02:08, 22/08/2013

Sau khi báo được đăng, ngày 5/8, Trung tâm Chỉnh hình và Phục hồi chức năng Vinh đã có công văn trao đổi về một số nội dung trong bài báo.   Để khách quan, chúng tôi xin trích đăng một số giải trình liên quan của Trung tâm như sau:
 
- Việc thanh lý tài sản năm 2011 - 2012: Đây là số hàng tạp, tháo dỡ để chuẩn bị cho việc nâng cấp đơn vị như cánh cửa, biển báo, bàn ghế cũ đã hư hỏng. Sau khi thông báo trong và ngoài đơn vị nếu ai có nhu cầu mua thì đăng ký và ai mua cao hơn sẽ bán. Sau đó, ông Trần Quốc Tuấn, CBCNV Trung tâm đã trả giá cao hơn nên Trung tâm quyết định bán với giá 49.000.000 đồng.
 
- Về việc bán cây xanh: Vì để giải phóng mặt bằng nên cây to, cây nhỏ đơn vị đều bán theo lô; vì giá trị không đáng kể nên đơn vị không thông báo trên phương tiện thông tin đại chúng.
 
- Vấn đề tiền bảo hiểm xuất toán năm 2011 và 6 tháng đầu năm 2012:
Năm 2012, Bảo hiểm Xã hội Nghệ An kiểm tra BHYT tại Trung tâm theo quy định thì thấy tính toán ngày vào viện và ngày ra viện quá theo quy định. Sau sự việc này, đơn vị đã họp quán triệt, chấn chỉnh và từ lâu đã không còn tình trạng này nữa. Hơn nữa, vấn đề này không phải kê khống ngày điều trị để ăn chặn tiền mà quá trình điều trị đều có xác nhận của bệnh nhân theo quy định.
 
- Việc hồ sơ chống mối: Công trình xây dựng nâng cấp Trung tâm có gói thầu chống mối được giao cho nhà thầu và thuê công ty tư vấn giám sát; mặc dù công trình nâng cấp Trung tâm chưa xong nhưng gói thầu chống mối cơ bản đã hoàn thành, hiện đang theo dõi, giám sát có kết quả. 
 
- Việc 57 triệu đồng tiền hỗ trợ người khuyết tật: Số tiền này đang ở quỹ Bảo trợ trẻ em tỉnh Nghệ An, lý do là thời gian này, kế toán trưởng của đơn vị bị cách chức nên công tác bàn giao chậm, còn thiếu thủ tục thanh toán nên phía quỹ Bảo trợ trẻ em tỉnh Nghệ An chưa trả tiền và đơn vị không trực tiếp trả tiền cho bác sỹ Tố, mà do quỹ Bảo trợ trẻ em tỉnh Nghệ An trả theo yêu cầu của nhà tài trợ.
 
- Việc hợp đồng với bác sỹ ngoài tỉnh:
 
Đơn vị hàng năm được nhiều tổ chức trong và ngoài nước tài trợ kinh phí để phẫu thuật cho trẻ em khuyết tật nghèo. Có kinh phí, chuyên gia giỏi về tham gia phẫu thuật và trao đổi kinh nghiệm về chuyên môn và chuyển giao kỹ thuật mới, khó… nhằm nâng cao năng lực đội ngũ y, bác sỹ của đơn vị. Riêng bác sỹ gây mê hồi sức đơn vị chưa có, do bác sỹ của Trung tâm đã chuyển công tác khác. Do đó, đơn vị phải hợp đồng với một số bác sỹ ngoài đơn vị.
 
Tuy nhiên, Báo CANA cũng xin trao đổi lại, sau khi báo phát hành, ngày 31/7/2013, Sở LĐTB&XH cũng đã có công văn gửi báo. Trong Công văn số 1211, Sở LĐTB&XH khẳng định, những vấn đề báo nêu là đúng và trước đó, ngày 9/7/2013, Sở LĐTB&XH đã có Kết luận số 132 sau khi nhận được đơn tố cáo của công dân. Những kết luận của Thanh tra Sở LĐTB&XH về một số vấn đề tố cáo tại Trung tâm cơ bản đồng nhất với phản ánh trong bài báo của Báo CANA. Báo CANA hoan nghênh tinh thần tiếp thu của Trung tâm và mong muốn đơn vị khắc phục, sửa chữa những bất cập, thiếu sót để hoạt động tốt hơn trong thời gian tới.

CANA

Ban Biên tập

In
Chia sẻ Facebook

Các tin khác