Warning: include(/export/home2/WebData/baocongannghean//an-ninh-trat-tu/201405/o-nhom-9x-gay-ra-hang-loat-vu-trom-tai-san-489887/index.txt): failed to open stream: No such file or directory in /export/home2/WebData/baocongannghean/index.php on line 72

Warning: include(): Failed opening '/export/home2/WebData/baocongannghean//an-ninh-trat-tu/201405/o-nhom-9x-gay-ra-hang-loat-vu-trom-tai-san-489887/index.txt' for inclusion (include_path='.:/usr/local/php/lib/php') in /export/home2/WebData/baocongannghean/index.php on line 72
Ổ nhóm 9X gây ra hàng loạt vụ trộm tài sản - Báo Công An Nghệ An điện tử
Thứ Năm, 29/05/2014, 09:23 [GMT+7]

Ổ nhóm 9X gây ra hàng loạt vụ trộm tài sản

(Congannghean.vn)-Mới ở độ tuổi trăng tròn và dù là những thanh niên ở huyện miền núi nhưng khi hành nghề trộm tài sản, độ tinh vi, liều lĩnh của chúng chẳng kém cạnh các đối tượng hình sự lọc lõi ở thành phố. Bằng nhiều thủ đoạn tinh vi, chúng đã gây ra gần chục vụ trộm cắp và cướp giật tài sản, thậm chí khi bị truy đuổi, chúng sẵn sàng dùng bình xịt hơi cay để chống trả quyết liệt hòng thoát thân. Mới đây, ổ nhóm trộm cắp chuyên nghiệp 9X này đã bị lực lượng Công an huyện Anh Sơn (Nghệ An) triệt phá, bắt giữ.
 
Thời gian từ cuối năm 2013 đến những tháng đầu năm 2014, trên địa bàn một số xã của huyện Anh Sơn liên tiếp xảy ra nhiều vụ trộm tài sản cùng với một phương thức hoạt động. Lợi dụng ban đêm, khi chủ nhà ngủ say hoặc đi vắng, kẻ gian đã dùng kìm cộng lực bẻ khóa đột nhập vào nhà ở hoặc ki-ốt buôn bán của một số gia đình để trộm tài sản gồm tiền mặt, máy tính xách tay, màn hình máy tính tinh thể lỏng, điện thoại di động cùng một số tài sản có giá trị khác, gây thiệt hại lớn về tài sản và làm mất ANTT tại địa phương.
 
Liên tiếp trong thời gian này, Công an huyện Anh Sơn nhận được đơn trình báo của công dân trên địa bàn về việc mất tài sản. Điển hình, ngày 3/1/2014, anh Trần Văn Khánh trú tại thôn 15, xã Long Sơn, huyện Anh Sơn đến cơ quan Công an trình báo về việc gia đình anh bị kẻ gian dùng kìm cộng lực bẻ khóa đột nhập vào ki-ốt buôn bán của gia đình, lấy trộm các loại thẻ điện thoại mệnh giá từ 20.000 đến 500.000 đồng và một số tài sản có giá trị khác, tổng trị giá gần 8 triệu đồng.
 
Trước thực trạng đó, Công an huyện Anh Sơn đã tập trung lực lượng điều tra làm rõ. Sau một thời gian điều tra xác minh, sàng lọc các đối tượng nghi vấn, lực lượng Công an đã dựng lên ổ nhóm do Bùi Đức Tuấn (SN 1995), Phạm Hồng Công (SN 1994), đều trú tại xã Thạch Sơn, huyện Anh Sơn cầm đầu. Đây là hai đối tượng đều ở tuổi mười chín, đôi mươi nhưng bỏ học giữa chừng, đi lang thang, không nghề nghiệp nhưng lại có tiền ăn chơi tiêu xài, chơi game… Riêng Phạm Hồng Công đã có một tiền sự về hành vi trộm tài sản, buộc phải đi cơ sở giáo dục 15 tháng.
 
Các đối tượng trong ổ nhóm trộm cắp và cướp giật tài sản
Các đối tượng trong ổ nhóm trộm cắp và cướp giật tài sản
 
Sau hơn 3 tháng triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, có đầy đủ tài liệu chứng cứ phạm tội của các đối tượng, đầu tháng 5/2014, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Anh Sơn đã tiến hành triệu tập Bùi Đức Tuấn và Phạm Hồng Công để làm việc. Tại cơ quan điều tra, hai đối tượng khai nhận hành vi phạm tội của mình. Tiếp tục đấu tranh với Tuấn và Công, Công an huyện Anh Sơn đã thu được nhiều chứng cứ quan trọng làm căn cứ để bắt các đối tượng còn lại gồm: Nguyễn Bảo Linh (SN 1996) và Nguyễn Đình Bắc (SN 1993), cùng trú tại xã Đức Sơn; Nguyễn Bá Nguyên (SN 1998) trú tại xã Hội Sơn, Nguyễn Văn Chiến (SN 1996) trú xã Hoa Sơn, cùng huyện Anh Sơn và Đoàn Mạnh Quyết (SN 1994) trú xóm 8, xã Diễn Yên, Diễn Châu.
 
Trước những tài liệu, chứng cứ không thể chối cãi, các đối tượng đã phải thừa nhận là thủ phạm gây ra gần 10 vụ trộm tài sản khác và cướp giật tài sản. Hầu hết các vụ trộm đều được các đối tượng này thực hiện trong khoảng thời gian từ 23h đến 4h ngày hôm sau. Điển hình: Đêm 24/10/2013, Bùi Đức Tuấn đột nhập nhà anh Nguyễn Đình Hồng ở thôn 2, xã Thạch Sơn, Anh Sơn lấy trộm 15 triệu đồng và 1 điện thoạt Nokia. Tiếp đó, đêm 31/10/2013, Tuấn, Công, Bắc đột nhập nhà ở của anh Nguyễn Ngọc Chinh trú tại thôn 1, xã Phúc Sơn, Anh Sơn trộm 1 máy tính xách tay nhãn hiệu Dell trị giá hơn 9 triệu đồng rồi mang xuống TP Vinh bán được 2,5 triệu đồng.
 
Không chỉ gây ra hàng loạt vụ trộm tài sản, Bùi Đức Tuấn còn cùng Nguyễn Bá Nguyên, Nguyễn Bảo Linh thực hiện vụ cướp giật tài sản tại xã Tường Sơn, Anh Sơn. Khoảng 18h ngày 23/6/2013, Tuấn, Nguyên và Linh từ thị trấn Anh Sơn rủ nhau đi xe môtô lên xã Tường Sơn (Anh Sơn), dọc đường chúng bàn nhau cướp điện thoại di động để bán lấy tiền. Tuấn dừng xe trước ki-ốt của anh Ngô Xuân Lộc, Linh vào cửa hàng giả vờ mua điện thoại và xem một chiếc Nokia Lumia 520 màu đen rồi bất ngờ bỏ chạy ra ngoài đường, lên xe môtô mà Tuấn và Nguyên đang chờ sẵn để tẩu thoát. Anh Lộc tri hô cướp và đuổi theo thì bị đối tượng Linh dùng bình xịt hơi cay xịt vào mặt làm anh và một người cùng đuổi theo bị thương ngã xuống đường, 3 đối tượng tẩu thoát.
 
Vụ án hình sự trộm cắp, cướp giật tài sản xảy ra trên địa bàn huyện Anh Sơn do Bùi Đức Tuấn và Phạm Hồng Công cùng đồng bọn gây ra. Các bị can đều là đối tượng bỏ học đi lang thang, lêu lổng, không có nghề nghiệp, đua đòi ăn chơi rồi rủ nhau đi trộm tài sản trong nhà dân lấy tiền tiêu xài, gây xôn xao dư luận, ảnh hưởng lớn đến tình hình ANTT trên địa bàn. Vì thế cần phải được xử lý nghiêm minh trước pháp luật để giáo dục riêng, ngăn ngừa chung cho toàn xã hội.
.

Nguyễn Minh