Warning: include(/export/home2/WebData/baocongannghean//an-ninh-trat-tu/201405/ha-tinh-pha-o-nhom-gay-ra-11-vu-trom-xe-may-482686/index.txt): failed to open stream: No such file or directory in /export/home2/WebData/baocongannghean/index.php on line 72

Warning: include(): Failed opening '/export/home2/WebData/baocongannghean//an-ninh-trat-tu/201405/ha-tinh-pha-o-nhom-gay-ra-11-vu-trom-xe-may-482686/index.txt' for inclusion (include_path='.:/usr/local/php/lib/php') in /export/home2/WebData/baocongannghean/index.php on line 72
Hà Tĩnh: Phá ổ nhóm gây ra 11 vụ trộm xe máy - Báo Công An Nghệ An điện tử
Chủ Nhật, 11/05/2014, 07:54 [GMT+7]

Hà Tĩnh: Phá ổ nhóm gây ra 11 vụ trộm xe máy

(Congannghean.vn)-Trực tiếp gây ra hàng chục vụ trộm xe máy tại các địa bàn của huyện Kỳ Anh (Hà Tĩnh) và một số vùng phụ cận của tỉnh Quảng Bình là những hung thủ ở lứa tuổi mười tám, đôi mươi. Những chiêu trò của các đối tượng trong Chuyên án XM0314 bị cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Kỳ Anh lật tẩy thì lời cảnh báo về công tác quản lý con em vẫn chưa muộn…
 
Từ những lá đơn trình báo
 
Với giá trị hàng chục triệu đồng, xe máy không chỉ là phương tiện đi lại của mỗi người mà còn là tài sản của nhiều gia đình. Chắt chiu, gom góp từ lao động, những người nông dân của huyện Kỳ Anh mới sắm cho mình những “con trâu sắt” phục vụ sinh hoạt và cuộc sống. Tuy nhiên, chỉ trong chốc lát, những chiếc xe máy đó đã “không cánh mà bay”. Những cuộc gọi trình báo, những lá đơn tường trình liên tiếp gửi đến cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Kỳ Anh. Mỗi người một nét chữ, không ai giống ai, nhưng đều chung một lý do là bị mất tài sản. Điển hình như anh Dương Sỹ T. ở Kỳ Văn bị mất xe máy tại đám cưới, anh Lê Anh N. ở Kỳ Thịnh đến nhà bạn chơi cũng bị mất xe máy, anh Nguyễn Văn S. ở Kỳ Văn cũng gặp hoàn cảnh tương tự... và rất nhiều lá đơn trình báo khác.
 
Đại úy Nguyễn Phi Hải - Phó trưởng Công an huyện Kỳ Anh cho biết, chỉ trong vòng một tháng mà đơn trình báo cứ dày lên trong tập hồ sơ của đơn vị, chưa tìm ra thủ phạm là nỗi băn khoăn, day dứt của chúng tôi. Chuyên án XM0314 được xác lập thì mọi chân tướng bắt đầu hé lộ…
 
Lần theo dấu vết tội phạm
 
Từ đặc điểm chung của nội dung trình báo là địa điểm bị mất xe máy thường dọc tuyến Quốc lộ 1A từ xã Kỳ Phong đến xã Kỳ Phương (huyện Kỳ Anh, Hà Tĩnh) và một số địa bàn giáp ranh giữa hai tỉnh Hà Tĩnh và Quảng Bình, Công an huyện Kỳ Anh đã dựng mô hình để đấu tranh. Sau nhiều ngày mật phục, theo dõi, lực lượng trinh sát xác định, đây là ổ nhóm hoạt động gồm nhiều đối tượng, từ lần theo “con mồi” đến “phi tang”.
 
 Các đối tượng trộm tài sản  và tang vật vụ án
Các đối tượng trộm tài sản và tang vật vụ án
 
Phó thủ trưởng cơ quan CSĐT Công an huyện Kỳ Anh Nguyễn Phi Hải cho biết: Các đối tượng thường đi cặp đôi, chở nhau bằng xe máy lang thang trên các địa bàn dọc tuyến Quốc lộ 1A, phát hiện thấy sơ hở là dùng vam phá khóa xe máy để lấy trộm. Điều khó khăn đối với lực lượng Công an khi tham gia phá án là đối tượng hoạt động lưu động, quá trình lấy trộm diễn ra nhanh nên cán bộ, chiến sĩ khó khác định các di biến động của đối tượng, nhất là các đối tượng nay đây mai đó. Các đối tượng thường xuyên mang hung khí trong người, sẽ tấn công nếu bị phát hiện, tố giác. Sau khi trộm được xe máy chúng nhanh chóng mang tang vật đến các địa bàn khác tiêu thụ. Các phương tiện chúng lấy được có giá trị từ 20 đến 30 triệu đồng thì chỉ bán lại với giá từ 5 đến 7 triệu đồng. Có tiền bọn chúng ăn chơi, tiêu xài…
 
Lời cảnh tỉnh
 
Hơn một tháng điều tra, mật phục, ngày 22/3/2014, Công an huyện Kỳ Anh đã bắt Nguyễn Ngọc Sơn (SN 1995) ở xã Kỳ Trinh, huyện Kỳ Anh cùng đồng bọn đã lấy trộm một xe máy mang nhãn hiệu Sirius, bán được 5 triệu đồng. Trước cơ quan điều tra, Sơn khai nhận, thời gian qua đã cùng Phan Đình Thi (SN 1994), Nguyễn Đình Khuê (SN 1995), Trương Việt Anh (SN 1994), Nguyễn Phi Quốc (SN 1993), cùng trú tại xã Kỳ Trinh; Trần Công Danh (SN 1995) trú tại xã Kỳ Văn; Nguyễn Văn Lĩnh (SN 1996) trú tại xã Kỳ Thư, gây ra 11 vụ trộm xe máy,7 vụ trộm máy điều hòa nhiệt độ trên địa bàn huyện Kỳ Anh. Có đầy đủ chứng cứ, tài liệu, Công an huyện Kỳ Anh đã ra quyết định khởi tố 7 đối tượng trên về tội Trộm cắp tài sản.
 
Phá chuyên án thành công, lúc đó chân dung các “siêu trộm” mới lộ diện. Mấy ai biết rằng, thủ phạm các vụ trộm hầu hết tuổi đời còn rất trẻ, nhưng lại có nhiều “thâm niên” trong ngón nghề trộm tài sản. Điển hình như Nguyễn Ngọc Sơn (SN 1995) ở Kỳ Trinh đã có tiền án trộm xe máy vừa mới ra tù đầu năm 2013. Tuy nhiên, “chứng nào, tật ấy”, do quen biết nhau trong tù, ra tù các đối tượng câu kết, móc nối, đồng thời tiếp nhận thêm nhiều thành viên mới trên địa bàn xã tạo thành một "ê kíp" hoàn hảo  trong đường dây trộm tài sản và tiêu thụ của gian. Các đối tượng này được tập hợp từ những thanh niên trong một xã và vùng lân cận có cùng điểm chung là ăn chơi, đua đòi. Điều đó đã gióng lên hồi chuông cảnh báo để chính quyền địa phương, các lực lượng liên quan làm tốt hơn công tác quản lý đối tượng tù tha về và đẩy mạnh phong trào toàn dân tố giác tội phạm trong cộng đồng dân cư, góp phần kiềm chế, đẩy lùi tội phạm.
 
Đây cũng là lời cảnh tỉnh cho quần chúng nhân dân luôn nêu cao tinh thần cảnh giác, tự bảo vệ tài sản, tránh những điều đáng tiếc xảy ra. Đừng vì hám lợi mà tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có, không để “tiền mất, tật mang”. Việc bóc gỡ đường dây trộm cắp, tiêu thụ xe máy liên tỉnh này đã trả lại sự yên tâm cho người dân, góp phần giữ gìn ANTT trên địa bàn.
.

Xuân Lý - Đình Vũ