02:06, 16/06/2013

Thiếu tá Nguyễn Nam Thái - Phó Đồn trưởng Đồn BP Tri Lễ (BĐBP Nghệ An) cung cấp cho chúng tôi một số tình hình: Thời gian gần đây, các đối tượng buôn bán, vận chuyển ma tuý tại địa bàn có giảm, hoạt động không công khai, lộ liễu so với trước, nhưng vẫn hết sức phức tạp.
 
Đặc biệt, tại các bản Mường Lống, Huồi Xai, Huồi Mới, chúng thường lợi dụng việc sản xuất tại các khu vực tiếp giáp các khu rừng để vừa làm rẫy vừa tổ chức bán ma tuý, thậm chí tổ chức canh gác để bán ngay tại nhà. Ngoài ra, tình trạng “cơ động” bán lẻ ma tuý tại các bản có nhiều “con nghiện” như Kẻm Ải, bản Bò vẫn xảy ra, lôi kéo một bộ phận thanh niên tụ tập hút hít, sử dụng ma túy khá phức tạp kéo theo nhiều tệ nạn khác… Bên cạnh đó, một số đối tượng vẫn lén lút trồng cây thuốc phiện xen lẫn trong hoa màu nhằm qua mặt lực lượng chức năng.
 
Trinh sát thẩm vấn đối tượng bị bắt trong Chuyên án 302L
 
Trước thực trạng trên, Đồn BP Tri Lễ đã triển khai đồng bộ các biện pháp công tác nhằm nâng cao hiệu quả công tác đấu tranh PCTPMT. Trong đó, về biện pháp nghiệp vụ, đơn vị thường xuyên tiến hành khảo sát nắm chắc tình hình nội, ngoại biên, địa bàn và các đối tượng. Mặc dù lực lượng còn mỏng nhưng đã xây dựng được nhiều nhân tố điển hình tích cực phát hiện, tố giác tội phạm.
 
Từ đầu năm 2013 đến nay, lực lượng PCTPMT của Đồn đã thu được 32 nguồn tin có hiệu quả trong công tác PCTPMT. Đồng thời, tiến hành gặp gỡ răn đe, cảnh cáo một số đối tượng có biểu hiện nghi vấn tiếp tay, che dấu cho các đối tượng ma tuý, tham gia sử dụng ma tuý. Tổ chức lực lượng tuần tra kiểm soát, sớm phát hiện, ngăn ngừa không để nảy sinh các tụ điểm phức tạp về ma tuý trên địa bàn.
 
Lực lượng PCTPMT của Đồn còn nắm chắc, phát hiện kịp thời hoạt động của các đối tượng từ ngoại biên và các khu vực liên quan vào địa bàn. Bên cạnh biện pháp nghiệp vụ, lực lượng vận động quần chúng tăng cường công tác tuyên truyền cho 330 lượt người tham gia về công tác PCTPMT, phổ biến các quy ước của địa phương để người dân không tham gia, tiếp tay, che dấu tội phạm ma túy.
 
Nói về những khó khăn trong công tác này, thiếu úy Trần Văn Công - Đội trưởng Đội PCTPMT của đơn vị chia sẻ: Lực lượng chuyên trách PCTPMT của đơn vị còn mỏng, địa bàn quản lý rộng lên tới 33 xóm (bản) với gần 1 vạn dân, đang “sở hữu” tới 61 đối tượng nghiện là những thách thức không nhỏ đối với chúng tôi.
 
Bọn tội phạm ma túy phần lớn là những tên cáo già, lọc lõi, nên để bắt quả tang được chúng là không hề đơn giản. Vả lại, đối với bọn vận chuyển, buôn bán chuyên nghiệp thì lượng “hàng” chúng mang thường là thừa án “dựa cột” nên chúng rất hung hăng, nguy hiểm, liều lĩnh khi bị phát hiện, vây bắt.
 
                   Đối tượng và tang vật trong Chuyên án 302L   
 
Điển hình, mới đây thực hiện kế hoạch đấu tranh trong Chuyên án 312 L, Đồn BP Tri Lễ phối hợp với Đồn BP Hạnh Dịch và Phòng PCTPMT BĐBP tỉnh Nghệ An triển khai lực lượng tiến hành tuần tra, kiểm soát khu rừng thuộc bản Na Ạc, xã Châu Thôn tiếp giáp với bản Tà Pàn, xã Tri Lễ, huyện Quế Phong. Khi Tổ công tác đi đến khu vực bản Na Ạc, xã Châu Thôn, huyện Quế Phong thì phát hiện 1 đối tượng lạ đi từ rừng ra đường có nhiều dấu hiệu khả nghi.
 
Chúng tôi đã bật đèn pin và yêu cầu đối tượng dừng lại để kiểm tra hành chính. Phát hiện lực lượng chức năng vây bắt, đối tượng này liền rút con dao bên người chống trả để tẩu thoát. Các trinh sát lập tức áp sát, khống chế con dao, quật ngã và bắt giữ đối tượng. Tang vật thu giữ của đối tượng Và Bá Chúng (SN 1993), trú quán tại bản Huồi Xai, xã Tri Lễ, huyện Quế Phong là 2 bánh hêrôin đang trên đường mang đi tiêu thụ.
 
Tính từ đầu năm 2013 đến nay, Đồn BP Tri Lễ đã độc lập và phối hợp với các lực lượng, các đơn vị liên quan bắt giữ 8 vụ, 10 đối tượng; tịch thu tang vật là 2 bánh và 69 gam hêrôin, 3 xe máy, 6 ĐTDĐ và nhiều vật chứng liên quan khác. Ngoài ra, Đồn còn phối hợp với các ban, ngành của huyện Quế Phong và xã Tri Lễ tổ chức tuần tra, phát hiện, phá nhổ 220m2 diện tích trồng cây thuốc phiện xen lẫn hoa màu tại khu vực rẫy thuộc các bản: Huồi Mới, Mường Lống, Huồi Xai...
 
Với sự nỗ lực, cố gắng không ngừng của các chiến sỹ Biên phòng, tội phạm ma túy tại vùng “đất nóng” Tri Lễ đang từng bước được ngăn chặn, đẩy lùi, các đường dây, ổ nhóm không còn hoạt động “táo tợn” như trước, góp phần giữ vững ANCT, TTATXH, bảo vệ vững chắc chủ quyền an ninh biên giới của Tổ quốc.

Phương Linh

Ban Biên tập

In
Chia sẻ Facebook

Các tin khác