2 đối tượng đi 2 xe gắn máy chở bao tải phía sau. Cán bộ chiến sĩ trong Ban chuyên án nhanh chóng tiếp cận và bám sát đối tượng. Hai đối tượng sau một hồi chạy vòng quan sát đã quyết định dừng xe giao hàng tại một góc khuất. Đúng lúc này, Công an huyện Thanh Chương bất ngờ ập đến và bắt giữ đối tượng. Số tang vật thu giữ gồm 3 cá thể khỉ đông lạnh, đã qua sơ chế có khối lượng 30 kg đựng trong 2 bao tải và 2 xe máy dùng để giao hàng.
 
Các đối tượng bị bắt gồm Nguyễn Đắc Sung (SN 1964) và Nguyễn Đắc Phú (SN 1996), cùng trú tại xóm 1, xã Thanh Văn. Chúng khai nhận đang đi giao dịch giúp chủ hàng là Nguyễn Thị Nhượng (SN 1970) trú tại xóm 1, xã Thanh Văn (mẹ của Phú). Cùng thời gian trên, Công an huyện thực hiện lệnh khám xét nhà đối tượng Nhượng. Tại đây, lực lượng chức năng thu giữ 5 cá thể khỉ với khối lượng 70 kg và 1 cá thể hổ đông lạnh có khối lượng 140 kg, tất cả đã qua sơ chế và được bảo quản trong tủ cấp đông. Lực lượng chức năng cũng thu giữ nhiều hồ sơ, sổ sách, tài liệu quan trọng liên quan đến việc buôn bán cao, xương động vật hoang dã. Theo các điều tra viên, căn cứ trên hồ sơ, sổ sách thu thập được, Nhượng đã buôn bán cao, xương động vật như beo, ngựa, khỉ, chó, mèo từ năm 2007 đến nay.
 
Tang vật vụ án
Tang vật vụ án
 
Cùng ngày, Công an huyện bắt khẩn cấp đối tượng Nhượng để phục vụ cho việc điều tra vụ án.
 
Tại cơ quan điều tra, Nhượng vẫn quanh co chối tội. Bước đầu Nhượng khai đã buôn bán cao xương động vật từ lâu nhưng là cao mèo, chó. Đây là chuyến hàng buôn bán động vật hoang dã đầu tiên. Trước đó vài ngày, Nhượng đi xem hàng của một thanh niên không rõ tên tại xã Diễn Tháp, huyện Diễn Châu. Chiều 20/1/2015, 1 cá thể hổ và 8 cá thể khỉ (chưa xác định rõ chủng loại) được chở về nhà Nhượng với giá 150.000 đồng/kg khỉ. Riêng cá thể hổ, nếu trả tiền 1 lần là 5 triệu đồng/kg (tương đương 700 triệu đồng). Do không đủ tiền mua, Nhượng nhận lời bán giúp nam thanh niên, khi mọi việc xong xuôi sẽ được trả công 20 triệu đồng. Tuy nhiên, khi chưa kịp bán số hàng trên thì bị lực lượng chức năng bắt giữ.
 
Hiện, Công an huyện Thanh Chương đang tiếp tục điều tra, mở rộng vụ án.
 
.

Văn Dũng

.