Tiêu đề chính của bài viết

Đây là đoạn mô tả ngắn hoặc lời dẫn mở đầu cho nội dung.

08:08, 05/08/2013

Nắm bắt được tâm lý và nhu cầu của phụ huynh, học sinh nên nhiều nhà xuất bản (NXB) tung ra không ít thể loại với đủ mẫu mã nhằm thu hút khách. Điều này dẫn đến tình trạng thị trường STK đang bị “loạn”, còn phụ huynh thì thật sự rối bời trong việc lựa chọn sách cho con em mình.

Dạo quanh các siêu thị, nhà sách trên địa bàn TP Vinh mới thấy được sự đa dạng, phong phú của thị trường STK năm nay và tất nhiên chúng tôi không thể đếm hết được số lượng sách đang có mặt trên các giá, kệ. Bên cạnh bộ SGK độc quyền của NXB Giáo dục in ấn thì các thể loại STK lại hoàn toàn trái ngược, bởi trên thực tế có rất nhiều NXB cũng đang thực hiện cuộc chạy đua in ấn STK nhằm đánh trúng tâm lý của phụ huynh và thực hiện mục đích duy nhất đó là kiếm lợi nhuận từ việc bán sách.

Giữa bạt ngàn rừng sách phong phú, đa dạng về tiêu đề, bắt mắt về hình thức, nhưng khi lướt qua nội dung thì sẽ không khó để phát hiện phần lớn STK đều có nội dung tương đồng với nhau. Tuy nhiên, với phần nhiều các bậc phụ huynh thì dường như họ không mấy để ý đến việc này, bởi tâm lý và nhu cầu đã lấn át. 

Nếu như thị trường STK dành cho các học sinh cuối cấp như lớp 9, lớp 12 hàng năm nóng lên thì cũng không phải là điều khó hiểu. Tuy nhiên, đối với các bậc học thấp hơn thì dường như nhiều NXB đang lợi dụng tâm lý và nhu cầu của phụ huynh để tung ra thị trường đủ các thể loại. Có mặt ở một số siêu thị, nhà sách trên đường Nguyễn Văn Cừ, Lê Hồng Phong… chúng tôi thật sự “sốc” trước gian hàng STK dành riêng cho học sinh lớp 1.


Phụ huynh loay hoay lựa chọn sách cho con tại Công ty Cổ phần
Sách và Thiết bị trường học

Một câu hỏi đặt ra, đó là việc này có thật sự cần thiết hay không khi các bé mới bắt đầu chập chững bước vào môi trường tiểu học, sự nhận thức còn rất non nớt và còn nhiều hạn chế? Chỉ riêng môn Toán đã không thể đếm hết số lượng STK đang hiện hành. Nào là Toán bồi dưỡng, Bồi dưỡng Toán, Ôn luyện Toán, 36 đề ôn luyện Toán, Luyện tập Toán, Tự luyện tập Violympic Toán, Tuyển tập các bài Toán hay và khó, Toán nâng cao, Toán phát triển trí thông minh…

Và môn Tiếng Việt cũng không hề kém cạnh với Bài tập bổ trợ và nâng cao Tiếng Việt, Bồi dưỡng Tiếng Việt, 35 đề ôn luyện Tiếng Việt, Ôn luyện Tiếng Việt, Kiến thức cơ bản và mở rộng Tiếng Việt, Mẹ dạy con học Tiếng Việt… với sự tham gia rất đông đảo của các NXB như: NXB Đại học Sư phạm, NXB Đại học Quốc gia Hà Nội, NXB Tổng hợp TP Hồ Chí Minh…
 
Theo ghi nhận của chúng tôi, có không ít các bậc phụ huynh tìm đến các siêu thị, nhà sách đã dành ra một lượng lớn thời gian để tìm và mua sách, nhưng việc để chọn được cuốn sách ưng ý, phù hợp với nhu cầu, trình độ và năng lực của con thì hẳn là cả một vấn đề. Trong vai một người đi mua sách cho đứa cháu năm nay bước vào lớp 1, tôi hỏi tham khảo chị Hiền ở phường Lê Mao, TP Vinh thì thấy vị phụ huynh này đưa ra một tờ giấy A4 ghi chi chít tên các đầu sách mà đếm sơ sơ cũng gần 30 cuốn.

Sau một hồi đọc và xem xét kỹ càng, chị Hiền ôm một chồng sách cao ngất ngưởng đặt vào giỏ rồi bắt đầu lọc lại những cuốn phù hợp với con mình nhưng xem đi xem lại thì vẫn “không thể bỏ ra bất cứ cuốn nào vì thấy hầu như tất cả đều rất cần thiết”. Trong khi trên thực tế, bộ SGK chuẩn của ngành giáo dục quy định cho học sinh lớp 1 gồm 7 cuốn và có các vở bài tập thực hành đi kèm.
 
Trao đổi với chúng tôi về thị trường STK đầu năm học, bà Phạm Thị Thu Huê - Phó Cửa hàng trưởng Công ty Cổ phần Sách và Thiết bị trường học cho biết: Vào thời điểm giữa tháng 7 trở đi là nhà sách đi vào hoạt động sôi nổi. Những ngày cao điểm có khoảng hơn 200 lượt khách, trong đó chủ yếu là các bậc phụ huynh đến mua sách và sắm đồ dùng học tập cho con em phục vụ nhu cầu đầu năm học mới.

“Nói riêng về STK thì phải thừa nhận một điều rằng, bên cạnh những đầu sách hay, chất lượng của các NXB có uy tín vẫn có rất nhiều đầu sách chỉ bắt mắt về hình thức, còn nội dung xào xáo lẫn nhau. Khi đến với Công ty chúng tôi, phụ huynh sẽ được đội ngũ mậu dịch viên tư vấn lựa chọn sách phù hợp với con mình, nhưng trên thực tế thì có rất nhiều phụ huynh lựa chọn theo ý muốn, tâm lý và nhu cầu của họ” - Bà Huê chia sẻ.
 
Tầm quan trọng của STK đối với học sinh là không thể phủ nhận. Tuy nhiên, trước tình trạng loạn STK như hiện nay thì cần lắm những biện pháp quản lý chặt chẽ hơn nữa trong việc xuất bản. Và hơn ai hết, các bậc phụ huynh phải hết sức tỉnh táo, suy xét kỹ trong việc lựa chọn những đầu sách thật sự cần thiết và phù hợp với con em mình.

Ngọc Anh - Phan Tuyết

Ban Biên tập

In
Chia sẻ Facebook

Các tin khác