Tiêu đề chính của bài viết

Đây là đoạn mô tả ngắn hoặc lời dẫn mở đầu cho nội dung.

08:08, 03/08/2013

Đó là lời chia sẻ của Lương Thị Mai Hương, học sinh lớp 12A1, Trường THPT chuyên ĐH Vinh, chủ nhân của bảng thành tích học tập ấn tượng và kết quả “đỉnh” trong kỳ thi tuyển sinh vừa rồi với 2 trường ĐH danh tiếng của Hà Nội: ĐH Y 29,5 điểm và ĐH Dược 28,5 điểm.
 
 
Sinh ra trên mảnh đất cao nguyên đầy nắng và gió, năm lên 5 tuổi, vì muốn tạo điều kiện học tập tốt hơn cho con của mình nên bố em, anh Lương Văn Giang và mẹ em, chị Võ Thị Cát cố nén tình cảm để gửi 2 chị em Hương về sống với bác ruột tại TP Vinh và tiếp tục công việc tại nông trường cà phê. Những năm tháng tuổi thơ không có bố mẹ bên cạnh bao bọc, chở che nhưng bù lại, chị em Hương nhận được sự quan tâm, tình yêu thương vô bờ bến của vợ chồng người bác ruột. Không phụ lòng trông mong của bố mẹ và người thân, 2 chị em Hương học rất giỏi và đều là những học sinh xuất sắc của Trường THPT chuyên ĐH Vinh.
 
Lương Thị Mai Hương bên góc học tập quen thuộc
Ngay từ những năm tháng học tiểu học và THCS, Lương Thị Mai Hương đã khiến bạn bè phải thán phục với bảng thành tích ấn tượng: Luôn dẫn đầu top những học sinh xuất sắc của lớp, Huy chương Bạc kỳ thi Olympic Toán tuổi thơ (lớp 5), giải Khuyến khích kỳ thi HSG tỉnh môn Hóa (lớp 9) và liên tục nhận được học bổng từ nhiều nhà tài trợ khác nhau.
 
Tốt nghiệp THCS, Mai Hương tự tin dự thi vào chuyên Hóa Trường THPT chuyên Phan Bội Châu và chuyên Toán Trường THPT chuyên ĐH Vinh thì trúng tuyển cả 2 trường với số điểm rất cao. Nhưng vì niềm đam mê đã dành sẵn cho Toán học nên cô bé quyết định chọn Trường THPT chuyên ĐH Vinh để gửi gắm ước mơ và tiếp tục những dự định trong tương lai.
 
Được học tập dưới mái trường có bề dày thành tích và đặc biệt là được cạnh tranh với nhiều đối thủ “nặng ký” càng làm cho Mai Hương hào hứng hơn bao giờ hết. Điểm tổng kết các môn học luôn đứng vào top đầu của lớp với 9.0; 3 giải Nhất HSG môn Toán cấp trường trong 3 năm lớp 10, 11, 12; giải Nhì môn Toán cấp tỉnh lớp 12; giải thưởng Nữ sinh tiêu biểu của Trường ĐH Vinh và được đứng vào hàng ngũ của Đảng ngay ở mái trường THPT chính là kết quả xứng đáng cho em với những cố gắng và nỗ lực không biết mệt mỏi của mình.
 
Khi được hỏi về bí quyết để có được những thành công, Lương Thị Mai Hương chia sẻ rằng, ngoài niềm đam mê có sẵn thì môn học nào cũng cần đến sự cẩn thận, chỉn chu và nghiêm túc. Chú ý lắng nghe thầy, cô giáo giảng, thuộc bài ngay tại lớp và tích cực làm những bài tập thực hành thì quá trình học sẽ mang lại hiệu quả cao.
 
Khi làm hồ sơ dự thi vào 2 trường ĐH Y và ĐH Dược ở Hà Nội, Mai Hương xác định, đó là thử thách nhưng cũng là cơ hội bước đầu để hiện thực hóa ước mơ trở thành một bác sỹ có đủ tâm và tài nên luôn chăm chỉ ôn luyện. Vì Lý và Sinh không phải là thế mạnh nên em tập trung đầu tư với việc phân bố thời gian học lý thuyết cũng như bài tập ở mức độ phù hợp và cân đối.
 
Nhờ phương pháp học tập chủ động như thế nên Mai Hương đã đạt được kết quả vô cùng tuyệt vời: Lọt vào top những thủ khoa đầu vào của Trường ĐH Y Hà Nội (khối B) với 29,25 điểm (làm tròn thành 29,5), trong đó Toán: 10, Hóa: 9,75, Sinh: 9,5 và đạt 28,5 điểm Trường ĐH Dược Hà Nội (khối A) với Toán: 9,25, Hóa: 10, Lý: 9,25. “Em quyết định sẽ theo học tại Trường ĐH Y, tự đặt ra cho mình mục tiêu đi du học, nhưng do đặc thù của ngành y nên em sẽ học xong chương trình tại đây và sẽ cố gắng đạt kết quả cao nhất để xin học những chương trình sau đại học” - Lương Thị Mai Hương chia sẻ.

Ngọc Anh - Phan Tuyết

Ban Biên tập

In
Chia sẻ Facebook

Các tin khác