06:06, 24/06/2013
Tình trạng băng đĩa lậu hoành hành thời gian qua không chỉ ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất, kinh doanh của các nhà sản xuất, công ty phát hành băng đĩa làm ăn chân chính mà còn gây thiệt thòi cho người tiêu dùng, nhất là khi chất lượng nội dung các loại đĩa sao chép lậu không được kiểm soát.
Đáng nói là, tình trạng quảng cáo những nội dung thiếu lành mạnh, gây phản cảm đối với người mua xuất hiện ngày càng nhiều, “bắt mắt” ngay từ bao bì đĩa nhạc. Không chỉ bao bì các loại đĩa nhạc, đĩa phim dành cho người lớn mà các loại đĩa dành cho thiếu nhi cũng đầy rẫy những hình ảnh “tươi mát”, quảng cáo thiếu lành mạnh, phản cảm, không ăn nhập gì với nội dung bên trong.
Có một thực tế đang diễn ra là, các loại đĩa lậu hiện đang được sao chép, buôn bán công khai dưới nhiều hình thức khác nhau. Từ những người bán đĩa dạo ở các vỉa hè, đường phố tới các cửa hàng bán băng đĩa lớn nhỏ ở các vùng nông thôn, thành thị, ở đâu người mua cũng có thể tiếp cận được với các loại đĩa lậu. Chỉ với 5.000 đồng - 10.000 đồng, người mua có thể dễ dàng sở hữu một chiếc đĩa được sao chép trôi nổi, không rõ nguồn gốc, xuất xứ.
Đang trong độ tuổi phát triển về thể chất, tâm hồn, cùng với bản tính tò mò, hiếu kỳ, thích khám phá, các loại đĩa có nội dung dành cho thiếu nhi như: Đĩa ca nhạc, phim hoạt hình... luôn thu hút sự quan tâm của các đối tượng khán, thính giả “nhí”. Do đối tượng phục vụ có nhiều nét đặc thù, các loại văn hóa phẩm dành cho thiếu nhi cần được kiểm duyệt kỹ về nội dung và hình thức trình bày. Mặc dù vậy, với việc các loại đĩa lậu được sao chép tràn lan như hiện nay, rất khó có thể kiểm soát được nội dung cũng như hình thức trình bày của các loại băng đĩa.
Trên bìa băng đĩa dành cho thiếu nhi đầy rẫy những hình ảnh phản cảm
Diện tích trên bao bì các loại băng đĩa lậu đã được tận dụng tối đa để đăng tải những hình ảnh quảng cáo dung tục, thô thiển. Không riêng gì đĩa dành cho người lớn mà phần nhiều đĩa nhạc, đĩa phim dành cho thiếu nhi cũng đầy rẫy những hình ảnh “tươi mát”, phản cảm xuất hiện nhiều nhất là ở đĩa nhạc của các ngôi sao ca nhạc “nhí”, hay tuyển tập những câu chuyện cổ tích Việt Nam, phim hoạt hình, phim siêu nhân…
Ở mặt sau của các loại đĩa dành cho thiếu nhi này, những hình ảnh “mát mẻ” cùng với đầy rẫy lời quảng cáo phản cảm được in cạnh danh sách những bài hát, bộ phim có trong đĩa nhằm gây sự chú ý. Những hình ảnh kèm theo lời quảng cáo được in khá rõ nét, khi cầm đĩa lên, không khó để nhìn thấy hình các cô gái ăn mặc hở hang với những tư thế “mời chào” hay những hình ảnh nam nữ khêu gợi.
Cùng với những hình ảnh sexy, “mát mẻ”, không phù hợp với lứa tuổi thiếu nhi, trên các loại đĩa này còn in những lời quảng cáo, giới thiệu khơi gợi sự tò mò, hiếu kỳ của người xem như: Bí quyết lên đỉnh, bí kíp phòng the, phim nóng tuyệt hay, cận cảnh lần đầu làm “chuyện ấy”… soạn DK MAD mã số gửi 8xxx.
Chưa kể tới việc sao chép, buôn bán băng đĩa lậu gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến hoạt động sản xuất, kinh doanh của các công ty phát hành băng đĩa làm ăn chân chính, tình trạng quảng cáo những hình ảnh, nội dung không lành mạnh ở các loại đĩa dành cho thiếu nhi sẽ góp phần đầu độc đầu óc trong sáng của trẻ thơ, ảnh hưởng tiêu cực tới thế giới quan của các em.
Cầm trên tay những chiếc đĩa lậu có in những hình ảnh quảng cáo phản cảm, thiếu lành mạnh, với bản tính tò mò, hiếu kỳ, nhiều em có thể bắt chước, làm theo những lời “mời chào” được in “bắt mắt” trên các trang bìa. Khi đó, tâm hồn trong sáng, non nớt của các em có thể dễ bị tiêm nhiễm, ám ảnh bởi những hình ảnh, nội dung kích động, đồi trụy, không phù hợp với tâm lý lứa tuổi.
Để ngăn ngừa những tác động xấu có thể xảy ra, đã đến lúc các ngành chức năng, nhất là bộ phận quản lý thị trường cần có biện pháp hữu hiệu nhằm kiểm soát, ngăn chặn việc buôn bán, phát tán những chiếc đĩa thiếu nhi có hình thức quảng cáo không lành mạnh.
Trong khi chờ đợi cơ quan chức năng vào cuộc và có những giải pháp hiệu quả nhằm giải quyết triệt để nạn băng đĩa lậu có nội dung và hình thức không phù hợp, các bậc phụ huynh cần cẩn trọng kiểm soát kỹ nội dung và hình thức các loại đĩa thiếu nhi trước khi mua cho con sử dụng.
Minh Tuấn
