08:11, 07/11/2013

Trong những năm gần đây, cùng với sự đầu tư các dự án, chương trình phát triển kinh tế miền núi qua các Chương trình 135-CP; 134-CP; 167-CP…, kết cấu hạ tầng kỹ thuật của miền núi có bước phát triển mạnh. Hệ thống điện, đường, trường, trạm, chợ, thông tin được quan tâm xây dựng.
 
Trên mặt trận sản xuất nông nghiệp được các chương trình hỗ trợ về giống cây trồng, vật nuôi, tập huấn kỹ thuật, năng suất và sản lượng nông nghiệp được nâng cao, đời sống của bà con các dân tộc thiểu số được cải thiện đáng kể. Từ chỗ đời sống được cải thiện, công tác quản lý bảo vệ rừng được quan tâm, độ che phủ rừng được nâng lên rõ nét. Hiện nay, huyện Con Cuông có độ che phủ rừng đạt 76,8%, cao nhất nước, nhờ làm tốt việc nâng cao nhận thức công tác trồng và bảo vệ rừng.
 
Đồng bào DTTS cần được nâng cao nhận thức về việc trồng và bảo vệ rừng - Ảnh minh họa
 
Tuy vậy, xét về mặt chất lượng rừng tự nhiên trong cả nước nói chung, miền Tây Nghệ An nói riêng, rừng đang bị suy thoái nghiêm trọng. Nhìn bề ngoài, rừng vẫn xanh tốt, nhưng chất lượng bên trong rừng kém. Nhiều khu rừng chỉ còn sây cành, xanh lá, gỗ quý và các loài động vật rừng bị khai thác, săn bắt cạn kiệt. Ngay cả tre, nứa, mây, giang cũng đang bị khai thác quá mức, các loại lâm sản phụ cũng đang đứng trước nguy cơ bị tàn phá, không kịp phát triển, không ít nơi muốn khai thác gỗ để làm nhà bây giờ rất khó.

Để phát huy thế mạnh của rừng và nâng cao nhận thức cho bà con trong việc giữ rừng, Dự án VIE 028 về phát triển nông nghiệp nông thôn miền Tây Nghệ An vừa tiếp tục hỗ trợ kinh phí, tổ chức mở 10 lớp tập huấn về cách bảo vệ rừng, bảo vệ môi trường cho bà con các dân tộc thiểu số tại 10 bản thuộc 5 xã: Môn Sơn, Cam Lâm, Châu Khê, Mậu Đức, Bình Chuẩn.
 
Mở 11 lớp tập huấn về cách trồng các lâm sản ngoài gỗ như mây, mét, tre, gừng… cho bà con tại 10 bản thuộc 5 xã: Bình Chuẩn, Thạch Ngàn, Lục Dạ, Yên Khê, Châu Khê và hỗ trợ triển khai xây dựng mô hình trồng mây nếp với 3 ha tại bản Mọi, xã Lục Dạ cho 7 hộ dân tham gia nhằm từng bước nâng cao nhận thức, giúp bà con biết trồng và bảo vệ rừng.
 
Cùng với phong trào trồng rừng nguyên liệu, đảm bảo đủ nguyên liệu cho các nhà máy giấy, phát triển các loại lâm sản ngoài gỗ vừa bảo vệ rừng vừa cung cấp nguyên liệu cho bà con làm các đồ thủ công mỹ nghệ hiện nay đang được thị trường rất ưa chuộng, tăng thêm thu nhập cho gia đình nông dân vùng nông thôn, miền núi.

Bên cạnh đó, việc không thể không quan tâm đó là phải đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho bà con về tác hại của việc khi rừng bị khai thác cạn kiệt, không còn đủ sức giữ nước, chắn gió và là nguyên nhân của những trận lũ quét, lũ cuốn, lũ ống, gây nên bao thảm hoạ cho bà con. Khi rừng bị sa mạc hoá, không còn giữ độ ẩm cho đất rừng, không còn lá phổi cung cấp khí thở cho con người, cũng là nguyên nhân tạo nên sự biến đổi khí hậu của trái đất, đe doạ đến cuộc sống và môi trường sống của nhân loại.

Cùng với việc nâng cao nhận thức, làm tốt công tác tuyên truyền, công tác giao đất, giao rừng, tăng cường công tác quản lý, bảo vệ rừng cũng cần được quan tâm.

Để kết thúc bài viết này, người viết xin mượn hai câu thơ của một nhà thơ Pháp, rằng: “Hồn Tổ quốc ngự trong rừng sâu thẳm/ Rừng điêu tàn là Tổ quốc điêu vong” để nói lên tầm quan trọng của rừng xanh với sự trường tồn và phát triển của đất nước, của nhân loại, nhằm nâng cao nhận thức của mọi người với công tác quản lý, bảo vệ và trồng thêm nhiều rừng cho đất nước, nhân loại.

Phùng Văn Mùi

Ban Biên tập

In
Chia sẻ Facebook

Các tin khác