Thứ Bảy, 15/06/2019, 10:04 [GMT+7]

Trưởng Công an xã gương mẫu, tận tụy với công việc

(Congannghean.vn)-Trong những năm qua, tình hình ANTT ở xã Tây Hiếu, TX Thái Hòa luôn được giữ vững ổn định; phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ được duy trì và phát triển rộng khắp trong cộng đồng dân cư; tội phạm và tệ nạn xã hội cơ bản được kiềm chế. Để đạt kết quả đó, phần lớn nhờ sự đóng góp không nhỏ của Ban Công an xã, trong đó có vai trò quan trọng của đồng chí Hồ Mạnh Quyền, Trưởng Công an xã với hơn 22 năm gắn bó công tác đảm bảo ANTT trên địa bàn.

Đồng chí Hồ Mạnh Quyền, Trưởng Công an xã Tây Hiếu
Đồng chí Hồ Mạnh Quyền, Trưởng Công an xã Tây Hiếu

Là người đứng đầu phụ trách về công tác đảm bảo ANTT tại cơ sở, đồng chí Hồ Mạnh Quyền luôn nhận thức đầy đủ về ý nghĩa và tầm quan trọng trong việc đảm bảo ANTT trên địa bàn. Đặc biệt, đồng chí luôn nhiệt tình tham gia các phong trào, góp phần tích cực để xây dựng thế trận lòng dân, làm cho nhân dân thêm tin tưởng vào lực lượng Công an, từ đó tích cực tham gia vào công tác đảm bảo ANTT và cung cấp nhiều thông tin giá trị, giúp lực lượng Công an điều tra, khám phá các vụ án xảy ra trên địa bàn.

Để thực hiện hiệu quả phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ, đồng chí đã cùng Ban Công an xã phối hợp với Công an TX Thái Hòa tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương xây dựng các nghị quyết, kế hoạch về triển khai thực hiện phong trào; xây dựng khu dân cư, xã, phường, thị trấn, cơ quan, doanh nghiệp, nhà trường đạt chuẩn “An toàn về ANTT”; tổ chức Diễn đàn Công an lắng nghe ý kiến của cán bộ và nhân dân; xây dựng mô hình điểm về “Tự quản, tự phòng, tự bảo vệ, tự hòa giải, tự phát hiện, tố giác tội phạm” tại cơ sở… Bên cạnh đó, phối hợp với Uỷ ban Mặt trận tổ quốc tham mưu cho UBND xã kiện toàn Ban chỉ đạo phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ, tiến hành xây dựng mô hình mới; duy trì những mô hình đã và đang hoạt động hiệu quả.

Đồng chí đã cùng với Ban Công an xã chủ động phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể trực tiếp xuống tận 20 xóm để tổ chức tuyên truyền, phổ biến cho quần chúng nhân dân về chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước với nhiều hình thức phong phú như thông qua các cuộc họp dân, lồng ghép vào các cuộc họp ban, ngành, thông qua hệ thống loa truyền thanh của xã và 20 xóm; tuyên truyền cổ động bằng pano, áp phích về các nội dung liên quan đến công tác đảm bảo trật tự ATGT, vệ sinh môi trường, vận động nhân dân hiến đất làm đường giao thông nông thôn…

Dưới sự chỉ đạo của UBND xã, đồng chí đã cùng với Ban Công an xã phối hợp với Uỷ ban Mặt trận tổ quốc, ban cán sự 20 xóm tổ chức cho 2.202 hộ gia đình ký cam kết không mua bán, vận chuyển, tàng trữ, sử dụng các loại pháo, vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ, đồ chơi trẻ em nguy hiểm; nghiêm chỉnh chấp hành Luật Phòng cháy chữa cháy, Luật Giao thông đường bộ, đường thủy, không tái lấn chiếm hành lang ATGT làm nơi kinh doanh buôn bán…

Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ đảm bảo ANTT trên địa bàn, đồng chí Hồ Mạnh Quyền đã trực tiếp tham gia bắt giữ nhiều vụ đánh bạc, sử dụng trái phép chất ma túy; thu giữ các tang vật liên quan và nhận được sự đồng tình, ủng hộ cao của quần chúng nhân dân. Trong năm 2018, đồng chí cùng với Ban Công an xã đã tham mưu lập 4 hồ sơ đưa 4 đối tượng đi cai nghiện ma túy tại gia đình và cộng đồng dân cư; lập 4 hồ sơ theo Nghị định 111 của Thủ tướng Chính phủ quản lý, giáo dục tại phường, xã; lập hồ sơ cai nghiện bắt buộc tại cộng đồng cho 1 đối tượng. Bên cạnh đó, phối hợp với Uỷ ban Mặt trận tổ quốc bỏ phiếu tố giác tội phạm tại 4/20 xóm và ký cam kết đảm bảo trật tự ATGT; phối hợp với Ban tư pháp, Hội phụ nữ, Đoàn thanh niên tuyên truyền phòng, chống bạo lực gia đình tại 20/20 xóm…

Đặc biệt, đồng chí luôn bám cơ sở, thường xuyên trực tiếp xuống tận địa bàn các xóm để tìm hiểu, chia sẻ và nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của nhân dân, từ đó đưa ra nhiều giải pháp đảm bảo ANTT phù hợp với điều kiện thực tế của địa phương và nhận được sự đồng thuận cao từ bà con.

Với những đóng góp của mình, nhiều năm liền, đồng chí Hồ Mạnh Quyền đã vinh dự được nhận Giấy khen từ cấp xã đến cấp huyện, thị xã và Công an tỉnh Nghệ An về thành tích trong công tác đảm bảo ANTT trên địa bàn. Đặc biệt, tổng kết phong trào thi đua năm 2018, Công an xã Tây Hiếu đã đạt danh hiệu “Đơn vị Quyết thắng”, riêng đồng chí Quyền đạt danh hiệu “Chiến sỹ thi đua cơ sở”.

.

Ngọc Anh

.