Chủ Nhật, 11/08/2019, 09:29 [GMT+7]

Công an xã nỗ lực giữ yên địa bàn

(Congannghean.vn)-Là lực lượng nòng cốt trong công tác đảm bảo ANTT tại cơ sở, thời gian qua, lực lượng Công an xã đã có nhiều đóng góp, là cánh tay đắc lực của Công an huyện Quỳnh Lưu trong việc thực hiện nhiệm vụ đảm bảo ANTT, xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ ngày càng có chiều sâu, đạt hiệu quả.

Thượng tá Hồ Phúc Đóa, Phó Trưởng Công an huyện Quỳnh Lưu (ngoài cùng bên trái) trao đổi với lực lượng Công an xã tại Hội nghị tổng kết công tác quốc phòng - an ninh năm 2018
Thượng tá Hồ Phúc Đóa, Phó Trưởng Công an huyện Quỳnh Lưu (ngoài cùng bên trái) trao đổi với lực lượng Công an xã tại Hội nghị tổng kết công tác quốc phòng - an ninh năm 2018

Huyện Quỳnh Lưu có 33 đầu mối Ban Công an xã, thị trấn. Đây là lực lượng nòng cốt thực hiện nhiệm vụ đảm bảo ANTT ở cơ sở. Hiện nay, Công an huyện đã bố trí 8 đồng chí Công an chính quy đảm nhiệm chức danh Công an xã tại Quỳnh Hồng, Quỳnh Tân, thị trấn Cầu Giát và tăng cường 2 tổ công tác về phụ trách 2 địa bàn trọng điểm về ANTT là xã Sơn Hải và xã Quỳnh Châu. Từ khi đưa Công an chính quy về xã, dễ dàng nhận thấy những chuyển biến rõ nét trong công tác đảm bảo ANTT tại các địa phương.

6 tháng đầu năm 2019, lực lượng Công an xã ở Quỳnh Lưu đã làm tốt công tác tham mưu cấp ủy, chính quyền xã, thị trấn triển khai các chủ trương quan trọng của cấp trên về đảm bảo ANTT và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ. Qua đó, tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền, củng cố, xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ ngày càng phát triển sâu rộng.

Để huy động sức mạnh của cả hệ thống chính trị cùng tham gia đảm bảo ANTT, lực lượng Công an xã đã chủ động triển khai và phối hợp các ban, ngành, đoàn thể địa phương đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động nhân dân tố giác tội phạm và các hành vi vi phạm pháp luật… Tập trung tuyên truyền sâu rộng đến các tầng lớp nhân dân; thường xuyên thay đổi hình thức cũng như nội dung tuyên truyền để đạt hiệu quả cao nhất.

Với việc kịp thời tham mưu có hiệu quả cấp ủy, chính quyền địa phương ban hành các văn bản, kế hoạch đảm bảo ANTT, lực lượng Công an xã đã chủ động nắm chắc tình hình, tăng cường bám địa bàn, bám cơ sở để kịp thời giải quyết các vấn đề mới phát sinh. Bên cạnh đó, thường xuyên tiếp xúc với nhân dân, kịp thời nắm bắt tâm tư, nguyện vọng chính đáng của nhân dân liên quan đến công tác đảm bảo ANTT, tranh thủ sự đồng tình, ủng hộ của nhân dân.

Bên cạnh công tác tham mưu, Công an các xã, thị trấn đã tích cực chủ động phát hiện, tiếp nhận thông tin, phân loại và trực tiếp giải quyết trên 200 vụ việc liên quan đến TTATXH. Đặc biệt, kể từ khi tăng cường Công an chính quy về xã, công tác phòng, chống tội phạm đạt nhiều kết quả nổi bật.

Theo đó, lực lượng Công an xã phối hợp với cán bộ Công an huyện phụ trách địa bàn đã điều tra làm rõ 12 vụ trộm cắp tài sản, bắt 34 vụ, 152 đối tượng đánh bạc, chuyển khởi tố 6 vụ, 32 đối tượng và xử phạt vi phạm hành chính trên 150 triệu đồng; bắt, xử lý 63 đối tượng nổ pháo trái phép; 12 vụ, 12 đối tượng tàng trữ, vận chuyển pháo trái phép; bắt 10 vụ, 10 đối tượng tàng trữ trái phép chất ma túy; 4 vụ, 11 đối tượng sử dụng trái phép chất ma túy. Các vụ cố ý gây thương tích, gây rối trật tự công cộng và các vụ việc khác cơ bản được làm rõ, giải quyết dứt điểm, không để đơn thư kéo dài.

Điển hình, Công an thị trấn Cầu Giát phối hợp với các đội nghiệp vụ Công an huyện phá thành công chuyên án trộm xe máy, bắt đối tượng Ngô Thị Thao (SN 1970)  trú tại xóm 10, xã Sơn Hải, thu 4 xe máy; Công an xã Ngọc Sơn phối hợp với Công an xã Quỳnh Lâm làm rõ đối tượng Trần Văn Lộc (SN 1984) trú tại xóm 7, xã Ngọc Sơn thực hiện 11 vụ trộm cắp tài sản trên địa bàn huyện Quỳnh Lưu. Công an xã Quỳnh Hưng điều tra, khám phá nhanh vụ trộm cắp tài sản do đối tượng Phạm Tiến Dũng (SN 2005) trú tại xóm 2, xã Quỳnh Hưng gây ra, thu giữ 15,3 triệu đồng tiền mặt. Công an các xã Quỳnh Văn, An Hòa, Quỳnh Thạch phối hợp với Đội Xây dựng phong trào bắt quả tang 4 vụ đánh bạc, 25 đối tượng, thu giữ 152 triệu đồng.

Bên cạnh đó, công tác quản lý Nhà nước về ANTT cũng đạt nhiều kết quả nổi bật. Trong đó phải kể đến công tác vận động, giao nộp vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ, đã vận động nhân dân tự giác giao nộp 26,3 kg pháo, 0,3 kg thuốc nổ, 1 khẩu súng quân dụng, 1 quả lựu đạn, 276 viên đạn… Công tác cảm hóa, giáo dục đối tượng vi phạm pháp luật cũng đạt nhiều kết quả ghi nhận. Sự động viên, giúp đỡ của lực lượng Công an xã đã giúp những đối tượng tái hòa nhập cộng đồng, vươn lên làm lại cuộc đời. Trong đó nhiều tấm gương đã vượt qua mặc cảm, tự ti vươn lên làm kinh tế giỏi.

Nhờ làm tốt công tác tuyên truyền, vận động cùng với nhiều mô hình hay, sáng tạo, phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ ngày càng lan tỏa mạnh mẽ. Phải khẳng định rằng, sự ra đời của các mô hình, tổ tự quản về ANTT đã phát huy được vai trò của các đoàn thể, nhân dân trong đảm bảo ANTT. Hiện nay, nhiều mô hình đã được nhân rộng tại các xã như mô hình CLB Cựu chiến binh với công tác đảm bảo ANTT tại An Hòa, Tiến Thủy, Quỳnh Hồng, Cầu Giát, Quỳnh Ngọc, Quỳnh Bảng, Quỳnh Yên…

.

Huyền Thương

.