Warning: include(/export/home2/WebData/baocongannghean//an-ninh-trat-tu/201406/len-ke-hoach-de-cuop-quan-ao-492520/index.txt): failed to open stream: No such file or directory in /export/home2/WebData/baocongannghean/index.php on line 72

Warning: include(): Failed opening '/export/home2/WebData/baocongannghean//an-ninh-trat-tu/201406/len-ke-hoach-de-cuop-quan-ao-492520/index.txt' for inclusion (include_path='.:/usr/local/php/lib/php') in /export/home2/WebData/baocongannghean/index.php on line 72
Lên kế hoạch để cướp... quần áo - Báo Công An Nghệ An điện tử
Thứ Tư, 04/06/2014, 15:52 [GMT+7]

Lên kế hoạch để cướp... quần áo

(Congannghean.vn)-Do không có tiền mua sắm, lại thiếu sự quản lý giáo dục của gia đình, Ngọc đã lập kế hoạch khống chế nạn nhân rồi cướp tài sản. Vụ việc xảy ra vừa qua, tại shop quần áo mang tên Mây của chị Nguyễn Thu Hà (SN 1990) trú tại khối 7, phường Cửa Nam, TP Vinh.

Khoảng 15 giờ 45 phút ngày 27/5, tổ công tác Công an phường Lê Mao đang làm nhiệm vụ tuần tra trên đường Ngư Hải thì bất ngờ nghe tiếng tri hô: “Cướp! Cướp!” trước shop quần áo mang tên Mây, địa chỉ số 8, đường Ngư Hải thuộc phường Lê Mao, TP Vinh. Sau tiếng tri hô, lực lượng Công an phát hiện có một cô gái trẻ lao ra khỏi cửa hàng và bỏ chạy. Xác định cô gái này có nhiều biểu hiện nghi vấn, tổ công tác Công an phường lập tức ập đến khống chế, bắt giữ đối tượng và áp giải về trụ sở Công an phường tiến hành điều tra làm rõ.

Tại đây, nữ thanh niên khai họ tên là Nguyễn Thị Ngọc (SN 1994) trú tại xóm 5, xã Nghi Ân, TP Vinh. Bước đầu đối tượng tỏ ra rất ngoan cố, không chịu hợp tác với cơ quan Công an mà luôn miệng thanh minh vô tội. Tuy nhiên, sau mấy tiếng đồng hồ kiên trì đấu tranh, cuối cùng Ngọc đã phải thừa nhận hành vi phạm tội của mình. Do không có tiền mua sắm nên Ngọc đã lập kế hoạch để cướp tài sản.

Ngày 26/5, Nguyễn Thị Ngọc đem theo 1 cuộn băng dính bản to và điều khiển xe máy nhãn hiệu Liberty màu trắng từ nhà lượn lờ xung quanh thành phố Vinh xem ai có sơ hở để thực hiện hành vi cướp tài sản. Đến khoảng 13 giờ cùng ngày, khi đi qua shop quần áo tên Mây ở số 8, đường Ngư Hải, TP Vinh, Ngọc thấy chủ cửa hàng là một cô gái trẻ trạc tuổi mình đang nằm nghỉ trưa trong cửa hàng, xung quanh lại vắng vẻ, ít người qua lại. Xác định đây là “con mồi” nhắm đến, đối tượng lập tức dựng xe ngoài cửa hàng rồi gõ cửa vào giả vờ chọn mua quần áo.

Do đã lập kế hoạch từ trước nên khi bước vào cửa hàng, Ngọc đeo kính đen và bịt khẩu trang nhằm tránh bị lộ mặt. Chủ cửa hàng là chị Nguyễn Thu Hà thấy lạ nên đã yêu cầu khách hàng này mở kính và khẩu trang ra thì Ngọc giả vờ nói bị đau mắt. Một lúc sau, Ngọc còn cất cuộn băng dính để trên giá quần áo, chờ thời cơ thực hiện hành vi. Tuy nhiên, vì thấy chưa phải là thời điểm thích hợp để ra tay, nên sau khi thử đi thử lại một số quần áo của cửa hàng, Nguyễn Thị Ngọc lấy lý do quên mang theo tiền rồi nói với chủ cửa hàng trở về nhà lấy tiền.

Khoảng 1 tiếng sau, Ngọc đi bộ đến và chọn thêm một số quần áo rồi yêu cầu chị Hà: “Chị gói lại cho em thành 2 bao, để em về lấy tiền”. Ngọc còn hỏi chị Hà buổi tối có bán không. Đến lúc này, chị Hà đã nghi nghi khách hàng này không minh bạch nên đã hết sức cảnh giác, nhắn tin cho chồng biết trước. Và mặc dù rất bực mình nhưng chị Hà vẫn chờ đợi Ngọc quay lại lấy hàng. Chờ mãi đến hết ngày, không thấy vị khách này quay lại, chị Hà đinh ninh là khách hàng không lấy quần áo nữa. Cho mãi đến trưa ngày hôm sau, tức ngày 27/5, Nguyễn Thị Ngọc quay lại shop quần áo trên lần thứ 3.

Lần này, Ngọc lấy băng dính màu đen bịt kín biển số xe từ trước, rồi vào cửa hàng tiếp tục nói chị Hà gói toàn bộ số đồ mà Ngọc chọn từ hôm qua thành 2 bao và viết địa chỉ vào bao để gửi ra Hà Nội cho bạn nhằm mục đích câu kéo thời gian, chờ thời cơ thuận lợi để cướp tài sản. Chờ đến lúc thấy chị Hà ngồi gói đồ vào túi nilong không để ý, Ngọc lao đến ghì chặt chị Hà rồi lấy cuộn băng dính đã để sẵn trên giá quần áo từ hôm trước dán bịt miệng chị Hà lại để nạn nhân không thể kêu lên rồi cướp số quần áo đã chọn.

Tuy nhiên, chị Hà đã dùng hết sức lực giằng co xô ngã đối tượng, rồi lấy tay tháo băng dính ra khỏi miệng, sau đó chạy ra ngoài cửa hàng tri hô. Sợ bị phát hiện, đối tượng Nguyễn Thị Ngọc liền bỏ chạy thoát thân. Đúng lúc này, Ngọc bị Công an phường Lê Mao bắt giữ. Được biết, toàn bộ tang vật có giá trị 1.420.000 đồng.

Ngay sau đó, Công an phường Lê Mao đã hoàn tất hồ sơ chuyển giao đối tượng cùng tang vật lên Công an TP Vinh để tiếp tục điều tra làm rõ.

.

Hằng Nga - Lê Hoa