Warning: include(/export/home2/WebData/baocongannghean//an-ninh-co-so/201512/cong-an-phuong-le-loi-tp-vinh-tinh-nghe-an-1-thang-bat-giu-30-doi-tuong-pham-phap-652017/index.txt): failed to open stream: No such file or directory in /export/home2/WebData/baocongannghean/index.php on line 72

Warning: include(): Failed opening '/export/home2/WebData/baocongannghean//an-ninh-co-so/201512/cong-an-phuong-le-loi-tp-vinh-tinh-nghe-an-1-thang-bat-giu-30-doi-tuong-pham-phap-652017/index.txt' for inclusion (include_path='.:/usr/local/php/lib/php') in /export/home2/WebData/baocongannghean/index.php on line 72
1 tháng, bắt giữ 30 đối tượng phạm pháp - Báo Công An Nghệ An điện tử
Thứ Hai, 14/12/2015, 09:01 [GMT+7]
Công an phường Lê Lợi, TP Vinh, tỉnh Nghệ An

1 tháng, bắt giữ 30 đối tượng phạm pháp

(Congannghean.vn)-Với tinh thần kiên quyết đấu tranh với tội phạm, Công an phường Lê Lợi đã đồng loạt ra quân, tấn công mạnh mẽ vào các loại tội phạm; điều tra, khám phá nhanh nhiều vụ việc. Qua đó, kịp thời ngăn chặn các loại tội phạm và hành vi vi phạm pháp luật, góp phần giữ vững ANTT trên địa bàn.

Đại úy Hoàng Chí Hiếu, Trưởng Công an phường Lê Lợi cho biết: Lê Lợi là phường trung tâm của TP Vinh, tỉnh Nghệ An, địa bàn rộng, có nhiều đầu mối giao thông quan trọng như Bến xe Vinh, ga tàu, chợ Ga Vinh… Đây là những địa điểm tập trung đông người qua lại và một số lượng lớn người đến làm ăn, lưu trú. Do đó, bọn tội phạm thường lợi dụng để hoạt động phạm pháp, làm cho tình hình ANTT trên địa bàn diễn biến phức tạp. Trong đó, nổi lên các tệ nạn như mua bán trái phép ma túy, cờ bạc, mại dâm…, gây bức xúc trong nhân dân.

Trước tình hình trên, thực hiện kế hoạch của lãnh đạo Công an tỉnh về mở đợt tấn công, trấn áp các loại tội phạm và kế hoạch của Công an TP Vinh về phòng ngừa, đấu tranh, ngăn chặn các hành vi sản xuất, mua bán, vận chuyển, tàng trữ và sử dụng trái phép các loại pháo, trong thời gian qua, Công an phường đã triển khai lực lượng bám sát địa bàn. Đồng thời, theo dõi, tập trung lực lượng đấu tranh, qua đó từng bước đẩy lùi các loại tội phạm, góp phần đảm bảo ANTT trên địa bàn phường nói riêng và TP Vinh nói chung.

Công an phường Lê Lợi tiếp nhận tin báo tố giác tội phạm
Công an phường Lê Lợi tiếp nhận tin báo tố giác tội phạm

Sau hơn 1 tháng ra quân, đơn vị đã điều tra, làm rõ 13 vụ, 30 đối tượng liên quan đến các hành vi mua bán, tàng trữ trái phép chất ma túy, pháo nổ, đánh bạc và môi giới mại dâm.

Cụ thể, về công tác đấu tranh phòng, chống ma túy, đơn vị đã phát hiện, bắt 8 vụ, 11 đối tượng có hành vi mua bán, tàng trữ trái phép chất ma túy, thu giữ 1,31 gam ma túy đá; 1,26 gam ma túy tổng hợp và 0,125 gam hêrôin. Đặc biệt, trong 2 ngày liên tiếp (ngày 20 và 21/11), đã xóa 2 điểm bán lẻ ma túy tại khối 4 và khối 12, phường Lê Lợi, TP Vinh, tỉnh Nghệ An.

Theo đó, qua công tác theo dõi, nắm tình hình, đơn vị phát hiện đối tượng Phan Văn Thành (SN 1991) tạm trú tại phòng 302, nhà trọ số 93, đường Trường Chinh (khối 12, phường Lê Lợi, TP Vinh, tỉnh Nghệ An) có hành vi mua bán trái phép chất ma túy. Vào 17 giờ 45 phút ngày 20/11, khi Thành đang bán ma túy cho Nguyễn Ngọc Khánh (SN 1995) trú tại xóm Trung Thành, xã Hưng Đông, TP Vinh, tỉnh Nghệ An thì tổ công tác Công an phường bất ngờ ập đến bắt quả tang các đối tượng.

Mới đây nhất, khoảng 15 giờ 30 phút ngày 7/12, qua nguồn tin báo của nhân dân, Công an phường đã tiến hành mật phục, bắt giữ Nguyễn Văn Vinh (SN 1988) tạm trú tại khối Văn Tiến, phường Hưng Dũng, TP Vinh, tỉnh Nghệ An về hành vi tàng trữ trái phép pháo nổ. Khi đối tượng vừa nhận “hàng” tại khu vực Bến xe Vinh, đang trên đường vận chuyển vào khu vực khuôn viên Bệnh viện Thành An - Sài Gòn để giao “hàng” thì bị Công an phường tóm gọn, tang vật thu giữ là 16 kg pháo.

Trước đó, vào lúc 10 giờ 45 phút ngày 27/11, đơn vị bắt quả tang 2 đôi nam nữ đang thực hiện hành vi mua bán dâm tại khu vực khối 4, phường Lê Lợi, TP Vinh, tỉnh Nghệ An. Qua điều tra, đã bắt giữ Hồ Thị Hoa (SN 1990) trú tại khối 4, phường Lê Lợi, TP Vinh, tỉnh Nghệ An về hành vi môi giới mại dâm. Ngoài ra, qua theo dõi, Công an phường đã phát hiện, xử lý 3 vụ, 12 đối tượng về hành vi đánh bạc, thu giữ 2.825.000 đồng.

Bên cạnh việc tập trung đấu tranh phòng, chống các loại tội phạm và tệ nạn xã hội, trong thời gian qua, Công an phường đã tăng cường công tác tuần tra vũ trang đảm bảo ANTT trên địa bàn, qua đó phát hiện và xử lý nhiều trường hợp vi phạm TTATGT, TTCC. Những kết quả bước đầu của Công an phường Lê Lợi sau hơn 1 tháng ra quân tấn công, trấn áp tội phạm đã góp phần kìm giữ sự gia tăng của các loại tội phạm; được cấp ủy, chính quyền địa phương và nhân dân ghi nhận, đánh giá cao.

.

Hằng Nga

.