08:08, 24/08/2013

Điều đáng lên án, hành vi phạm tội của Dương đã gây nên hình ảnh xấu cho việc đầu tư của một Công ty kinh doanh nước ngoài đóng tại huyện Diễn Châu, Nghệ An có 100%  vốn nước ngoài. 

Nguyễn Xuân Dương (27 tuổi) trú tại xã Diễn Hồng, huyện Diễn Châu, là con thứ 5 trong gia đình có 6 anh chị em. Tuy sinh ra và lớn lên tại vùng đất thuần nông, nhưng Dương lại không làm ruộng mà thích lao động tự do, chủ yếu là đi bốc vác thuê. Thế nhưng, những lúc nhàn rỗi, Dương lại cờ bạc, rượu chè và nghĩ đến trộm cắp để lấy tiền tiêu xài. 
 
Biết Công ty Nam Trung là một doanh nghiệp của nước ngoài đứng chân tại xã Diễn Hồng, huyện Diễn Châu, chuyên sản xuất ghế Inox, Dương nghĩ cách đột nhập vào Công ty này để trộm tài sản. Sau nhiều lần qua lại, thăm dò, tìm hiểu, Dương rủ thêm cháu Lê Văn Đạt (đang là học sinh) để cùng tham gia trộm tài sản. Đang chăn trâu, nghe Dương rủ rê đi trộm lấy tiền ăn quà, mua quần áo, Đạt ngần ngại rồi đồng ý đi theo.
Bị cáo Nguyễn Xuân Dương tại
Tòa sơ thẩm
 
Chỉ trong thời gian từ đầu tháng 8 đến giữa tháng 8/2012, Nguyễn Xuân Dương và Lê Văn Đạt đã trèo tường của Công ty Nam Trung trộm 260 chiếc ghế Inox. Trong đó, Dương thực hiện trót lọt 5 lần, trộm 247 ghế; Đạt 3 lần trộm 13 ghế (nhưng Đạt chỉ đưa ra qua tường 3 ghế, 10 ghế để lại phía trong tường rào). Sau khi trộm 247 ghế Inox, Dương bán lấy tiền tiêu xài. Còn Đạt trộm được 3 ghế đã đem ra đồng cất dấu theo hướng dẫn của Dương. Hôm sau, Đạt ra lấy ghế bán thì phát hiện 3 chiếc ghế đã bị mất.
 
Theo định giá của cơ quan chức năng huyện Diễn Châu, số tài sản do Nguyễn Xuân Dương trộm của Công ty Nam Trung trị giá 20.480.000 đồng. Hành vi của Nguyễn Xuân Dương và Lê Văn Đạt đã phạm vào tội “Trộm tài sản” quy định tại Khoản 1, Điều 138, Bộ luật Hình sự. Cơ quan CSĐT Công an huyện Diễn Châu đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam đối với Nguyễn Xuân Dương về tội danh trên.
 
Riêng đối với Lê Văn Đạt, mặc dù bị Dương lôi kéo tham gia phạm tội, nhưng Đạt đang tuổi vị thành niên, tài sản thiệt hại trị giá chưa đến 2 triệu đồng, vì vậy Đạt được miễn truy cứu về trách nhiệm hình sự. Đối với Nguyễn Xuân Dương, trong quá trình điều tra, Dương đã khắc phục hậu quả trả lại toàn bộ tài sản cho Công ty Nam Trung.
 
Ngày 20/8, TAND tỉnh đã đưa vụ án Trộm tài sản trên ra xét xử. Tại Tòa, bị cáo Nguyễn Xuân Dương đã thành khẩn khai báo hành vi phạm tội của mình và xin được Hội đồng xét xử cho bị cáo được giảm nhẹ hình phạt. 
 
Xét thấy hành vi phạm tội của bị cáo Nguyễn Xuân Dương là rất nghiêm trọng, gây ảnh hưởng xấu trong lĩnh vực kinh doanh, đầu tư của doanh nghiệp nước ngoài tại Nghệ An. Sau khi nghị án, Hội đồng xét xử tuyên phạt bị cáo Nguyễn Xuân Dương 6 tháng tù. Riêng Lê Văn Đạt cũng có mặt tại Tòa với tư cách là người liên quan đến vụ án. Mặc dù không bị truy tố, nhưng Hội đồng xét xử đã răn đe, cảnh báo để Lê Văn Đạt hiểu và tránh xa các hành vi vi phạm pháp luật cũng như các phần tử xấu.

Thành Vinh

Ban Biên tập

In
Chia sẻ Facebook

Các tin khác