02:05, 17/05/2013

Tính đến hết quý I/2013, Thanh tra Đô thị phối hợp với các lực lượng chức năng đã tổ chức được 82 lượt ra quân; lập biên bản vi phạm hành chính 41 vụ, đã xử lý 30 vụ; thu giữ 20 bạt, 21 bàn nhựa, 10 ghế nhựa, 73 biển quảng cáo, 190 băng rôn, cờ phướn, 17 xe đẩy; xử phạt 30 vụ với số tiền 64 triệu đồng.
 
Sau mỗi lượt ra quân, về cơ bản, đường đã thông, hè đã thoáng. Tuy nhiên, sau khi các lực lượng chức năng rút quân, các hộ kinh doanh lại tiếp tục tái lấn chiếm. Trong khi đó, chính quyền một số xã, phường nể nả hoặc thiếu kiên quyết đẩy đuổi, xử lý khiến tình hình thêm phức tạp với nhiều “điểm nóng” nổi lên như khu vực chợ Nghi Phú, chợ Đại học, chợ Hưng Dũng, chợ cầu Kênh Bắc…
 
Ngoài việc bị lấn chiếm trưng biển, bày hàng của một số ki-ốt kinh doanh cố định, bước vào mùa hè, một số tuyến đường bị chiếm dụng có tính thời điểm từ 6 - 9 giờ làm nơi bán hàng ăn, nước uống, để lại nhiều rác, ảnh hưởng đến môi trường cảnh quan đô thị như đường Quang Trung, Lê Lợi, Nguyễn Văn Cừ, Lê Hồng Phong. Các tuyến đường Trần Phú, Trường Thi, đặc biệt là trước Trung tâm Văn hóa tỉnh thường bị chiếm dụng vào khoảng thời gian từ 17 - 21h hàng ngày… Tình trạng trên khiến cảnh quan đô thị nhếch nhác, hành lang dành cho người đi bộ mặc nhiên bị lấn chiếm, gây nguy cơ mất an toàn giao thông.
 
 
Lực lượng chức năng tiến hành tháo dỡ một điểm lấn chiếm lòng, lề đường khu vực
chợ Quán Lau, phường Trường Thi
 
Trước tình hình trên, UBND TP Vinh đã triển khai Kế hoạch 56/KH-UBND ra quân trả lại đường thông, hè thoáng; yêu cầu UBND các phường, xã phải lên kế hoạch cụ thể để phối hợp với các lực lượng chức năng triển khai có hiệu quả. Lực lượng Thanh tra Đô thị được chia làm 5 đội kết hợp với lực lượng Công an TP Vinh; Công an, Đội Quy tắc đô thị phường, xã và Bảo vệ dân phố đồng loạt ra quân, loại bỏ những “điểm nóng” về lấn chiếm lòng, lề đường, vỉa hè.
 
Hiệu quả từ các đợt ra quân đã thấy rõ, tuy nhiên, điều làm dư luận băn khoăn là điệp khúc giải tỏa - lấn chiếm vẫn không thay đổi sau những chiến dịch ra quân rầm rộ, tốn kém sức người, sức của. Việc duy trì hành lang an toàn giao thông thông thoáng sau mỗi đợt ra quân cũng khiến các lực lượng chức năng đau đầu.

Ông Đỗ Đình Thông - Phó Chánh Thanh tra Đô thị TP Vinh cho biết: Việc giải tỏa hành lang an toàn giao thông đã khó nhưng việc duy trì lại càng khó hơn. Trong khi lực lượng Thanh tra Đô thị không đủ quân số, chi phí để cắm chốt tại các điểm đã được giải tỏa thì lực lượng tại chỗ (một số phường, xã) lại chưa phối hợp chặt chẽ, thiếu kiên quyết khiến việc lấn chiếm ngang nhiên diễn ra. Việc một số Ban Quản lý chợ ra thu phí những người chiếm dụng lòng, lề đường, vỉa hè là có thật khiến lực lượng chức năng gặp khó trong quá trình đẩy đuổi.
 
Mới đây, UBND TP Vinh đã quán triệt tới Ban Quản lý các chợ tuyệt đối không được thu khoản thu nào đối với những đối tượng chiếm dụng lòng, lề đường, vỉa hè để kinh doanh. Việc tái lấn chiếm sẽ tiếp tục diễn ra nếu ý thức người kinh doanh và người tiêu dùng không được nâng lên. Muốn duy trì được đường thông hè thoáng, lực lượng chức năng phải duy trì đóng chốt, kiểm tra, khi các hộ kinh doanh tự giác thay đổi địa điểm kinh doanh vào trong các chợ, nhưng việc này không thể trông chờ vào lực lượng chức năng của thành phố mà UBND các phường, xã phải đóng vai trò chủ đạo.
 
Hiện nay, một số chợ mới đi vào hoạt động như chợ Phong Toàn (Hà Huy Tập), chợ Cọi (Hưng Lộc)… đang còn rất nhiều chỗ, nếu các hộ kinh doanh có nhu cầu thì sẽ được bố trí điểm bán hàng ngay… Quan trọng nhất vẫn là lực lượng tại chỗ, nếu các phường, xã làm tốt việc duy trì hiện trạng lúc bàn giao thì sẽ đỡ rất nhiều công sức của lực lượng chức năng…
 
“Chúng tôi đã yêu cầu UBND các phường phải thực hiện tốt công tác giải phóng hành lang an toàn giao thông, quán triệt và kiên quyết xử lý Ban Quản lý các chợ thu phí đối với những người chiếm dụng lòng lề đường, vỉa hè để kinh doanh và những người buôn bán hàng rong khu vực xung quanh chợ. Hiện nay, không có biện pháp nào hơn là bàn giao lại hiện trạng để các lực lượng tại chỗ tiếp quản. Lực lượng tại chỗ đóng vai trò rất quan trọng trong việc duy trì đường thông hè thoáng” - Ông Lê Quốc Hồng - Phó Chủ tịch UBND TP Vinh cho biết.

Văn Dũng

Ban Biên tập

In
Chia sẻ Facebook

Các tin khác