Thứ Ba, 18/06/2019, 17:06 [GMT+7]
Công an xã Hưng Hòa, TP Vinh

Xây dựng mô hình thiết thực đảm bảo về ANTT

(Congannghean.vn)-Những năm qua, phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ trên địa bàn xã Hưng Hòa, TP Vinh đã có nhiều chuyển biến tích cực, góp phần ổn định tình hình an ninh chính trị, TTXH trên địa bàn. Trong đó, việc ra mắt mô hình “Tự quản về ANTT”, “Hòm thư tố giác tội phạm” được đông đảo nhân dân đồng tình ủng hộ.

Công an xã Hưng Hòa tiếp nhận tin báo từ “hòm thư tố giác tội phạm”
Công an xã Hưng Hòa tiếp nhận tin báo từ “hòm thư tố giác tội phạm”

Tại xóm Phong Đăng, xã Hưng Hòa, mô hình “Tự quản về ANTT” sau khi triển khai đã tạo được sự chuyển biến mạnh mẽ trong nhân dân trong công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm, góp phần đảm bảo ANTT trên địa bàn. Phong Đăng là xóm nằm ở trung tâm xã Hưng Hòa, gần chợ nên việc giao thương buôn bán của người dân phát triển. Tuy nhiên, là địa bàn rộng lại tiếp giáp với nhiều đơn vị nên tình hình hoạt động của các loại tội phạm còn tiềm ẩn, người nghiện ma túy, mâu thuẫn tranh chấp trong nhân dân vẫn còn xảy ra…

Triển khai xây dựng mô hình “Tự quản về ANTT” tại xóm Phong Đăng không những tăng cường vai trò của cấp ủy, ban cán sự xóm, các tổ chức, đoàn thể cùng sự tham gia tích cực của quần chúng nhân dân trong phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ mà qua xây dựng, triển khai mô hình còn góp phần đảm bảo ANTT trên địa bàn, nhất là hạn chế các vụ việc xảy ra trong dân cư hoặc khiếu kiện trong nhân dân.

Song song với đó, xác định việc tiếp nhận, giải quyết tin báo tố giác tội phạm đóng vai trò quan trọng trong công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm. Đây cũng là đầu mối, căn cứ đầu tiên để cơ quan điều tra có thẩm quyền xác minh thông tin. Mới đây, Công an xã Hưng Hòa đã tổ chức buổi lễ ra mắt “Hòm thư tố giác tội phạm”. Việc lắp đặt hòm thư này được thực hiện đồng bộ từ các xóm, nhà trường, doanh nghiệp trên địa bàn. Phân công các thành viên ban chỉ đạo theo dõi, đôn đốc, hướng dẫn thực hiện, hàng tháng tổng hợp đánh giá tình hình, tiến độ thực hiện của từng đơn vị. Từ đó kịp thời biểu dương những đơn vị, tổ dân cư làm tốt, tập trung chỉ đạo khắc phục những mặt còn tồn tại nhằm đạt hiệu quả cao hơn.

Bước đầu triển khai, Công an xã đã phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể trên địa bàn tổ chức các buổi nói chuyện chuyên đề về công tác phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội. Cùng với đó, tuyên truyền, vận động nhân dân tích cực tham gia tố giác tội phạm thông qua hòm thư. Đồng chí Trương Công Định, Trưởng Công an xã Hưng Hòa cho biết: Những ngày đầu triển khai, Ban chỉ đạo phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ đã tổ chức họp dân nói rõ mục đích của việc lập “Hòm thư tố giác tội phạm”; đồng thời quán triệt nội dung và tinh thần của cuộc vận động toàn dân đấu tranh tố giác tội phạm để người dân hiểu và tự giác thực hiện. Do đó, nếu trước đây tình trạng trộm cắp tài sản, câu trộm chó thường diễn ra thì nay thông qua nguồn tin của quần chúng nhân dân cung cấp, lực lượng Công an đã kịp thời đấu tranh, ngăn chặn, đảm bảo ANTT trên địa bàn.

.

Phan Tuyết

.