Thứ Năm, 25/07/2019, 10:43 [GMT+7]
Công an xã Nghi Khánh, huyện Nghi Lộc

Nhiều giải pháp phòng, chống tội phạm ở cơ sở

(Congannghean.vn)-Với vai trò nòng cốt, Ban Công an xã Nghi Khánh, huyện Nghi Lộc đã chủ động nắm bắt tình hình để tham mưu cho cấp ủy, chính quyền ban hành các kế hoạch triển khai, phối hợp với các tổ chức, đoàn thể địa phương nhằm tuyên truyền và ngăn ngừa, trấn áp các loại tội phạm. Do đó, thời gian qua, tình hình ANTT trên địa bàn được đảm bảo, không để phát sinh điểm “nóng”.

Trưởng Công an xã Nghi Khánh trao đổi với người dân về công tác đảm bảo ANTT tại cơ sở
Trưởng Công an xã Nghi Khánh trao đổi với người dân về công tác đảm bảo ANTT tại cơ sở

Nghi Khánh là địa bàn có nhiều tuyến giao thông đi qua, giáp ranh với nhiều xã, phường: Phía bắc giáp phường Nghi Tân, phía đông giáp phường Nghi Thu, TX Cửa Lò; phía tây giáp xã Nghi Hợp, phía tây bắc giáp xã Nghi Thịnh, huyện Nghi Lộc. Đây là điều kiện thuận lợi để phát triển kinh tế - xã hội nhưng cũng tiềm ẩn nhiều nguy cơ gây mất ANTT.

Xác định nhiệm vụ đảm bảo ANTT, đặc biệt là tình hình an ninh tôn giáo, an ninh nông thôn, từ đầu năm đến nay, Ban Công an xã đã tham mưu cho cấp ủy, chính quyền xây dựng các kế hoạch, chỉ thị, nghị quyết chuyên đề về ANTT. Hàng tháng, Ban Công an xã đều tổ chức họp đánh giá việc thực hiện nhiệm vụ tháng trước, đồng thời nhận định diễn biến tháng tới để xây dựng các kế hoạch sát với từng thời điểm, từng nội dung và tình hình của địa phương. Nhờ vậy, tình hình an ninh tôn giáo, an ninh nông thôn được ổn định, không có mâu thuẫn, tranh chấp trong nội bộ nhân dân, tình hình TTATXH được đảm bảo, không có trọng án xảy ra.

Trong 6 tháng đầu năm, Ban Công an xã Nghi Khánh đã kịp thời điều tra, xác minh và giải quyết 7 vụ việc theo thẩm quyền. Điển hình, phối hợp với Đội Cảnh sát ĐTTP về Hình sự, Kinh tế, Ma túy phá thành công Chuyên án 519T, bắt giữ nhóm thanh niên nghiện ma túy chuyên trộm cắp tài sản nhà dân và trộm tiền ở hòm công đức tại các đền, chùa trên địa bàn huyện.

Theo đó, vào khoảng 3 giờ ngày 21/5, lực lượng Công an bắt giữ đối tượng Nguyễn Viết  An (SN 1995) trú tại xóm 15, xã Nghi Liên, TP Vinh; Nguyễn Hữu Quân (SN 2001) trú tại xóm 17 và Lê Thanh Tú (SN 2000) trú tại xóm 18, cùng xã Nghi Trung, huyện Nghi Lộc về hành vi trộm cắp tài sản. Bọn chúng đã đột nhập vào nhà ông Nguyễn Văn Trương (SN 1966) ở xóm Khánh Đền, xã Nghi Khánh lấy trộm 1 tivi 42 inch, 2 điện thoại di động, tổng giá trị hơn 20 triệu đồng. Trước đó, các đối tượng này đã gây ra hàng chục vụ trộm gà trên địa bàn và các xã lân cận, trộm tiền công đức tại các đền, chùa ở Diễn Châu, Nghi Lộc, TX Cửa Lò…

Bên cạnh đó, Ban Công an xã đã tập trung theo dõi, quản lý các đối tượng nghiện, tù tha về và các đối tượng thi hành án treo một cách chặt chẽ. Ngoài ra, chú trọng xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ, trong đó lấy phong trào tự quản về ANTT làm nòng cốt, nhằm vận động nhân dân tăng cường công tác tự phòng, tự quản, tích cực phát hiện, tố giác, đấu tranh phòng, chống tội phạm; tích cực xây dựng phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư” gắn với phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ, xây dựng, phát huy có hiệu quả các mô hình “Tuần tra nhân dân”, “Cựu chiến binh với công tác đảm bảo ANTT”…

Đồng chí Hoàng Thế Anh, Trưởng Công an xã Nghi Khánh cho biết, thời gian tới, Ban Công an xã sẽ tăng cường công tác nắm, dự báo tình hình, nhất là trong công tác quản lý đất đai, các dự án trên địa bàn…; kịp thời giải quyết các vấn đề mà nhân dân quan tâm, bức xúc. Ngoài ra, triển khai và thực hiện đề án camera an ninh trên toàn xã, tổ chức diễn đàn “Công an lắng nghe ý kiến nhân” tại xóm Khánh Đồng và xây dựng các mô hình điển hình tiên tiến…

.

Phan Tuyết

.