08:05, 29/05/2013

Việc khai thác đất trái phép làm thất thoát nguồn tài nguyên của Nhà nước rất lớn và gây ra tình trạng ô nhiễm môi trường nghiêm trọng. Theo tìm hiểu của phóng viên, việc khai thác tài nguyên đất trái phép đang diễn ra ồ ạt ở Hương Sơn  là vì, một số “nhà thầu” xây dựng nâng cấp QL8A (đoạn từ thị xã Hồng Lĩnh lên Cửa khẩu Quốc tế Cầu Treo, Hương Sơn, Hà Tĩnh) đã được chính quyền địa phương “làm ngơ” cho “móc nối” với các “nậu” để mua đất san lấp mặt bằng giá rẻ và trốn nộp thuế Nhà nước.

Được biết, bà con ở đây đã bán vườn đồi cho một số doanh nghiệp tư nhân và một số “nậu” để cho máy móc vào khai thác tan hoang. Trong vai “nậu” đi mua đất để san lấp mặt bằng, chúng tôi có mặt ở nhà một người dân có tên là Nguyên (ở xóm 1, xã Sơn Trà). Tại đây, khu đồi nhà ông Nguyên đã được đào mất nửa và đang nham nhở.
 
Thấy chúng tôi hỏi mua thì ông Nguyên trả lời không bán, vì đã bán cho đơn vị khác là Công ty 484 (một đơn vị thầu san lấp mặt bằng trên QL8A đoạn qua huyện Hương Sơn). Cách không xa nhà ông Nguyên, vườn đồi nhà ông Hậu, ông Sinh… cũng được bán cho “nậu” đưa máy vào ngoạm tan hoang núi đồi.
 
Núi đồi Hương Sơn (Hà Tĩnh) đang ngày đêm bị khai thác “lậu” làm thất thoát lớn
tài nguyên Quốc gia

Riêng ở xã Sơn Thủy, người ta còn cho máy cắt ngang cả ngọn đồi lấy đất bán “chui” cho nhà thầu để trốn thuế. Theo một số người dân địa phương cho biết, khu vực đồi núi này là của gia đình bà Tranh ở xóm 13, xã Sơn Thủy. Sau khi quả đồi được cắt ngang, các “nậu” biến thành đường dẫn sâu vào phía trong là một thung lũng biệt lập với bên ngoài khu dân cư nên việc khai thác trái phép ít ai biết đến. Và cứ thế, ngày đêm từng đoàn xe tải lại vận chuyển đất đồi ra ngoài bán “lậu” cho nhà thầu để san lấp mặt bằng trên tuyến QL8A.

Lần theo tuyến đường liên thôn, nhiều ngọn đồi núi khác ở xã Sơn Thủy, Sơn Châu, Sơn Lễ… cũng đang bị đào phá tan tành.

Ông Nguyễn Trường Giang - Phó Trưởng phòng Tài nguyên Môi trường huyện Hương Sơn cho biết: Trên địa bàn huyện này mới có 2 đơn vị có giấy phép, 1 đơn vị đang làm thủ tục khai thác đất xây dựng. Tuy nhiên, thời gian gần đây xuất hiện tình trạng khai thác đất vườn, đồi trái phép ở nhiều nơi. Hầu hết các cá nhân vào mua của dân rồi khai thác bán cho nhà thầu. Phòng Tài nguyên Môi trường đã tham mưu cho UBND huyện Hương Sơn lập nhiều biên bản xử lý.

Ông Trần Bình Thân - Phó Chủ tịch UBND huyện Hương Sơn cho biết, sau khi xảy ra tình trạng này, huyện đã có nhiều văn bản chỉ đạo các địa phương xử lý. Một số đơn vị khai thác trái phép đã được xử lý. Hiện, chúng tôi đang tiếp tục giao cho Phòng Tài nguyên Môi trường rà soát các điểm khai thác trên địa bàn và huyện sẽ thành lập Đoàn liên ngành để kiểm tra. Nếu đơn vị nào vi phạm sẽ bị xử lý nghiêm theo đúng pháp luật để tránh thất thoát nguồn tài nguyên của Nhà nước.

Phan Sáng

Ban Biên tập

In
Chia sẻ Facebook

Các tin khác