01:10, 17/10/2013
Hiệu trưởng ký liều, hậu quả… nhiều sai phạm
Tại Kết luận thanh tra số 137/KL.UBND ngày 30/7/2013 của UBND huyện Quỳnh Lưu, về việc thanh tra thu - chi các khoản ngoài quy định, các khoản đóng góp theo quy định và các khoản đóng góp năm 2010 - 2012 tại Trường THCS Quỳnh Lâm có nhiều sai phạm trong lĩnh vực tài chính. Theo đó, trường đã tự thu tiền quỹ khảo sát năm học của học sinh trong năm học 2009 - 2010 với số tiền 5.570.000 đồng.
Tiếp đến, trường thu - chi các khoản đóng góp theo quy định với số tiền sai phạm là 217.022.184 đồng. Trong đó, lập khống hồ sơ khen thưởng, chứng từ văn phòng phẩm, lấp sân trường, chi sai nguồn học phí, học tăng buổi. Còn thu - chi ngân sách sai phạm trong 3 năm (2010, 2011, 2012) là 112.010.700 đồng. Tất cả các khoản thu - chi đó đều bỏ ngoài ngân sách kế toán.
Trường THCS Quỳnh Lâm
Một điều gây bức xúc trong dư luận giáo viên, học sinh là, trong nhiều năm, giáo viên dạy Thể dục cũng như học sinh yêu cầu nhà trường làm nhà thể dục bằng mái tôn để các em học tập trong những ngày mưa nắng, cũng là nơi giáo viên để xe. Nhưng nhà trường “động viên” rằng, trong lúc còn khó khăn chưa đáp ứng được, các thầy cô cũng như học sinh cần chịu khó.
Nếu trời mưa to quá không dạy được thì nghỉ. Tuy nhiên, đến khi Thanh tra phát hiện, năm 2011, dù không sửa chữa mái tôn nhà học Thể dục, nhưng kế toán vẫn lập khống hồ sơ để chuyển 25.000.000 đồng vào tài khoản của thầy Nguyễn Văn Sâm giáo viên dạy trong trường, để rồi chia nhau.
Trong những sai phạm trên, người chịu trách nhiệm là Hiệu trưởng Hồ Văn Chinh. Ngoài ra, ông Chinh còn cho nhiều giáo viên trong trường nghỉ dạy sai quy định của Nhà nước trong thời gian dài, để rồi lấy lương của họ bỏ vào quỹ ngoài sổ sách. Đó là trường hợp cô giáo Ngô Thị Thảo, đáng lẽ ra phải báo cáo cấp trên xin ý kiến thì Hiệu trưởng lại tự tiện cho cô Thảo nghỉ không lương trong 3 năm, với số tiền sai phạm hàng trăm triệu đồng. Hoặc cô Lê Thị Dịu cũng nghỉ tương tự.
Trước những sai phạm trên, Chủ tịch UBND huyện Quỳnh Lưu giao Thanh tra huyện tham mưu UBND huyện ban hành quyết định thu hồi 177.077.684 đồng.
Đang chờ kỷ luật vẫn được giao xét kỷ luật cấp dưới
Sai phạm của Hiệu trưởng Hồ Văn Chinh đã quá rõ ràng, đang chờ ngày kỷ luật thì bất ngờ đến ngày 23/9/2013, chính ông Chinh là vị cao nhất, Chủ tịch Hội đồng kỷ luật của Trường THCS Quỳnh Lâm để xem xét kỷ luật cấp dưới trong những sai phạm trên. Một điều tưởng chừng như vô lý, hài hước mà có thật. Khi biết Hội đồng kỷ luật nhóm họp mà Hiệu trưởng đang bị kỷ luật là chủ tọa, giáo viên rất bức xúc.
Thầy giáo Nguyễn Kiên C. là một trong những giáo viên luôn thẳng thắn đấu tranh chống tiêu cực trong nhà trường tỏ ra bức xúc: “Xét kỷ luật ngoài việc răn đe, ngăn chặn những vi phạm, nó còn mang tính giáo dục, làm cho những thành viên mắc sai phạm thấy được để tự mình nhận lỗi, sửa chữa. Để làm việc đó thì người Chủ tịch, Chủ tọa Hội đồng kỷ luật phải là người công minh, trong sạch mới có tính thuyết phục. Đằng này, Hiệu trưởng đang chờ kỷ luật mà đòi xét kỷ luật người khác thì chẳng khác nào “vừa đá bóng vừa thổi còi”.
Biên bản họp xét kỷ luật cấp dưới do ông Chinh làm chủ toạ
Chúng tôi đã có buổi làm việc với ông Hồ Văn Chinh về bức xúc của giáo viên trong trường. Ông Chinh công nhận, sai phạm của mình là do tuổi đã cao, trình độ quản lý có hạn, tin tưởng vào kế toán, không quán xuyến mọi công việc trong nhà trường nên mới xảy ra như vậy. Còn việc đang bị kỷ luật mà vẫn làm Chủ tịch Hội đồng để xem xét kỷ luật cấp dưới là vì thầy chấp hành chỉ thị cấp trên, tức là theo Công văn số 2085/UBND.NV ngày 9/9/2013 của UBND huyện Quỳnh Lưu về việc kỷ luật công chức, viên chức. Và thầy cũng cho rằng, đây là bất cập, bởi mình đang vi phạm mà xét kỷ luật người khác là không nên.
Theo chúng tôi, Công văn số 2085/UBND.NV là công văn chung gửi tất cả các trường trong huyện, nếu trường hợp cụ thể xảy ra như ở Trường THCS Quỳnh Lâm thì Hiệu trưởng phải xin ý kiến cấp trên mới tổ chức Hội đồng kỷ luật.
Nhật Thanh
