02:05, 28/05/2013
Những năm qua, Nghệ An là một trong những địa bàn trọng điểm phức tạp về ma túy. Trước năm 2000, tệ nạn ma túy đã làm người dân xứ Nghệ điêu đứng, bao gia đình chia lìa, bao kiếp người tù tội. Năm 2001, BTV Tỉnh ủy đã huy động sức mạnh của cả hệ thống chính trị vào cuộc. Cuộc chiến bước đầu đạt được những kết quả khả quan nhưng vẫn còn hết sức quyết liệt.
Nghệ An có diện tích hơn 16.400 km2, dân số hơn 3 triệu người, 11/20 huyện miền núi và rẻo cao với 419 km đường biên giới giáp 3 tỉnh của nước bạn Lào. Do giáp ranh với các địa bàn phức tạp của nước bạn Lào như tỉnh Hủa Phăn, Bôlykhămxay nên Nghệ An trở thành điểm trung chuyển ma túy lớn nhất miền Trung.
Bên cạnh đó, địa hình phức tạp, đường biên giới dài, dân tộc thiểu số đông là môi trường lý tưởng để các đối tượng ma túy tìm đến, đồng thời tệ nạn ma túy dễ dàng phát sinh, phát triển. Trước năm 2000, cơn bão hêrôin tràn vào gây ảnh hưởng đến đời sống của người dân Nghệ An, số lượng người nghiện tăng nhanh, các đường dây ma túy cộm cán hình thành, những “điểm nóng” ma túy xuất hiện. Lực lượng chức năng lúc này mỏng, người dân chưa có ý thức cao trong đấu tranh, phòng chống nên tệ nạn ma túy ngày càng lan rộng.
Phòng CSĐT TP về ma túy Công an tỉnh khám phá cơ sở sản xuất ma túy đá số lượng lớn ở TP Vinh
Trước thực trạng đó, ngày 9/10/2001, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An đã ban hành Chỉ thị 07-CT/TU về tăng cường đấu tranh phòng chống ma túy. Sau khi Chỉ thị được ban hành, các cơ quan chức năng, các cấp, các ngành đều triển khai có chiều sâu, vào cuộc một cách quyết liệt. Hội nghị quán triệt công tác đấu tranh phòng chống ma túy được tổ chức đến tận cấp xã, công tác phòng chống ma túy được đưa vào tiêu chí phân loại tổ chức Đảng, phong trào thi đua.
Ban Chỉ đạo phòng chống ma túy được kiện toàn, trở thành một ban thống nhất từ tỉnh đến cơ sở, các đề án, đề tài khoa học về phòng chống ma túy, cai nghiện được ứng dụng vào thực tế. Các lực lượng chức năng được tăng cường về nhân lực, vật lực và phối hợp chặt chẽ với nhau trong công tác đấu tranh với tội phạm ma túy.
Để nâng cao nhận thức của người dân về tác hại của ma túy, công tác tuyên truyền được chú trọng, thực hiện bằng nhiều hình thức đa dạng, qua nhiều kênh truyền tải gắn với đặc điểm tâm lý, tập quán của các đối tượng, vùng dân cư khác nhau. 100% các Đảng bộ, 6.500/7.081 Chi bộ cơ sở ra nghị quyết, chương trình về phòng chống ma túy, 1.442/1.500 cơ quan, doanh nghiệp và 100% trường học tổ chức ký cam kết đấu tranh phòng chống ma túy.
Hàng nghìn buổi nói chuyện, giao lưu văn nghệ, biểu diễn nghệ thuật có lồng ghép nội dung về phòng chống ma túy, hàng chục nghìn tờ rơi, sổ tay, băng rôn, áp phích, các tác phẩm báo chí, bài tham dự các cuộc thi về phòng chống ma túy đã được cán bộ và nhân dân Nghệ An thực hiện. Qua đó, phòng chống ma túy được hình thành trong quần chúng, tạo thành phong trào thu hút phần lớn nhân dân tham gia.
Từ đó, xuất hiện ngày càng nhiều các địa bàn sạch về ma túy, các tụ điểm, điểm bán lẻ ma túy dần được triệt phá. Đã thành lập 19.643 Tổ liên gia phòng chống ma túy, 5.664 Tổ tuần tra nhân dân phục vụ công tác phòng chống ma túy ở khối, xóm, làng, bản.
Công tác đấu tranh với tội phạm ma túy diễn ra hết sức quyết liệt, lực lượng Công an, Bộ đội Biên phòng, Hải quan đã phối hợp chặt chẽ và phối hợp với lực lượng chức năng nước bạn Lào đẩy đuổi hàng chục nhóm tội phạm có vũ trang xâm nhập biên giới để mua bán trái phép chất ma túy. Trong 10 năm gần đây, đã khám phá 98 đường dây ma túy lớn, bắt giữ 219 đối tượng cộm cán.
Triệt xóa 596 tụ điểm và hàng nghìn điểm bán lẻ ma túy trong khu dân cư. Phát hiện, bắt giữ 6.729 vụ, 8.578 đối tượng phạm tội ma túy, thu giữ 85,78 kg hêrôin, 181 kg thuốc phiện, 47.258 viên ma túy tổng hợp và nhiều tài sản khác trị giá hơn 30 tỷ đồng. Trong cuộc chiến này, đã có 13 chiến sỹ Công an bị thương, 43 đồng chí phải điều trị phơi nhiễm HIV khi đấu tranh với các tội phạm ma túy.
Hiện nay, tình trạng mua bán, vận chuyển, tàng trữ, sử dụng ma túy vẫn đang diễn biến phức tạp, một số loại ma túy mới với mức độ tàn phá cao xuất hiện, làm cho công tác đấu tranh, phòng chống ma tu´y gặp nhiều khó khăn. Bên cạnh đó, các ổ nhóm, đối tượng ma túy hoạt động ngày càng liều lĩnh, được trang bị vũ khí nóng, sẵn sàng chống trả lực lượng chức năng.
Trong thời gian tới, để Nghệ An không còn là địa bàn trọng điểm về ma túy, các lực lượng chức năng cần hơn nữa sự vào cuộc, giúp sức của quần chúng nhân dân, các cấp chính quyền. Sự đồng lòng sẽ làm cuộc chiến phòng chống ma túy trên địa bàn tỉnh ta giành được nhiều kết quả hơn nữa.
Ngọc Hùng
