08:05, 15/05/2013

Theo hướng dẫn của các cơ quan chức năng thì, muốn sang tên đổi chủ, chủ phương tiện phải làm hợp đồng công chứng, mua bán, cho, tặng xe tại Văn phòng công chứng rồi sang Chi Cục thuế để đóng lệ phí trước bạ, cà số khung, số máy, cuối cùng là sang Phòng Cảnh sát giao thông đường bộ, đường sắt để làm thủ tục đăng ký sang tên và cấp giấy chứng nhận đăng ký mới. Thủ tục chỉ đơn giản vậy thôi, nhưng là hành trình gian nan đối với những người muốn làm “chính chủ”.
 
Đầu tiên, người mua xe phải tìm cho được chủ xe cũ để làm thủ tục chuyển nhượng hay cho, tặng và cùng đến Văn phòng công chứng để làm thủ tục công chứng. Có những người mua xe bán đi bán lại qua ba bốn đời chủ thì thật không biết đường nào mà lần, vì không biết người chủ đích thực của chiếc xe ở chốn nào, tuy trên đăng ký xe có ghi địa chỉ nhưng nhiều người đã chuyển đến địa phương khác hoặc xuất ngoại. Đến nước này thì chủ xe “chấp nhận” không “chính chủ” và cứ ra đường là lo nơm nớp.
 
Cảnh chờ đợi, chen chúc để sang tên đổi chủ ở Đội Cảnh sát giao thông 1/46
 
Quy định phải cả vợ cả chồng của người mua và người bán đến làm thủ tục công chứng nên việc công chứng càng khó khăn, vì lúc thì được vợ, lúc lại mất chồng. Rồi việc cùng đưa nhau đến Văn phòng công chứng để công chứng, gặp ông chủ xe nhiệt tình thì được, gặp chủ xe bận bịu, khó tính thì đến nước nịnh nọt, đưa rước may ra mới hoàn thành được bản công chứng, thậm chí một số còn phải thuê công chứng viên đến tận nhà để làm thủ tục.
 
Cũng có không ít xe đã mất toàn bộ hồ sơ gốc hoặc thiếu một số giấy tờ nên phải làm lại, cực kỳ khó khăn, vất vả. Để thu phí trước bạ, hay thu tiền công chứng đều phải đánh giá giá trị xe. Xe cũ thì thật khó định giá, nơi công chứng định một giá, thuế định một giá gây ức chế cho người đi làm thủ tục.
 
Anh Trịnh Xuân Giá ở phường Hưng Dũng, TP Vinh mua chiếc Toyota Vios đời 2005 giá gần 300 triệu đồng, đến Văn phòng công chứng Trường Thi định giá 250 triệu đồng để thu 0,1% tiền phí giá trị tài sản, sang Chi Cục thuế thành phố Vinh định giá 350 triệu đồng và thu 2% tiền thuế trước bạ.
 
Nộp được thuế cũng là một hành trình gian nan khi người đến làm thủ tục đông nghịt, hồ sơ chất đống. Có những người đợi cả buổi để hồ sơ được tiếp nhận nhưng lại mâu thuẫn với cán bộ thuế về cách tính giá trị xe. Người làm thủ tục thì cho rằng, xe mình giá trị thấp, còn cán bộ thuế thì áp theo đời xe mà tính nên không ít người cãi nhau om sòm tại nơi nộp thuế.
 
Hiện nay, trên địa bàn tỉnh ta có tới hàng chục nghìn xe ôtô phải sang tên đổi chủ, nên những người phải làm thủ tục sang tên đổi chủ trong những ngày qua phải chen chúc, chờ đợi ở Chi Cục thuế và Đội Cảnh sát giao thông 1/46 (Nơi quy định làm thủ tục đăng ký sang tên và cấp giấy chứng nhận).
 
Ngày 9/5, sau hơn một tháng triển khai thực hiện việc đăng ký sang tên xe ôtô, tôi có mặt tại Đội Cảnh sát giao thông 1/46 tại xã Nghi Phú, thành phố Vinh thì vẫn thấy rất đông người chen chúc để làm thủ tục sang tên đổi chủ, người đứng, người ngồi nhưng mặt ai cũng chán nản, mồ hôi nhễ nhại. Trên bàn tiếp nhận của cán bộ phụ trách, hồ sơ cao quá đầu người, thỉnh thoảng người cán bộ phải “ngóc” đầu lên gọi người được tiếp nhận hồ sơ.
 
Bác Hồ Đình Ba ở Quỳnh Lưu chán nản: “Tôi ở đây được ba ngày rồi mà vẫn chưa xong hồ sơ, ngày đầu tôi làm thủ tục công chứng mà chỉ cà số khung số máy, ngày thứ 2 tôi chờ một buổi mới nộp được thuế, ngày hôm nay lại đến đây ngồi chờ nộp hồ sơ đăng ký”.
 
Được biết, một bộ hồ sơ sang tên đổi chủ xe rất nhiều giấy tờ, thủ tục, những xe mua đi bán lại ba bốn chủ càng lắm thủ tục nên không ít người ngồi cả ngày mới đến lượt. Nếu hồ sơ bị trả về vì thiếu thủ tục, lúc đó, phải về làm lại và quay lại nộp hồ sơ từ đầu rất mất thời gian nên các trường hợp sang tên đổi chủ cần tìm hiểu kỹ thủ tục, tránh mất thời gian.
 
Trung bình mỗi ngày, cán bộ Đội Cảnh sát giao thông 1/46 nhận được khoảng 300 hồ sơ nhưng chỉ giải quyết được 2/3. Vì hồ sơ rất nhiều giấy tờ, thủ tục, việc thẩm định lại rất mất thời gian, bên cạnh đó, phải hướng dẫn cụ thể, chi tiết cho những hồ sơ chưa đầy đủ.
 
Hành trình “chính chủ” tuy mất thời gian nhưng người dân vẫn phải tiếp tục để đảm bảo tính thực thi của pháp luật. Tuy nhiên, nếu có thể cải cách hành chính trong các thủ tục để người dân bớt vất vả thì vẫn nên làm, đồng thời giảm tải cho các đơn vị cấp trên.

Quang Quân

Ban Biên tập

In
Chia sẻ Facebook

Các tin khác