Warning: include(/export/home2/WebData/baocongannghean//an-ninh-trat-tu/201408/bat-gon-2-doi-tuong-gay-ra-6-vu-cuop-giat-tai-san-522143/index.txt): failed to open stream: No such file or directory in /export/home2/WebData/baocongannghean/index.php on line 72

Warning: include(): Failed opening '/export/home2/WebData/baocongannghean//an-ninh-trat-tu/201408/bat-gon-2-doi-tuong-gay-ra-6-vu-cuop-giat-tai-san-522143/index.txt' for inclusion (include_path='.:/usr/local/php/lib/php') in /export/home2/WebData/baocongannghean/index.php on line 72
Bắt gọn 2 đối tượng gây ra 6 vụ cướp giật tài sản - Báo Công An Nghệ An điện tử
Thứ Hai, 18/08/2014, 09:44 [GMT+7]

Bắt gọn 2 đối tượng gây ra 6 vụ cướp giật tài sản

(Congannghean.vn)-Ngày 29/7, Công an TX Cửa Lò (Nghệ An) đã bắt giữ 2 đối tượng Võ Văn Hiến (SN 1992) trú tại khối 8, phường Nghi Thủy, TX Cửa Lò và Phạm Văn Hậu (SN 1988) trú tại xóm 4, xã Thanh Liên, huyện Thanh Chương về hành vi cướp giật tài sản, phá thành công Chuyên án 1188G. 
 
Tối 9/7, chị Phan Thị Kim Anh (SN 1978) trú tại quận Thanh Xuân (Hà Nội) cùng một vài người bạn thuê xe ôtô điện đi dạo mát xung quanh khu vực bãi biển Cửa Lò. Khi chị đang đi từ hướng Quảng trường Bình Minh đến Nhà điều dưỡng Quân khu 4 thuộc khối Hiếu Hạp, phường Nghi Thu thì bất ngờ có 2 nam thanh niên điều khiển xe máy đi từ phía sau tiến đến, ép sát bên phải xe ôtô điện, đối tượng ngồi sau giật chiếc túi xách trên người chị Anh, bên trong có 3 chiếc điện thoại di động và 25 triệu đồng. Ngay sau đó, chị Anh đã đến Công an TX Cửa Lò trình báo.
 
Xác định tính chất nghiêm trọng của vụ việc, lãnh đạo Công an TX Cửa Lò đã tiến hành xác lập Chuyên án mang bí số 1188G, quyết tâm đấu tranh triệt xóa loại tội phạm này. Ban chuyên án do Thượng tá Nguyễn Đình Hùng, Phó trưởng Công an TX Cửa Lò làm Trưởng ban, Thiếu tá Nguyễn Anh Tú, Đội trưởng Đội CSĐTTP về TTXH làm Phó ban cùng một số đồng chí trinh sát, điều tra viên tham gia phá án.
 
Hai đối tượng Võ Văn Hiến và Phạm Văn Hậu
Hai đối tượng Võ Văn Hiến và Phạm Văn Hậu
Ban chuyên án 1188G đã nhanh chóng vào cuộc, triển khai lực lượng quyết tâm xác minh, truy bắt đối tượng. Trong quá trình điều tra, bằng các biện pháp nghiệp vụ sắc bén, Công an TX Cửa Lò xác định được 2 đối tượng nghi vấn là Võ Văn Hiến (SN 1992) trú tại khối 8, phường Nghi Thủy, TX Cửa Lò và Phạm Văn Hậu (SN 1988) trú tại xóm 4, xã Thanh Liên, huyện Thanh Chương. Sau một thời gian ngắn củng cố đầy đủ tài liệu,  chứng cứ chứng minh hành vi phạm tội của 2 đối tượng trên, ngày 29/7, Ban chuyên án quyết định phá án, ra lệnh bắt khẩn cấp Võ Văn Hiến và Phạm Văn Hậu về hành vi cướp giật tài sản.
 
Tại cơ quan Công an, trước chứng cứ không thể chối cãi và những lý lẽ hết sức thuyết phục của các điều tra viên, hai đối tượng Võ Văn Hiến và Phạm Văn Hậu đã phải cúi đầu nhận tội. Theo đó, vào tối 9/7, Hiến điều khiển xe môtô BKS 37S1 - 012.54 chở Hậu ngồi sau lượn lờ khắp các tuyến đường TX Cửa Lò với mục đích cướp giật tài sản của người đi đường. Khi đi đến đoạn đường Bình Minh, phát hiện chị Phan Thị Kim Anh mang theo 1 chiếc túi xách ngồi trên xe ôtô điện. Lợi dụng sơ hở khi chị Anh không để ý, Hiến phóng xe ép sát, còn Hậu ngồi sau nhanh tay giật mạnh chiếc túi xách của chị Anh. Sau khi gây án, chúng phóng xe bỏ chạy. Số tang vật trộm được là 3 chiếc điện thoại di động 2 đối tượng giữ lại để sử dụng, còn tiền mặt chúng tiêu xài hết.
 
Qua đấu tranh mở rộng, 2 đối tượng Võ Văn Hiến và Phạm Văn Hậu còn khai nhận, trong khoảng tháng 7 đến nay, ngoài vụ cướp giật vào tối 9/7, chúng còn thực hiện 5 vụ cướp giật tài sản khác trên địa bàn TX Cửa Lò với cách thức và thủ đoạn tương tự. Gần đây nhất, vào 21h30 ngày 27/7, Hiến và Hậu điều khiển xe môtô đến ngã tư đường Nguyễn Sinh Cung và đường Mai Thúc Loan, phát hiện chị Phan Thị Yến (SN 1996) trú tại Quang Thành, Yên Thành cầm 1 chiếc điện thoại di động trên tay và đi bộ cùng một người bạn. Xác định đây là “con mồi” ngon, 2 đối tượng lập tức phóng xe áp sát chị Yến, Hậu ngồi sau giật chiếc điện thoại rồi bỏ chạy.
 
Hiện, Công an TX Cửa Lò đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và tạm giam 2 đối tượng Võ Văn Hiến và Phạm Văn Hậu về hành vi cướp giật tài sản, phá thành công Chuyên án 1188G. Đồng thời, thu giữ vật chứng gồm 1 điện thoại di động Iphone 4, 2 điện thoại di động Nokia, hoàn tất thủ tục trao trả cho bị hại.
 
Có thể thấy, trong thời gian qua, trên địa bàn TX Cửa Lò liên tiếp xảy ra nhiều vụ cướp giật tài sản. Cách thức và thủ đoạn của loại đối tượng này là thường lợi dụng khi phụ nữ mang theo túi xách, tài sản ngồi trên xe ôtô điện hoặc xe đạp đôi đi dạo mát đến đoạn đường tối, vắng người sẽ ra tay cướp giật. Chính điều này đã gây nên tâm lý hoang mang, lo sợ cho người dân và du khách khi đến Cửa Lò tham quan, nghỉ dưỡng, ảnh hưởng đến tình hình ANTT tại địa phương. Trước tình hình đó, tập thể CBCS Công an TX Cửa Lò đã không ngừng nỗ lực, vượt qua mọi khó khăn gian khổ, quyết tâm đấu tranh triệt xoá loại tội phạm này, từ đó lập nên những chiến công xuất sắc. Chỉ trong thời gian 2 tháng 6 và 7, đơn vị đã phá thành công 5 chuyên án cướp và cướp giật tài sản, bắt giữ 11 đối tượng, trong đó có 9 đối tượng là người ngoài địa bàn. Những chiến công đó của Công an TX Cửa Lò đã góp phần đẩy lùi tội phạm cướp và cướp giật, giữ vững ANTT tại địa phương, được các cấp chính quyền ghi nhận, đánh giá cao, thực sự tạo được niềm tin trong lòng quần chúng nhân dân.

 

.

Hằng Nga