08:06, 05/06/2013
Thực trạng
Theo số liệu thống kê của cơ quan chức năng, tính đến thời điểm hiện tại, trên địa bàn thành phố Vinh có tới 1.499 người nghiện ma túy. Trong đó, số người nghiện đang thi hành án phạt tù gồm 639 người, 175 người nghiện đang cai nghiện bắt buộc tại các trung tâm, 189 người nghiện đi khỏi địa phương, còn 496 người nghiện hiện vẫn đang có mặt trên địa bàn. So với năm 2012, số người nghiện tăng 155 người.
Trong đó, ngoài số người nghiện hêrôin cũ thì thời gian gần đây, xuất hiện một bộ phận giới trẻ đua đòi hư hỏng, dính vào con đường mua bán, tàng trữ, sử dụng các dạng chất ma túy mới như: Thuốc lắc, ma túy dạng đá, thuốc cỏ (cần sa) tại các vũ trường, quán bar, karaoke, nhà hàng và khách sạn với con số đáng báo động.
Lãnh đạo UBND TP Vinh và Lãnh đạo Công an tỉnh trao thưởng
cho Ban Chuyên án 113M
cho Ban Chuyên án 113M
Những con số trên cho thấy, vì sao thành phố Vinh vẫn đang là địa bàn trọng điểm phức tạp về ma túy của tỉnh ta. Đây vừa là địa bàn trung chuyển vừa là địa bàn tiêu thụ lớn của cả tỉnh.
Được biết, hiện tại thành phố Vinh vẫn còn khoảng 45 tụ điểm, 28 đối tượng hoạt động trong các đường dây ma túy, trong đó có 3 tụ điểm phức tạp về ma túy ở phường Lê Lợi, Cửa Nam và phía Bắc cầu Bến Thủy. Trong đó, số đối tượng thuộc diện quản lý của pháp luật như phụ nữ nuôi con dưới 36 tháng tuổi và đối tượng mắc bệnh hiểm nghèo được tha về địa phương tiếp tục hoạt động mua bán trái phép chất ma túy, gây bức xúc trong nhân dân.
Đấu tranh có hiệu quả với loại tội phạm ma tuý
Đứng trước tình hình đó, Đội Cảnh sát ĐTTP về Ma túy Công an TP Vinh một mặt tham mưu cho các cấp lãnh đạo địa phương, Ban PCTP-PC AIDS, tệ nạn ma túy, mại dâm thành phố đề ra và thực hiện nhiều kế hoạch trong lĩnh vực phòng chống ma túy.
Đồng thời, phối hợp với các phòng nghiệp vụ Công an tỉnh và các đơn vị liên quan tổ chức đánh mạnh các đối tượng và đầu nậu đã tồn tại nhiều năm trên địa bàn, kìm giữ được tốc độ gia tăng của tội phạm ma túy. Trong đó, đã khám phá thành công 5 chuyên án lớn, chặt đứt nhiều đường dây mua bán, vận chuyển ma túy.
Điển hình ngày 9/3, lực lượng này đã phá Chuyên án 113M, bắt hai mẹ con Đặng Thị Hương (SN 1973) và Nguyễn Thị Hồng Ngọc (SN 1993) cùng trú tại khối Vĩnh Lâm, phường Đông Vĩnh và Lê Thị Kim Liên (SN 1967) trú cùng phường về hành vi mua bán trái phép chất ma túy. Tang vật thu giữ trong Chuyên án gồm 2,5 bánh có trọng lượng 880 gam hêrôin, 9.300 USD, 180 triệu đồng, 2 ôtô, 2 ĐTDĐ cùng 1 cân tiểu ly.
Chỉ tính riêng trong 6 tháng đầu năm 2013, Đội CSĐTTP về Ma túy Công an TP Vinh đã điều tra, khám phá 149 vụ, bắt 159 đối tượng, trong đó đã khởi tố 115 vụ, 121 bị can. Bên cạnh công tác điều tra, phá án, lực lượng chức năng cũng đã chú trọng công tác tuyên truyền phổ biến, giáo dục pháp luật với nhiều hình thức phong phú, đa dạng như: Sân khấu hóa bằng các vở kịch, tổ chức các cuộc thi tìm hiểu về Luật PCMT, thường xuyên tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng, treo băng rôn, khẩu hiệu ở các khu vực công cộng.
Ngoài ra, lực lượng này còn tập trung hướng dẫn các phường, xã trên địa bàn thành phố lập hồ sơ đưa người nghiện đến các trung tâm cai nghiện tập trung, hoặc cai nghiện tại cộng đồng.
Người nghiện và các đối tượng liên quan đến ma tuý vẫn không giảm, vì sao?
Với những nỗ lực hết mình như vậy nhưng thời gian qua, tình hình ma tuý trên địa bàn vẫn còn nhiều diễn biến phức tạp. Số đối tượng nghiện quản lý tại cộng đồng còn cao. Vậy nguyên nhân do đâu?
Theo thiếu tá Trần Đức Thân - Đội trưởng Đội CSĐTTP về Ma tuý Công an TP Vinh thì: Mặc dù thời gian qua, lực lượng Phòng chống ma tuý đã khám phá, triệt xoá nhiều đường dây buôn bán ma tuý lớn, nhiều tụ điểm bán lẻ nhưng do lượng cầu lớn cùng với siêu lợi nhuận do ma tuý mang lại mà một số kẻ bất chấp tất cả vẫn lao vào con đường làm ăn phi pháp.
Mặt khác, phần lớn người nghiện ma tuý trên địa bàn thành phố Vinh là những người nghiện nặng, lâu năm và bị nhiễm HIV nên rất khó cai, nhiều gia đình vì thế lâm vào hoàn cảnh khó khăn rồi trở nên bất lực trước việc quản lý, giáo dục người thân của mình, phó thác trách nhiệm cho cơ quan chức năng và các tổ chức đoàn thể, xã hội. Bên cạnh đó, số đối tượng tù tha về có liên quan đến ma tuý, những người nghiện buộc đi cai nghiện tập trung khi tái hoà nhập cộng đồng do không có công ăn việc làm ổn định, lại mang mặc cảm, sợ sự kỳ thị của người xung quanh dẫn đến tái nghiện.
Như vậy, để có thể chặn cung, giảm cầu một cách có hiệu quả, thiết nghĩ trước hết cần sự vào cuộc đồng bộ của toàn xã hội: Trước hết là sự phối hợp chặt chẽ giữa gia đình, chính quyền địa phương và cơ quan chức năng có liên quan trong việc quản lý người nghiện. Để giảm bớt gánh nặng cho lực lượng chức năng trong việc chặn “cung” thì trước hết phải giảm được “cầu” bằng cách gia đình, chính quyền địa phương cần tăng cường quản lý số người nghiện, đồng thời tạo điều kiện để những người chấp hành xong án phạt tù và người nghiện sau khi cai trở về sớm có công ăn việc làm ổn định để hoàn lương, tránh mặc cảm khiến họ quay trở lại con đường cũ.
Hải Việt
