09:06, 21/06/2013
Sự phát triển mạnh mẽ của các loại hình báo chí hiện nay đã tạo nên một bức tranh đa dạng, phong phú về nền báo chí thế giới và báo chí Việt Nam góp phần phản ánh hơi thở, những giá trị chân thực của cuộc sống.
Tuy nhiên, xu hướng chung của báo chí trên thế giới những năm gần đây đã có sự chuyển hướng rất cơ bản. Đó là báo in đang rơi vào khủng hoảng trầm trọng trước sự phát triển chóng mặt của loại hình báo điện tử. Báo cáo mới nhất về xu hướng báo chí thế giới do Hiệp hội Báo chí thế giới (WAN-IFRA) công bố tại đại hội cho thấy lượng phát hành báo in giảm 2,2% trên toàn cầu trong năm năm qua, kéo theo doanh thu quảng cáo sụt 22%, chỉ đạt 93,45 tỉ USD vào năm ngoái, so với 119,75 tỉ USD năm 2008.
Phát triển báo điện tử hiện nay là xu hướng phổ biến trên thế giới, ở Việt Nam cũng vậy. Đó là bước tiến của công nghệ và xu hướng của thời đại mà chúng ta phải chấp nhận, cũng như tham gia vào quá trình đó. Điều này đã được dự báo trước và nằm trong chiến lược xây dựng phát triển thông tin truyền thông của Việt Nam từ năm 2000.
Tuy nhiên, quá trình thay đổi đó, trong mấy năm qua đã diễn ra vô cùng mạnh mẽ. Điều đó dẫn đến hoạt động của những cơ quan báo chí Việt Nam, nhất là báo in gặp rất nhiều khó khăn. Nhiều tờ báo in trên thế giới đã đóng cửa, ngừng hoạt động, báo in Việt Nam cũng đối mặt với những khó khăn: phát hành giảm, chất lượng nội dung giảm, doanh thu giảm kéo theo nhuận bút và nhiều yếu tố đi xuống.
Giải pháp chung và gần như duy nhất mà các báo đều chọn: chuyển sang báo điện tử. Một tờ báo truyền thống như tờ Sài Gòn Giải Phóng đang dốc sức đầu tư bài bản cho lớp đào tạo phóng viên báo điện tử. Bây giờ là thời không thể chỉ tác nghiệp đơn sơ với cuốn sổ, cây viết nữa mà phải lỉnh kỉnh mang theo nào máy ghi âm, chụp ảnh, quay phim, laptop, sản phẩm của nhà báo không chỉ là những bài báo in mà còn phải là bản tường thuật trực tuyến, bản ghi radio, bản quay clip, yêu cầu không chỉ là chất lượng mà tốc độ còn được đặt cao hơn...
Tuy nhiên đó không phải là một giải pháp hữu hiệu, trong khi Việt Nam chưa có đủ điều kiện để đầu tư cho báo mạng phát triển, hơn nữa người Việt cũng chưa có thói quen trả tiền cho những thông tin mình đọc, hơn thế nữa các tờ báo mạng lại xào xáo thông tin của nhau khiến tác giả thật sự không được hưởng lợi.
Nói nghe có vẻ chua xót nhưng hiện nay nhiều tờ báo phải tìm nhiều cách để giữ được doanh thu như cho thuê mặt bằng, có báo mở rộng hình thức “quảng cáo trá hình” bằng cách PR cho các sản phẩm, các doanh nghiệp…
| Bạn đọc thân mến!
Các bạn đang cầm trên tay tờ e-CHÍP số 383 - số áp chót của chặng đường mười năm (2003-2013) gắn bó của BÁO IN e-CHÍP với bạn đọc trên con đường "Xã hội hoá tin học".
Vào thứ sáu tuần sau, ngày 28/6/2013, mời các bạn đón đọc số báo in e-CHÍP cuối cùng - số 384 (hay số 1.038, nếu tính theo thứ tự mười năm xuất bản), với chuyên đề đặc sắc, cùng những bài viết của bạn đọc, của doanh nghiệp đối tác, và của một số Hiệp sĩ Công nghệ thông tin cùng chia tay báo in e-CHÍP, và cùng đồng hành tiếp với e-CHÍP trên phiên bản trực tuyến.
(Trích thư tạm biệt của e - CHIP) |
Tạp chí Công nghệ thông tin E-chip phát hành số sáng nay vào đúng ngày 21/6 đã đăng thư tạm biệt với các độc giả để chuyển đổi sang hình thức báo trực tuyến. Là một trong những tờ báo công nghệ thông tin được bạn đọc yêu mến, sau 10 năm phát hành (2003 - 2013), tờ báo đã chính thức đình bản để phục vụ độc giả hoàn toàn trên sản phẩm báo trực tuyến. Âu đó cũng là điều dễ hiểu và một giải pháp tối ưu trong thời buổi hiện nay.
Nói như thế không có nghĩa rằng chúng ta không đặt niềm tin vào báo in, bởi báo in vẫn còn chỗ đứng trong lòng độc giả lắm. Theo kết quả khảo sát, thăm dò bạn đọc thì sau mỗi tin hot trên mạng thì độc giả vẫn chờ thông tin của báo in ngày hôm sau để đối chiếu, kiểm chứng, so sánh thông tin, bởi đơn giản người ta vẫn thường tin tưởng vào giấy trắng mực đen hơn.
T.H
Các tin khác
Nhà báo trọn đời vì liệt sỹ
21/06/2013
Thêm 20 huyện nghèo HS được ưu tiên xét tuyển thẳng vào ĐH, CĐ
20/06/2013
"Hạ nhiệt" ở các lò luyện thi đại học cấp tốc
19/06/2013
Cậu học trò xứ Nghệ giành Huy chương Olympic Tin học Châu Á
18/06/2013
