Warning: include(/export/home2/WebData/baocongannghean//an-ninh-trat-tu/201209/22896-nhan-dan-dung-cam-bat-trom-395269/index.txt): failed to open stream: No such file or directory in /export/home2/WebData/baocongannghean/index.php on line 72

Warning: include(): Failed opening '/export/home2/WebData/baocongannghean//an-ninh-trat-tu/201209/22896-nhan-dan-dung-cam-bat-trom-395269/index.txt' for inclusion (include_path='.:/usr/local/php/lib/php') in /export/home2/WebData/baocongannghean/index.php on line 72
Nhân dân dũng cảm bắt trộm - Báo Công An Nghệ An điện tử
Thứ Năm, 13/09/2012, 14:00 [GMT+7]
22896

Nhân dân dũng cảm bắt trộm

10h30 ngày 10/9, các anh Lê Hữu Ân (xóm 8), Nguyễn Đình Tuấn (xóm 10) và Nguyễn Văn Nghinh (xóm 11) đều trú tại xã Quỳnh Xuân (Quỳnh Lưu) đến chợ Quỳnh Xuân để mua đồ dùng theo nhu cầu gia đình.
 
Đến cổng chợ, các anh thấy 1 phụ nữ là chị Nguyễn Thị Hiền (xóm 9, Quỳnh Xuân) đang giằng co chiếc túi xách với 1 thanh niên lạ, đi xe máy tay ga hiệu YAMAHA. Nghe chị Thanh nói người thanh niên này lấy trộm túi xách của chị, lập tức các anh liền chạy đến khống chế người thanh niên này, đồng thời điện báo ngay cho Ban Công an xã Quỳnh Xuân.
 
Ngay lập tức, Ban Công an xã Quỳnh Xuân do Trưởng Công an xã Nguyễn Văn Huyên chỉ huy cùng thiếu tá Nguyễn Văn Thông, cán bộ Đội cảnh sát phụ trách xã đã có mặt kịp thời. Đối tượng là người thanh niên nói trên cùng chiếc xe máy YAMAHA và các nhân chứng được mời về trụ sở công an xã để làm rõ.

Tại trụ sở công an, đối tượng nói trên khai nhận: Hắn tên là Phạm Văn Lượng (tức Phạm Văn Sử - SN 1975), nguyên quán xã Đông Mỹ, thành phố Thái Bình. Phạm Văn Lượng lấy vợ là Nguyễn Thị Yến (SN 1979) ở xóm 4, xã Diễn Xuân (Diễn Châu) và hiện hắn “nhập thất” và cư trú tại đó. Lượng cho biết hắn là con nghiện, đã từng cai nghiện ở Trung tâm cai nghiện Ba Vì (Hà Nội) 2 năm.
 

Phạm Văn Lượng cùng tang vật và hung khí gây án
 
Sáng 10/9, vào lúc 7h30 hắn đến xã Diễn Tháp (Diễn Châu) thấy 1 chiếc xe máy tay ga hiệu YAMAHA dựng trước sân 1 gia đình. Phạm Văn Lượng liền dùng vam phá khóa, nổ xe máy chạy xuống QL1A để về quê tiêu thụ (chiếc xe tay ga YAMAHA BKS 37Z2 - 8642 chính là chiếc xe hắn vừa trộm được mà hắn đang đi).
 
Đến chợ Quỳnh Xuân (cạnh QL1A), Lượng dựng xe trên chợ và lượn lờ xem có ai sơ hở để lấy trộm. Thấy chị Nguyễn Thị Hiền dựng xe đạp trên chợ, trước giỏ xe có 1 túi xách. Đợi chị Hiền đi mua hàng, Lượng liền đến lấy ngay chiếc túi xách và lên xe máy định “dông” thẳng thì bị Công an Quỳnh Xuân bắt giữ.

Khám “hành lý” mà Phạm Văn Lượng đem theo, Công an xã Quỳnh Xuân đã thu giữ các hung khí gồm: 3 bộ dao đa năng (có cấu tạo đèn pin cực nhỏ, lưỡi dao nhọn, lưỡi cưa, kéo), 1 vam phá khóa, 1 gói chất bột màu trắng mà Lượng cho biết là chất độc Xianua (chất rất độc dùng để điều chế vàng) Lượng dùng cho chó ăn chết để đột nhập vào các gia đình trộm cắp. Hiện, Ban Công an xã Quỳnh Xuân đã lập hồ sơ, chuyển giao Phạm Văn Lượng cùng toàn bộ tang vật về cơ quan điều tra Công an huyện Quỳnh Lưu để điều tra theo thẩm quyền.

Được biết, thời gian vừa qua, do làm tốt công tác vận động toàn dân tham gia phòng chống tội phạm, nhân dân xã Quỳnh Xuân đã tích cực tố giác tội phạm, giúp Ban Công an xã Quỳnh Xuân khám phá và làm rõ nhiều vụ án lớn, bắt gọn đối tượng. Những việc làm trên xứng đáng được biểu dương, khen thưởng kịp thời.

Quang Ngọc
.