08:06, 16/06/2013
Thực hiện Kế hoạch số 212/KH - CAT - PV11 của Công an tỉnh Nghệ an về tập trung kiểm tra xử lý các đối tượng điều khiển ô tô, mô tô, xe máy vi phạm pháp luật về ATGT, mang theo vũ khí, công cụ hỗ trợ trái phép giai đoạn 2/2013. Qua hơn 1 tháng triển khai thực hiện kế hoạch, 5 tổ công tác đã tổ chức 442 ca tuần tra, với 2.931 lượt CBCS tham gia; phát hiện lập biên bản vi phạm 2.642 trường vi phạm; tạm giữ 1 ô tô, 1.483 xe mô tô; 36 xe đạp điện; các đối tượng đã chấp hành quyết định xử phạt 2.323 trường hợp, thu phạt gần 2 tỉ đồng, tước quyền sử dụng giấy phép lái xe có thời hạn 211 trường hợp (30 ngày: 123, 60 ngày:18).
Thông qua kiểm soát xử lý vi phạm ATGT phát hiện, bắt giữ 25 vụ, 35 đối tượng, 3,09g heroin, 1g ma tuý đá, 9,7g ma tuý dạng cỏ thu giữ 2 khẩu súng quân dụng, 6 thanh kiếm, 1 bình xịt hơi cay và một số công cụ phương tiện vi phạm khác. Lực lượng Công an còn viết trên 400 thông báo vi phạm pháp luật ATGT đến các cơ quan, đơn vị, nhà trường để phối hợp giáo dục các đối tượng vi phạm.
Hiệu quả tổ công tác đặc biệt 212
Điển hình như: Vào hồi 19h30 ngày 28/5/2013, chị Hoàng Thị Thuỷ Ngân, SN 1990, ở Bồng Khê, Con Cuông, đang đứng sử dụng điện thoại trước cổng trường Việt Hàn thì có 2 đối tượng đi trên xe mô tô 37M2 – 7350 đi qua và cướp luôn điện thoại chị Ngân. Tổ công tác đặc biệt tiến hành xác minh nhanh và phối hợp phòng Cảnh sát hình sự tiến hành lập hồ sơ ban đầu và ra lệnh bắt, khám xét khẩn cấp đối với đối tượng trong diện nghi vấn là Nguyễn Đăng Nam, SN 1986, thường trú tại khối 5, Thị trấn Quán Hành.
Tại nhà riêng của đối tượng lực lượng chức năng đã thu giữ tang vật gồm: 1 xe mô tô BKS 37M2 – 7350, 1 điện thoại HK phon. Qua đấu tranh, Nam khai nhận đã cùng đối tượng tên Long, thường trú tại Nghi Liên, TP Vinh thực hiện vụ cướp giật trên sau đó đem bán chiếc điện thoại ở Thị trấn Quán Hành với giá 1,4 triệu đồng. Hiện Long đang bỏ trốn, cơ quan chức năng đang tiếp tục truy tìm.
Vào hồi 23h 30 ngày 1/6/2013, Tổ TTKS Đại đội CSCĐ đang làm nhiệm vụ trên đường Nguyễn Thị Minh Khai, TP Vinh thì phát hiện có 1 xe ô tô BKS 37A – 07018 do một thanh niên điều khiển, ngồi ghế phía sau có 1 nam thanh niên có nhiều biểu hiện nghi vấn. Tổ tuần tra liền ra hiệu lệnh dừng xe và yêu cầu Kiên xuất trình giấy tờ tuỳ thân, các đồ vật mà Kiên mang theo để kiểm tra hành chính, phát hiện trong túi quần Kiên có 1 gói nhỏ nilon màu đen, bên trong có một cục màu trắng.
Tổ công tác tiến hành đưa đối tượng và tang vật về trụ sở cơ quan để lập biên bản phạm tội quả tang theo quy định. Qua lời khai ban đầu, Trần Công Kiên, Sn 1974, trú tại khối 4, phường Trường Thi, TP Vinh khai nhận gói heroin là do mới mua của một người không rõ tên tuổi ở khu vực Bến xe Vinh với giá 1.650.000. Qua giám định, số heroin trong túi nilon có trọng lượng 2,930g. Đại đội CSCĐ đã hoàn chỉnh hồ sơ ban đầu bàn giao cho Công an thành phố Vinh tiếp tục điều tra mở rộng...
Sau hơn 1 tháng triển khai thực hiện kế hoạch 212, hầu hết CBCS trong các tổ đã nêu cao tinh thần trách nhiệm, hăng say nhiệt tình công tác; có ý thức tổ chức kỷ luật, chấp hành nghiêm túc Chỉ thị mệnh lệnh cấp trên giao. Trong công tác cơ bản có ý thức nghiệp vụ, chống được tư tưởng kiểm soát hành chính thuần tuý; xử lý đúng người, đúng lỗi, đúng đối tượng (thanh, thiếu niên); chất lượng, hiệu quả công tác đạt cao, nhất là xử lý đối tượng thanh niên, thiếu niên vi phạm pháp luật gia thông...góp phần đáng kêt trong việc duy trì ổn định tình hình ANTT, trật tự ATGT và đấu tranh kìm giữ tai nạn giao thông trên địa bàn TP Vinh.
Lễ tiết, tác phong, thái độ của CBCS trong tiếp xúc, làm việc với nhân dân được nâng lên. Đồng thời làm tốt công tác phối hợp tuyên truyền, giáo dục pháp luật trong các tầng lớp nhân dân, làm chuyển biến nhận thức của người tham gia giao thông; đặc biệt tình trạng chống người thi hành công vụ, không chấp hành việc kiểm tra, kiểm soát của lực lượng làm nhiệm vụ đã giảm đáng kể so với trước đây.
Hầu hết trên địa bàn thành phố Vinh, hoạt động của các loại tội phạm, nhất là tội phạm gây rối trật tự công cộng, cướp, cướp giật tài sản...giảm hẳn so với trước. Tại một số tụ điểm phức tạp như vũ trường, khách sạn, quán karaoke tình trạng thanh, thiếu niên tự tập có biểu hiện sử dụng ma tuý trái phép được kìm giữ.
Để đảm bảo tình hình ANTT cũng như trật tự ATGT, Đại tá Lữ Văn Tường - Phó giám đốc Công an tỉnh yêu cầu trong thời gian tới các đồng chí lãnh đạo, chỉ huy cần tiếp tục duy trì hoạt động và nâng cao hiệu quả tuần tra; chủ động nắm tình hình để bố trí lực lượng đảm bảo khép kín tuyến, địa bàn trọng điểm; Ban chỉ đạo phân công các thành viên tăng cường công tác kiểm tra, kịp thời phát hiện, chấn chỉnh, xử lý nghiêm các hành vi sai phạm, tiêu cực của CBCS trong khi làm nhiệm vụ.
Mạnh Cường
