Chủ Nhật, 04/08/2019, 08:40 [GMT+7]
Công an phường Hưng Bình, TP Vinh

Điều tra, làm rõ nhiều vụ việc tại cơ sở

(Congannghean.vn)-Hưng Bình là một trong những phường trung tâm của TP Vinh, nơi tập trung nhiều các nhà nghỉ, khách sạn và cơ quan, doanh nghiệp đặt làm trụ sở, thu hút một lượng lớn người ngoài địa bàn đến lưu trú và làm việc. Đó chính là điều kiện tiềm ẩn phức tạp về ANTT. Chỉ tính riêng trong 6 tháng đầu năm, trên địa bàn phường xảy ra 11 vụ phạm pháp hình sự, trong đó tập trung vào tội phạm trộm cắp tài sản và cố ý gây thương tích.

Trước tình hình đó, ngay từ những ngày đầu năm, Công an phường đã làm tốt công tác nắm tình hình địa bàn, không để xảy ra tình trạng đột xuất, bất ngờ, phức tạp về ANTT. Từ đó, tích cực tham mưu cho UBND phường xây dựng kế hoạch triển khai mở các đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm, đảm bảo ANTT trên địa bàn.

Cán bộ trực ban Công an phường Hưng Bình hướng dẫn nhân dân hoàn tất thủ tục hành chính
Cán bộ trực ban Công an phường Hưng Bình hướng dẫn nhân dân hoàn tất thủ tục hành chính

Riêng Công an phường, bên cạnh tập trung công tác phòng ngừa tội phạm thông qua lồng ghép nội dung tuyên truyền về tình hình, hoạt động của các loại tội phạm trộm cắp, cướp giật tài sản, phòng, chống pháo, thu hồi vũ khí, vật liệu nổ… trong các buổi họp tại các khối dân phố, tuyên truyền qua loa phát thanh và các chương trình sân khấu hoá của phường... Ngoài ra, lực lượng Công an phường còn phối hợp với Ban Bảo vệ dân phố tổ chức tuần tra theo kế hoạch nên tình hình ANTT trên địa bàn được đảm bảo.

Kết quả, trong 6 tháng đầu năm, Công an phường đã điều tra, làm rõ 9 vụ phạm pháp hình sự, bắt 10 đối tượng, trong đó khởi tố 4 vụ, 4 đối tượng. Điển hình, ngày 21/6, Công an phường điều tra, làm rõ và vận động đối tượng Hoàng Văn Tuấn (SN 2000) trú tại xã Lĩnh Sơn, huyện Anh Sơn ra đầu thú về hành vi trộm cắp tài sản. Trước đó, đối tượng này đã lấy trộm 1 chiếc túi của khách, trong đó có  2 ĐTDĐ  tại nhà nghỉ Bảo Long thuộc địa bàn phường Quang Trung. Hay kịp thời làm rõ và bắt Trịnh Văn Kiên (SN 1978) trú tại phường Bến Thuỷ về hành vi gây rối trật tự công cộng. Ngoài ra, Công an phường còn phối hợp với các đội nghiệp vụ của Công an TP Vinh khám phá thành công 2 chuyên án về làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức và chuyên án gây rối trật tự công cộng trên địa bàn.

Với đặc điểm địa bàn là nơi đóng chân của nhiều nhà nghỉ, khách sạn và quán karaoke, nên các đối tượng thường lợi dụng để hoạt động mua bán, tàng trữ, sử dụng trái phép chất ma tuý. Trước tình hình đó, Công an phường đã tổ chức cho các chủ khách sạn, nhà nghỉ trên địa bàn ký cam kết thực hiện tốt công tác đảm bảo ANTT, quản lý tốt khách lưu trú nhằm phòng, chống tội phạm lợi dụng thuê địa điểm để hoạt động, nhất là tội phạm và tệ nạn ma tuý.

Qua đấu tranh, Công an phường đã phát hiện 7 vụ,  bắt 7 đối tượng tàng trữ trái phép chất ma túy; thu giữ 10,39 gam hêrôin, 1,17 gam ma tuý dạng đá; hoàn tất hồ sơ, thủ tục bàn giao đối tượng và tang vật cho Công an TP Vinh khởi tố điều tra theo thẩm quyền.

Điển hình, ngày 7/6, tại khu vực ngã tư giao nhau giữa đường Nguyễn Văn Cừ và Lê Hồng Phong, Công an phường bắt quả tang Nguyễn Văn Duy (SN 1985) trú tại phường Hưng Bình về hành vi tàng trữ trái phép chất ma tuý; khám xét tại chỗ, Tổ công tác thu giữ 1 gói ma tuý đá có trọng lượng 0,16 gam. Hay trước đó, vào hồi 11 giờ 30 phút ngày 12/2, tại chung cư dầu khí thuộc khối 20, phường Hưng Bình, Công an phường bắt quả tang đối tượng Nghiêm Thanh Sơn (SN 1983) trú tại xã Hưng Lộc, TP Vinh đang có hành vi tàng trữ trái phép chất ma tuý; thu giữ 1 gói ma tuý đá có trọng lượng 0,23 gam.  Trong thời gian này, Công an phường cũng đã lập hồ sơ, đưa 11 đối tượng vào trung tâm cai nghiện bắt buộc và tổ chức cho 6 người nghiện cai nghiện tại cộng đồng.

Với sự nỗ lực không ngừng trong đấu tranh phòng, chống tội phạm, nhất là tội phạm hình sự và ma tuý, Công an phường Hưng Bình đã điều tra, khám phá thành công nhiều vụ án ngay tại cơ sở, được chính quyền và nhân dân đánh giá cao. Trên cơ sở những kết quả đạt được, Công an phường tiếp tục đấu tranh phòng, chống tội phạm trên địa bàn trong những tháng cuối năm, góp phần hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

.

Thuỳ Anh

.