Warning: include(/export/home2/WebData/baocongannghean//an-ninh-trat-tu/201407/canh-giac-voi-doi-tuong-choi-de-gio-507421/index.txt): failed to open stream: No such file or directory in /export/home2/WebData/baocongannghean/index.php on line 72

Warning: include(): Failed opening '/export/home2/WebData/baocongannghean//an-ninh-trat-tu/201407/canh-giac-voi-doi-tuong-choi-de-gio-507421/index.txt' for inclusion (include_path='.:/usr/local/php/lib/php') in /export/home2/WebData/baocongannghean/index.php on line 72
Cảnh giác với đối tượng chơi 'đề gió' - Báo Công An Nghệ An điện tử
Thứ Năm, 10/07/2014, 09:00 [GMT+7]

Cảnh giác với đối tượng chơi 'đề gió'

(Congannghean.vn)-Hiện nay, tại các xã vùng nông thôn, tình trạng đánh bạc bằng hình thức chơi đề đang diễn biến khá phức tạp. Sau giờ lao động sản xuất đã xuất hiện không ít nhóm người tụ tập ghi lô đề tại các quán nước nhỏ ven đường. Tại đây xuất hiện một số người là “chân rết” ghi lô đề cho các con bạc để ăn phần trăm.

Trần Thị Hà ở xóm 6, xã Quỳnh Diễn, huyện Quỳnh Lưu cũng “tranh thủ” sau giờ làm tổ chức ghi đề cho các đối tượng trong xã. Thông thường hàng ngày Hà chỉ ghi vài trăm nghìn do người dân nơi đây đang nghèo khó, mỗi người chỉ chơi một vài nghìn đồng. Nhưng bỗng trong những ngày gần đây, Hà được đối tượng Chu Văn Dũng (SN 1992) ở xóm 4 cùng xã thường xuyên ghi đề với số tiền hàng triệu đồng một lần chơi làm Hà rất bất ngờ, bởi Dũng chỉ là một đối tượng lang thang không nghề nghiệp tại địa phương. Khi đi đánh đề với Dũng luôn có vài đối tượng lạ mặt đi cùng, nhưng do Dũng luôn trả tiền sòng phẳng nên chị Hà không mảy may nghi ngờ.

Chiều 26/6, Dũng cùng một số đối tượng đến đánh một số con đề với giá 10 triệu đồng, trong đó Dũng có ghi sẵn các con đề trong một tờ giấy và nhờ Hà ghi lại do Dũng có việc đột xuất phải đi. Trong các con đề Dũng đánh có con 57 với giá 200.000 đồng. Không may mảy nghi ngờ, Hà chép lại các số đề và số tiền từng con Dũng đánh vào sổ, đồng thời giữ lại tờ giấy của Dũng để đối chiếu sau này. Gần đến giờ quay số, Dũng và một số đối tượng đến quán nước Hà ngồi đợi. Trong lúc ngồi đợi, Dũng xin lại tờ giấy ghi đề mình gửi săm soi quan sát. Bất ngờ hôm đó đề về 57, cả nhóm của Dũng hò reo và yêu cầu Hà chung chi 63 triệu đồng.

Đối tượng Chu Văn Dũng

Hà không chịu chung tiền vì Dũng chỉ đánh con 57 giá 200.000 đồng nên chỉ trúng 14 triệu đồng, nhưng cả nhóm của Dũng khẳng định đánh con 57 giá 900.000 đồng. Để chứng minh, cả nhóm Dũng lấy tờ giấy ghi con đề, số tiền đưa cho Hà xem và bây giờ trong tờ giấy thể hiện con 57 được đánh với giá 900.000 đồng. Cho rằng nhóm Dũng chơi cờ bạc gian lận, Hà không đồng ý trả tiền và bị nhóm của Dũng đe dọa, đồng thời lấy lại 10 triệu đồng tiền gốc đã đánh và hẹn sẽ “xử lý” Hà vì không trả tiền đề. Vốn chỉ là người ghi đề cỏn con, gia đình lại nghèo khó không đủ tiền trả cho nhóm của Dũng, đồng thời sợ nguy hiểm đến gia đình, bản thân khi bị đe dọa nên Hà đã đến cơ quan Công an trình báo. Biết Hà báo Công an, nhóm bạn của Dũng nhanh chóng trốn khỏi địa bàn.

Nhận được đơn tố cáo của Hà, Công an huyện Quỳnh Lưu đã triệu tập đối tượng Chu Văn Dũng lên để làm rõ. Tại cơ quan điều tra, Dũng khai nhận có quen biết một đối tượng tên Hải ở Hà Nội qua mạng xã hội. Hải có gợi ý cho Dũng về việc lừa đảo những người ghi đề ở vùng sâu, vùng xa bằng hình thức chơi “đề gió” và nhờ Dũng tìm “con mồi”. “Đề gió” không còn xa lạ ở các tỉnh phía Bắc nhưng vẫn còn mới lạ đối với miền Trung, nhất là các địa bàn vùng sâu, vùng xa nơi thông tin còn hạn chế.

Các nhóm đối tượng chơi “đề gió” thường có thủ đoạn là tự ghi các con đề, số tiền vào tờ giấy mình chuẩn bị sẵn. Những tờ giấy này được các đối tượng ghi số đề, ghi tiền, trong đó có những số tiền ảo được ẩn bởi số tiền thật bằng hóa chất. Khi trúng đề, các đối tượng mượn lại giấy và nhanh tay vuốt nhẹ xóa số tiền thật để hiện lên số tiền ảo. Đồng thời tại Hà Nội sẽ có đối tượng có mặt tại điểm quay số để trực tiếp theo dõi, khi có giải đặc biệt sẽ gọi ngay cho nhóm để thông báo. Chính vì vậy, đề về bao nhiêu các đối tượng này biết trước những người ghi đề để kịp thời biến hóa số tiền đã đánh.

Khi nghe qua “đề gió”, Dũng đồng ý ngay và Hà ghi đề ở cùng xã đã lọt vào tầm ngắm. Có được “con mồi”, Hải và một số đối tượng bắt xe ngay vào Nghệ An và tụ hội với Dũng tại xã Quỳnh Diễn. Những ngày đầu các đối tượng đưa cho Dũng dăm triệu đồng để đánh thăm dò và số tiền ngày một tăng lên. Đến ngày 26, nhóm của Dũng đánh con đề 57 với giá 200.000 đồng nhưng ghi ẩn số tiền ảo là 900.000 đồng. Đến sát giờ quay số, nhóm có mặt tại quán Hà và xin lại tờ giấy để đối chiếu. Khi Hà chưa biết đề về bao nhiêu thì đồng bọn của Dũng đã gọi thông báo số đề về. Biết được đề về 57, Hải đã nhanh tay xóa số tiền thật và để hiện lên số tiền ảo 900.000 đồng rồi trả Hà. Khi Hà thông báo đề về 57, cả nhóm giả vờ vui mừng và bắt trả 63 triệu đồng.

Theo đồng chí Chu Văn Cường, Phó đội trưởng Đội CSĐT tội phạm về TTXH Công an huyện Quỳnh Lưu thì: ““Đề gió” đã bắt đầu xuất hiện tại địa phương, các nhóm lừa đảo này đều liên tục di chuyển và thay đổi số điện thoại nên rất khó theo dõi và bắt giữ. Người dân cần cảnh giác cao đối với những đối tượng này và báo ngay với cơ quan Công an khi phát hiện những đối tượng khả nghi”.

 

.

Ngọc Hùng