08:06, 14/06/2013

Dù chính quyền sở tại và ngành chức năng có nhiều biện pháp ngăn chặn, người dân đã nâng cao ý thức cảnh giác phòng mất trộm trâu, bò, tuy nhiên, từ đầu năm 2013 đến nay, nạn trộm cắp trâu bò ở huyện Tương Dương vẫn liên tiếp xảy ra, gây thiệt hại nặng nề cho nông dân. Tình trạng này đang diễn ra hết sức phức tạp khiến hàng nghìn hộ dân hoang mang, lo lắng.
 
Theo nhận định của cơ quan điều tra Công an huyện Tương Dương, những đối tượng trộm cắp trâu, bò thường nghiện ngập, ăn chơi lêu lổng, siêng ăn nhác làm, chủ yếu là người địa phương. Hiện, một con trâu trưởng thành có giá từ 20 triệu - 25 triệu đồng. Chính vì trâu có giá cao nên chúng tìm mọi cách thực hiện hành vi trộm cắp.
 
Những vụ mất trộm vừa qua, chủ yếu chúng lợi dụng đồng bào ở đây nuôi, thả trâu, bò rông trên đồi, trong rừng, ở những khu vực hẻo lánh, hàng tuần mới đi kiểm tra một lần, nên bọn chúng đã thực hiện những vụ trộm lúc chủ nhân không có mặt, lùa đàn trâu, bò này từ trên rừng, đồi xuống các vùng thấp, thuận tiện cho việc vận chuyển, đi tiêu thụ. Những vụ trộm trâu, bò thường diễn ra vào thời gian ban đêm, khi người dân đã ngủ say.
Đối tượng trong vụ án
trộm trâu, bò ở xã Yên Thắng
 
Nạn trộm trâu, bò đang hoành hành, nhưng dường như nhiều người dân vẫn đang thờ ơ với việc phòng trộm và thường chậm trễ báo cho cơ quan chức năng khi xảy ra mất trộm. Những tháng đầu năm 2013, trên địa bàn huyện Tương Dương mất khoảng 200 con trâu, bò, ước tính thiệt hại hàng tỷ đồng.
 
Đây là số tài sản vô cùng lớn của người nông dân, đặc biệt là những gia đình thuộc diện khó khăn. Điển hình như gia đình ông Bình ở xã Yên Na (Tương Dương) chỉ có một con bò đang trong giai đoạn tập cày bừa làm đất sản xuất. Ngày 10/4/2013, con bò của ông Bình cũng đã bị bắt trộm khi chăn thả trong rừng.
 
Sau khi nhận được nhiều tin báo từ các xã trên địa bàn huyện về tình trạng mất trâu, bò xảy ra hàng loạt trong một thời gian ngắn, cơ quan CSĐT Công an huyện Tương Dương đã khẩn trương vào cuộc. Xác định đây là vụ án có tính chất nghiêm trọng, có tổ chức chuyên nghiệp và để trấn an người dân địa phương, ngày 15/4/2013, cơ quan CSĐT Công an huyện Tương Dương tiến hành xác lập Chuyên án truy xét mang bí số 313T.
 
Ban Chuyên án chỉ đạo các trinh sát nhanh chóng tiến hành khoanh vùng điều tra, rà soát các nghi phạm trên địa bàn. Quá trình thu thập thông tin, tài liệu, Ban Chuyên án xác định, nổi lên có 2 đối tượng Kha Văn Vền (SN 1979) và Lương Văn Tú cùng trú bản Đình Hương, xã Tam Đình, ham chơi, nhác làm nhưng lại có tiền tiêu xài.
 
Từ 2 đối tượng này, các trinh sát sàng lọc mối quan hệ và nổi lên có Vi Văn Vương, Lương Văn Giáp là đối tượng lêu lổng thường xuyên đi rừng bất thường. Trên cơ sở đó, lực lượng Công an tiến hành triệu tập các đối tượng để đấu tranh.
 
Bằng những tài liệu xác đáng, cả 4 đối tượng đã khai nhận hành vi tổ chức trộm trâu, bò làm thịt và bán cho thương lái. Mở rộng Chuyên án, cơ quan Công an huyện Tương Dương tiến hành bắt Lô Văn Xềnh (SN 1975), Lương Văn Hoàn (SN 1965), Lương Văn Thoải (SN 1972), Vi Văn Dằng (SN 1987) đều trú xã Tam Đình cùng tham gia ổ nhóm trộm trâu, bò.
 
Hay gần đây nhất ngày 20/4, tại xã Yên Thắng, Ban Công an xã phát hiện chiếc xe tải chở trâu, bò có dấu hiệu nghi vấn, kiểm tra không có giấy tờ mua bán trâu, bò. Nhanh chóng xác minh vụ việc, 2 đối tượng Lương Văn Khỏa (SN 1970) ở xã Yên Hòa cùng Nguyễn Văn Thanh (SN 1985) trú xã Giang Sơn, huyện Đô Lương khai nhận, đã trộm 2 con trâu của người dân thả trong rừng, đang vận chuyển về xuôi bán.

Trường Khuyên

Ban Biên tập

In
Chia sẻ Facebook

Các tin khác