Thứ Năm, 06/06/2019, 08:38 [GMT+7]
Công an xã Châu Hạnh, huyện Quỳ Châu

Tuyên truyền toàn dân phòng, chống ma túy và tố giác tội phạm

(Congannghean.vn)-Những năm gần đây, các tệ nạn xã hội và tội phạm ma túy ở xã Châu Hạnh, huyện miền núi Quỳ Châu diễn biến rất phức tạp. Nghiện ma túy cũng là nguyên nhân gây ra những tệ nạn xã hội như trộm cắp, đánh bạc…, làm mất trật tự thôn bản.

Ban Công an xã Châu Hạnh phối hợp triển khai các biện pháp tuyên truyền phòng, chống ma túy
Ban Công an xã Châu Hạnh phối hợp triển khai các biện pháp tuyên truyền phòng, chống ma túy

Trước thực trạng này, Ban Công an xã Châu Hạnh đã tham mưu cho cấp ủy, chính quyền thành lập Ban chỉ đạo phòng, chống các tệ nan xã hội; tham mưu cho Đảng ủy ra các nghị quyết chuyên đề về lãnh đạo xây dựng mô hình “Toàn dân đoàn kết phòng ngừa và đấu tranh phòng, chống tội phạm ma túy”. Phối hợp với các tổ chức, đoàn thể xây dựng các mô hình toàn dân tham gia cảm hóa, giáo dục người lầm lỗi tại cộng đồng dân cư, mô hình nhân dân “Tự phòng, tự quản” trong phòng, chống tội phạm… Đồng thời, tổ chức đặt hòm thư tố giác tội phạm ở 18/18 thôn bản trong toàn xã nên đã đạt được nhiều thành tích đáng ghi nhận.

Chỉ tính trong năm 2018, Công an xã Châu Hạnh đã kết hợp với Công an huyện Quỳ Châu bắt giữ 4 vụ, 4 đối tượng mua bán trái phép chất ma túy; phối hợp điều tra, làm rõ 3 vụ, bắt xử lý 6 đối tượng phạm pháp hình sự; lập hồ sơ đưa 6 đối tượng đi cai nghiện tập trung, 2 đối tượng cai nghiện tại cộng đồng; bắt giữ 4 vụ liên quan đến môi trường, tạm giữ 2 xe vận chuyển 12 m3 gỗ trái phép, 2 vụ khai thác vàng sa khoáng tại khu vự bản Tạ Sỏi. Bên cạnh đó, Công an xã đã giải quyết 23 vụ liên quan đến ANTT, trong đó 11 vụ trộm cắp, 7 vụ gây thương tích, 3 vụ đánh bạc và lập hồ sơ chuyển Công an huyện giải quyết 13 vụ có dấu hiệu phạm tội.

Cùng với hoạt động phòng, chống ma túy và các tệ nạn khác, Công an xã Châu Hạnh còn đi đầu trong công tác tuyên truyền, vận động nhân dân giao nộp vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ. Từ tháng 12/2018 đến tháng 3/2019, toàn xã thu được 25 khẩu súng tự chế, 1 khẩu súng quân dụng CKC, 8 kích điện và 2 kiếm, 1 mã tấu, 8 đôi côn quay.  

Theo đồng chí Lương Văn Thuận, Trưởng Công an xã Châu Hạnh, hiện xã có 19 đối tượng đã mãn hạn tù trở về địa phương, 2 đối tượng đang chấp hành án treo, 9 đối tượng cai nghiện tập trung trở về. Để giúp đỡ người sau khi cai nghiện tại các trung tâm; người phạm tội về ma túy sau khi thi hành xong án phạt tù về địa phương tái hòa nhập cộng đồng, không bị mặc cảm về quá khứ, Công an xã tham mưu chính quyền địa phương đến động viên, giúp đỡ, tạo điều kiện vay vốn Ngân hàng Chính sách xã hội; hoặc giúp họ tìm việc làm, ổn định cuộc sống; đồng thời tổ chức cho họ ký cam kết không tái phạm và mắc vào tệ nạn xã hội.

Có thể nói, với sự chủ động, quyết liệt của lực lượng Công an xã, tinh thần trách nhiệm của các tổ chức, đoàn thể và ý thức tham gia phòng, chống tội phạm của quần chúng nhân dân, phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc của xã Châu Hạnh đã thực sự phát huy được hiệu quả. 4 năm liền (từ 2015 - 2018), cán bộ và nhân dân xã Châu Hạnh đã vinh dự được Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An tặng Bằng khen vì có thành tích xuất sắc trong thực hiện phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc. Ban Công an xã Châu Hạnh được Giám đốc Công an tặng Giấy khen.

.

Hoài An

.