Warning: include(/export/home2/WebData/baocongannghean//an-ninh-trat-tu/201403/triet-pha-tu-diem-danh-bac-chuyen-nghiep-467208/index.txt): failed to open stream: No such file or directory in /export/home2/WebData/baocongannghean/index.php on line 72

Warning: include(): Failed opening '/export/home2/WebData/baocongannghean//an-ninh-trat-tu/201403/triet-pha-tu-diem-danh-bac-chuyen-nghiep-467208/index.txt' for inclusion (include_path='.:/usr/local/php/lib/php') in /export/home2/WebData/baocongannghean/index.php on line 72
Triệt phá tụ điểm đánh bạc chuyên nghiệp - Báo Công An Nghệ An điện tử
Thứ Sáu, 28/03/2014, 09:02 [GMT+7]

Triệt phá tụ điểm đánh bạc chuyên nghiệp

(Congannghean.vn)-Từ sau Tết Giáp Ngọ 2014 đến nay, Công an TX Thái Hòa đã triệt phá 4 vụ đánh bạc, bắt hàng chục đối tượng. Điều đáng nói, các đối tượng cờ bạc ở TX Thái Hòa không chỉ có phái mày râu mà còn cả phái yếu tham gia sát phạt nhau. Cũng vì cờ bạc, một số gia đình khuynh gia bại sản, vợ chồng ly tán. Đây là một vấn nạn tại vùng đất đỏ bazan đang bị dư luận xã hội kịch liệt lên án.

Tháng Giêng là tháng ăn chơi, tháng cờ bạc, câu nói đó xem ra được những “con bạc khát nước” ở thị xã Thái Hòa vận dụng khá linh hoạt. Vậy nên, Thái Hòa luôn nổi tiếng là đất cờ bạc ở miền Tây xứ Nghệ. Mặc dù lực lượng chức năng đã vào cuộc một cách quyết liệt, nhiều đối tượng cờ bạc bị bắt quả tang và đưa ra xét xử nghiêm minh trước pháp luật, tuy nhiên, nạn cờ bạc ở đây vẫn nổi lên như “nấm sau mưa”, nhất là dịp đầu năm mới. Chỉ riêng 2 tháng đầu năm Giáp Ngọ 2014, Công an TX Thái Hòa đã bắt 4 vụ đánh bài ăn tiền, bắt 35 đối tượng.

Trong đó có vụ được các “con bạc” tổ chức sát phạt nhau trong rừng sâu cũng bị triệt phá. Vấn nạn cờ bạc ở TX Thái Hòa không những chỉ có đàn ông tham gia mà còn cả chị em phụ nữ cũng vào cuộc cùng sát phạt nhau. Điển hình là Nguyễn Thị Hòa (SN 1976) trú tại phường Hòa Hiếu, Lê Thị Yến (SN 1985) trú tại khối Tây Hồ 2 và Nguyễn Thị Hoa (SN 1970) trú tại khối Tây Hồ 1, phường Quang Tiến (thị xã Thái Hòa).

Hai nữ cờ bạc trong vụ án trình bày tại cơ quan Công an
Hai nữ cờ bạc trong vụ án trình bày tại cơ quan Công an

Trong khi hồ sơ các vụ án đánh bạc đang được hoàn tất, thì ngày 10/3, qua công tác nắm tình hình, thu thập thông tin, Công an TX Thái Hòa phát hiện có 1 nhóm đối tượng nam, nữ thường xuyên tổ chức sát phạt nhau tại nhà riêng, gây dư luận xấu trong nhân dân, làm mất ANTT ở địa phương. Qua xác minh, Công an TX Thái Hòa xác định tại nhà Phùng Thị Thanh Thủy trú tại khối Liên Thắng, phường Hòa Hiếu, TX Thái Hòa thường xuyên tổ chức đánh bạc. Địa điểm các đối tượng tổ chức đánh bạc là ngôi nhà 2 tầng, xung quanh được bao bọc bằng dây thép gai, ngoài ra còn lắp đặt 9 máy camera theo dõi nên quá trình tiếp cận và vào được ngôi nhà là rất khó khăn.

Dưới sự chỉ đạo của lãnh đạo Công an TX Thái Hòa, với quyết tâm phải bắt quả tang các đối tượng đánh bạc càng sớm càng tốt, trả lại niềm tin cho nhân dân, cơ quan CSĐT đã giao cho Đội Cảnh sát ĐTTP về TTXH lên phương án đột nhập ngôi nhà của Phùng Thị Thanh Thủy. Tối 10/3/2014, Tổ công tác do đồng chí Lê Xuân Đồng - Phó Đội trưởng Đội Cảnh sát ĐTTP về TTXH làm Tổ trưởng, cùng các trinh sát Nguyễn Văn Dũng, Nguyễn Chính Tăng, Hồ Sỹ Phi, Đoàn Duy Tùng, Đặng Huy Hoàng, Đào Hồng Hiếu và Võ Minh Tiến nhận nhiệm vụ và tiến hành mật phục tại ngôi nhà của Thủy.

Tang vật trong vụ án
Tang vật trong vụ án

Sau khi sử dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, đến 23 giờ 40 phút, Tổ công tác đã vô hiệu hóa toàn bộ 9 máy camera và đột nhập vào nhà đối tượng Thủy an toàn, đúng kế hoạch đề ra. Tại đây, các trinh sát bắt quả tang 10 đối tượng nam, nữ đang chụm đầu sát phạt nhau gồm: Phùng Thị Thanh Thủy (SN 1965), Phan Chính Đại (SN 1961), Võ Như Thông (SN 1972) đều trú tại khối Liên Thắng, phường Hòa Hiếu; Phan Thị Hà (SN 1961), Lê Ngọc Hiếu (SN 1996) đều trú tại khối 250, phường Quang Tiến; Nguyễn Thị Hồng (SN 1971) trú tại khối Tân Sơn, Võ Tiến Mạnh (SN 1995) trú tại khối Kim Tân, Nguyễn Tiến Hạnh (SN 1965) trú tại khối Tân Thành, cùng phường Hòa Hiếu; Đặng Thái Hướng (SN 1992) trú tại xóm 4, xã Nghĩa Minh, huyện Nghĩa Đàn và Đinh Văn Kỳ (SN 1987) trú tại xóm 1, xã Quỳnh Hưng, huyện Quỳnh Lưu; thu giữ 45 triệu đồng, 7 xe máy (trong đó có 1 xe SH), 14 điện thoại di động và 2 bộ bài túlơkhơ.

Tổ công tác đã tiến hành lập biên bản và đưa các đối tượng về trụ sở Công an TX Thái Hòa để điều tra, xử lý theo quy định. Việc Công an thị xã xóa thành công tụ điểm đánh bạc trên đã được cấp ủy, chính quyền địa phương ghi nhận đánh giá cao, được nhân dân đồng tình, ủng hộ.

.

Thành Vinh - Hoàng Anh