08:06, 18/06/2013
Luật Biển Việt Nam được thông qua ngày 21/6/2012 tại kỳ họp thứ 3 Quốc hội Khóa XIII. Luật gồm 7 chương, 55 điều, có hiệu lực kể từ ngày 1/1/2013. Luật Biển có hiệu lực là lần đầu tiên nước ta có một văn bản quy định đầy đủ các chế độ pháp lý của các vùng biển, đảo thuộc chủ quyền và quyền chủ quyền của Việt Nam theo đúng Công ước Liên Hợp quốc về Luật Biển năm 1982.
Cùng với các ngành, các cấp, lực lượng BĐBP Nghệ An đang tập trung tổ chức tuyên truyền, phổ biến Luật Biển Việt Nam với nhiều hình thức phong phú và đa dạng cho bà con ngư dân trên khu vực biên giới biển của tỉnh.
Nghệ An có bờ biển dài 82 km trong vùng biển Vịnh Bắc Bộ, khu vực biên giới biển gồm 3 huyện (Quỳnh Lưu, Diễn Châu, Nghi Lộc) và thị xã Cửa Lò với 29 xã, phường có tổng số dân 47.369 hộ, 225.900 khẩu. Trong đó có hàng vạn ngư dân tham gia khai thác, đánh bắt hải sản trên biển.
BĐBP tuyên truyền Luật Biển cho ngư dân
Theo thống kê của BĐBP Nghệ An, toàn tỉnh hiện có 4.153 tàu thuyền với gần 20.000 lao động khai thác trên các ngư trường. Trong đó, phương tiện dưới 20 CV có 1.747 chiếc; phương tiện từ 20 CV đến dưới 90 CV có 1.936 chiếc; phương tiện trên 90 CV có 1.010 chiếc. Ngoài ra, còn hàng trăm phương tiện nhỏ chưa đăng ký hành nghề.
Ngay từ khi chưa có Luật Biển Việt Nam, Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh đã chỉ đạo các Đồn Biên phòng, Hải đội phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể và chính quyền địa phương tổ chức tuyên truyền rộng rãi các chủ trương, đường lối, chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước, chính sách của địa phương. Trong đó, tập trung tuyên truyền, phổ biến về Luật Biên giới Quốc gia, Nghị định 161/CP về “Quy chế khu vực biên giới biển”… và các văn bản khác có liên quan đến khu vực biên giới biển, hoạt động trên biển, góp phần làm cho nhân dân nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành, nắm vững luật pháp, yên tâm bám biển làm ăn và làm chủ trên vùng biển của Tổ quốc.
Ngoài ra, nhiều ngư dân tích cực tham gia cùng với BĐBP phát hiện, đấu tranh với các hoạt động của tàu thuyền nước ngoài xâm phạm chủ quyền vùng biển, đảo, tham gia tìm kiếm cứu nạn trên biển...
Đặc biệt, khi Luật Biển Việt Nam vừa được Quốc hội thông qua và chính thức có hiệu lực từ ngày 1/1/2013, BĐBP tỉnh đã tổ chức đẩy mạnh việc tuyên truyền, phổ biến cho bà con ngư dân ở các xã, phường trên khu vực biên giới biển và một số địa phương khác trong nội địa có nhiều phương tiện đang đánh bắt, khai thác thủy, hải sản trên biển.
Trung úy Phạm Nhật Phú - Trạm trưởng Trạm kiểm soát Lạch Cờn, Đồn Biên phòng Quỳnh Phương cho biết: Bằng nhiều hình thức như tổ chức các buổi sinh hoạt tập trung, trên hệ thống loa truyền thanh, thông qua công tác tuần tra, kiểm soát, chúng tôi đều tiến hành tuyên truyền cho ngư dân nắm chắc về ý nghĩa và tầm quan trọng của Luật Biển Việt Nam. Bên cạnh đó, bà con ngư dân còn được lực lượng BĐBP phổ biến nhanh về thực tế tình hình Biển Đông hiện nay; đồng thời, quán triệt những quan điểm, chủ trương của Đảng, Nhà nước trong giải quyết các vấn đề về Biển Đông...
Tại điểm tuyên truyền ở xã Quỳnh Lập, huyện Quỳnh Lưu - Địa phương có rất nhiều ngư dân hành nghề đánh bắt, khai thác thủy sản trên biển, bà con đều hào hứng tìm hiểu, tiếp thu về Luật Biển Việt Nam. Ông Lê Văn Thuyết, một ngư dân bám biển lâu năm ở xóm Tam Hợp (xã Quỳnh Lập), chủ con tàu 380 CV mang số hiệu NA93033 TS cho biết:
“Tôi có tàu đánh bắt xa bờ, nên phải phấn đấu, cố gắng để bảo vệ vùng biển, ngư trường của mình. Mỗi khi đi đánh bắt tại vùng biển của mình, nếu có phương tiện của bà con ta bị tàu nước ngoài uy hiếp hay quấy phá thì chúng ta phải hợp lực đấu tranh để dư luận trong nước, quốc tế ủng hộ cùng lên án hành vi này”.
Tại điểm tuyên truyền này, sau khi được lực lượng BĐBP nêu lên ý nghĩa, nội dung và tầm quan trọng của Luật Biển Việt Nam, bà con đều nhận thức rõ ý nghĩa của Luật Biển cũng như trách nhiệm của mình đối với vùng biển, đảo của Tổ quốc.
Việc tuyên truyền Luật Biển Việt Nam của BĐBP không chỉ giới hạn trong khu vực biên giới biển, mà còn triển khai tại một số địa phương trong nội địa có đông phương tiện của ngư dân tham gia hoạt động trên biển như: xã Diễn Ngọc (huyện Diễn Châu); xã Quỳnh Dị (huyện Quỳnh Lưu); xã Nghi Quang, xã Phúc Thọ (huyện Nghi Lộc).
Bà con thật sự phấn khởi khi được giới thiệu một số hình ảnh của biển, đảo, ngư dân khai thác trên biển và các lực lượng Hải quân, Cảnh sát biển, BĐBP ngày đêm đang làm nhiệm vụ giữ biển, đảo của Việt Nam. Ông Nguyễn Thiên Hùng ở khối 8 (phường Nghi Thủy, thị xã Cửa Lò) đang “sở hữu” đôi tàu đánh bắt xa bờ công suất 410 CV bày tỏ: “
Biển Đông của chúng ta rất giàu hải sản cùng nhiều tài nguyên quý giá khác, không chỉ bản thân tôi mà bà con ở đây luôn nhận thức rõ điều đó. Do vậy, ngoài việc các lực lượng chức năng của Nhà nước đang làm nhiệm vụ bảo vệ vùng biển thì ngư dân hoạt động trên biển cũng phải có trách nhiệm góp phần bảo vệ và giữ vững biển, đảo Việt Nam”.
Thượng tá Nguyễn Kim Đồng - Phó Chủ nhiệm Chính trị BĐBP Nghệ An, người tham gia tuyên truyền về Luật Biển Việt Nam đánh giá: Qua các buổi tuyên truyền, chúng tôi thấy bà con rất phấn khởi vì nước ta có một văn bản pháp lý quy định đầy đủ về các vùng biển, đảo của Việt Nam, để từ đó tạo nên ý thức, trách nhiệm cho mọi người đối với việc quản lý, bảo vệ chủ quyền biển, đảo của Tổ quốc nói chung và vùng biển của tỉnh nhà nói riêng.
Phương Linh
