Tiêu đề chính của bài viết
Đây là đoạn mô tả ngắn hoặc lời dẫn mở đầu cho nội dung.
10:10, 02/10/2013
Qua đó, giúp đoàn viên - thanh niên xác định ý thức, trách nhiệm, nghĩa vụ của mình trong việc tham gia phát triển KT-XH, đảm bảo quốc phòng, an ninh, chủ quyền Quốc gia ở địa phương, đơn vị.
Nhằm đẩy mạnh công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức về chủ quyền an ninh Quốc gia trong ĐV-TN và nhân dân, trong thời gian qua, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn đã tích cực phát động các chương trình, hoạt động như: “Biên giới, hải đảo trong trái tim tôi”, “Huyền thoại đường Hồ Chí Minh trên biển”, “Tuổi trẻ Nghệ An với biển, đảo quê hương”, “Góp đá xây Trường Sa”… Tổ chức tuyên truyền trên 1.000 buổi với 80.000 lượt người nghe về đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách và pháp luật của Nhà nước, các hiệp định, quy chế biên giới... Bên cạnh đó, công tác tuyên truyền về chủ đề biên giới, hải đảo được các cấp bộ Đoàn - Hội gắn với các nội dung tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho ĐV-TN và nhân dân.
Trong 5 năm qua, đã tổ chức được 542 buổi tuyên truyền, toạ đàm, diễn đàn thanh niên, nói chuyện chuyên đề về vị trí chiến lược, tầm quan trọng của biên giới, hải đảo trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; 1.231 chương trình giao lưu văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao, thu hút hơn 900.000 lượt ĐV-TN và quần chúng nhân dân tham gia. Thông qua các hoạt động phối hợp tuyên truyền đã nâng cao nhận thức cho ĐV-TN và nhân dân về vị trí, vai trò, ý nghĩa, tầm quan trọng của biên giới, hải đảo và nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới Quốc gia. Tạo sự chuyển biến tích cực về ý thức, trách nhiệm xây dựng và bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới, biển đảo.
Tặng quà “Tết ấm miền Tây” cho các em học sinh ở xã Kỳ Sơn, huyện Tân Kỳ
Các đơn vị được phân công đã chủ động phối hợp với các huyện, xã, đơn vị, lực lượng vũ trang đóng quân trên địa bàn biên giới, hải đảo để khảo sát, trao đổi tình hình, bàn biện pháp giúp đỡ, chi viện có hiệu quả. Theo đó, thiết lập mối quan hệ giao lưu, kết nghĩa giữa các cơ sở Đoàn - Hội và các địa phương thuộc khu vực biên giới, hải đảo, các đơn vị Bộ đội Biên phòng, Hải quân.
Tuổi trẻ toàn tỉnh tổ chức kết nghĩa với 15 đồn Biên phòng, 5 đơn vị chức năng, 30 xã biên giới. Hàng năm, các cấp bộ Đoàn đều tổ chức các hoạt động thăm hỏi, tặng quà, giao lưu, toạ đàm với các đồn Biên phòng, nhân dân xã kết nghĩa với tổng giá trị quà tặng trên 1,5 tỷ đồng. Hơn 80% đơn vị duy trì thường xuyên có hiệu quả công tác chi viện; 82 xã, đơn vị lực lượng vũ trang vùng biên giới, hải đảo được giúp đỡ, chi viện thường xuyên.
Từ năm 2008 - 2013, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn đã trích từ nguồn kinh phí quyên góp tổ chức khảo sát và triển khai xây dựng 13 nhà bán trú dân nuôi cho các em học sinh đồng bào các dân tộc thiểu số thuộc các xã biên giới tại các huyện: Kỳ Sơn, Tương Dương, Quế Phong, Con Cuông với tổng trị giá 1,5 tỷ đồng. Các đội y, bác sỹ trẻ tình nguyện, câu lạc bộ Thầy thuốc trẻ đã tích cực tổ chức các hoạt động khám, cấp phát thuốc chữa bệnh miễn phí cho các đối tượng chính sách, trẻ em có hoàn cảnh khó khăn và nhân dân trên địa bàn các xã biên giới, vùng sâu, vùng xa có hoàn cảnh khó khăn với hơn 35.000 lượt người, cấp hơn 25.500 đơn vị thuốc có tổng trị giá gần 1 tỷ đồng.
Hàng năm, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn đều tổ chức các chương trình giao lưu “Tuổi trẻ với biển, đảo quê hương” với nhiều hoạt động nổi bật như: Giao lưu với cán bộ chiến sỹ Hải đội 137 vùng 1 Hải quân; giao lưu tặng quà cho cán bộ chiến sỹ đảo Mắt; triển lãm ảnh Hoàng Sa - Trường Sa trong trái tim tôi năm 2013. Cán bộ, ĐV-TN toàn tỉnh tham gia tốt cuộc thi “Biên giới, hải đảo trong trái tim tôi” do Trung ương Đoàn phát động với 179.320 bài dự thi có chất lượng cao.
Tuổi trẻ Nghệ An thường xuyên được tham gia và tham gia tốt các hành trình vì biển, đảo quê hương do Trung ương Đoàn tổ chức như: Hành trình đến với Trường Sa; hành trình vì biển, đảo quê hương - Lý Sơn Quảng Ngãi… Các cấp bộ Đoàn - Hội trong tỉnh tích cực hưởng ứng chương trình “Góp đá xây Trường Sa” với tổng số tiền trên 450 triệu đồng và chuyển cho cán bộ chiến sỹ, nhân dân tại Trường Sa. Ngoài ra, hàng năm, thông qua tháng thanh niên, chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè, các cấp bộ Đoàn đã chủ động thành lập các đội thanh niên tình nguyện, đội tuyên truyền ca khúc cách mạng, tổ chức các hoạt động giao lưu văn hoá, văn nghệ, thể dục thể thao với cán bộ chiến sỹ và nhân dân đồng bào các dân tộc trên tuyến biên giới, hải đảo.
Cuộc vận động “Nghĩa tình biên giới, hải đảo” thực sự trở thành hoạt động có chiều sâu, thiết thực, hiệu quả, mang ý nghĩa xã hội sâu sắc, có sức lôi cuốn đông đảo đoàn viên, thanh niên tham gia. “Cuộc vận động thể hiện tính năng động, sáng tạo, xung kích, tình nguyện của tuổi trẻ, góp phần tham gia phát triển kinh tế - xã hội, củng cố quốc phòng - an ninh khu vực biên giới, hải đảo. Đồng thời, phát huy được sức mạnh tổng hợp, đẩy mạnh các phong trào thi đua trong toàn Đoàn, góp phần rèn luyện bản lĩnh chính trị, ý thức trách nhiệm của tuổi trẻ đối với công tác bảo vệ chủ quyền quê hương, đất nước” - Anh Nguyễn Đình Hùng, Bí thư Tỉnh đoàn Nghệ An chia sẻ.
Ngọc Anh
