07:11, 06/11/2013

Nói đến cựu chiến binh Nguyễn Công Trung (SN 1965) trú tại xã Cao Sơn, huyện Anh Sơn ai cũng biết, bởi anh là một trong những điển hình phát triển kinh tế giỏi ở địa phương. Hàng năm, nguồn thu từ trang trại tổng hợp đem lại lợi nhuận cho anh trên 300 triệu đồng.
 
 
Tháng 2/1985, anh lên đường nhập ngũ và công tác tại Quân chủng Phòng không Không quân (Hà Nội). Năm 1989, anh được đơn vị giải quyết cho đi xuất khẩu lao động tại Liên Xô cũ.
 
Năm 2001, anh về nước và công tác tại Công ty Taxi Hà Nội. Mặc dù đủ trang trải cuộc sống, nhưng không thể làm giàu, anh Trung tâm sự. Ý nghĩ tìm hướng phát triển kinh tế lúc nào cũng nung nấu trong anh. Năm 2010, anh quyết định trở về quê hương, mua hơn 7 ha đất trống, đồi núi trọc của các hộ dân tại vùng núi Sim, xã Cao Sơn để xây dựng kinh tế trang trại.
 
Đàn lợn rừng của anh Nguyễn Công Trung
 
Anh bố trí trồng 4 ha keo làm nguyên liệu giấy, 1 ha chè thương phẩm, 2 ao cá với diện tích trên 2 ha, trên bờ ao anh trồng hơn 800 cây cam và cây trám đen. Ngoài ra, anh tận dụng lợi thế đồi rừng, diện tích mặt nước chăn nuôi trên 4.000 con ngan, 6.000 con gà.
 
Để đàn gà, ngan phát triển ổn định, anh Trung nghiên cứu qua các phương tiện thông tin đại chúng về kỹ thuật chăn nuôi, phòng, chống dịch bệnh... Có nguồn vốn tích lũy từ thu hoạch chè, cá và chăn nuôi, năm 2012, cựu chiến binh Nguyễn Công Trung tiếp tục mở rộng mô hình đầu tư xây dựng hệ thống chuồng trại chăn nuôi lợn rừng.
 
Để tránh những rủi ro trong phát triển chăn nuôi, anh Trung luôn tranh thủ đi học hỏi thêm kỹ thuật từ các lớp tập huấn do ngành nông nghiệp mở tại địa phương. Nhờ đó, 10 tháng đầu năm 2013, doanh thu từ ngan, gà và lợn rừng được trên 100 triệu đồng.
 
Hiện, trang trại của anh có 130 con lợn rừng, trong đó 8 con lợn mạ sinh sản, phần lớn lợn thịt đã đến kỳ xuất chuồng. Dự kiến năm 2013, trang trại của cựu chiến binh Nguyễn Công Trung sẽ cho thu nhập trên 300 triệu đồng từ cá, lợn rừng, ngan, gà và chè, sau khi trừ chi phí trang trại, gia đình anh thu lãi trên 200 triệu đồng.
 
Riêng 4 ha keo mới hai năm tuổi, vài năm nữa sẽ đem lại cho gia đình anh một nguồn thu không nhỏ. Nhờ làm ăn có hiệu quả, anh đã xây được nhà ở khang trang, mua sắm đồ dùng sinh hoạt, phương tiện và đầu tư cho sản xuất, có điều kiện chăm sóc, nuôi dạy con cái được ăn học đến nơi đến chốn...
 
Không chỉ chăm lo phát triển kinh tế gia đình, cựu chiến binh Nguyễn Công Trung còn nhiệt tình tham gia các hoạt động xã hội, tích cực đóng góp xây dựng quỹ khuyến học, xây dựng nông thôn mới, ủng hộ, giúp đỡ người có hoàn cảnh khó khăn, hoạn nạn... đồng thời, sẵn sàng chia sẻ kinh nghiệm phát triển kinh tế trang trại và giúp đỡ những hội viên có nhu cầu.
 
Trang trại của anh giải quyết việc làm cho hai lao động thời vụ, với mức thu nhập 3 triệu đồng/người/tháng. Ông Nguyễn Công Hùng - Chủ tịch Hội Cựu chiến binh xã Cao Sơn cho biết: Anh Nguyễn Công Trung là một trong những cựu chiến binh tiêu biểu trong phát triển kinh tế, vươn lên làm giàu tại địa phương.
 
Mô hình trang trại của anh Trung đã được nhiều hội viên cựu chiến binh đến học hỏi và làm theo. Tuy chưa lớn như của anh Trung, nhưng đến nay, xã Cao Sơn đã phát triển 34 mô hình trang trại, trong đó có 15 trang trại doanh thu từ 100 triệu - 150 triệu đồng/năm như trang trại ông Trần Đức Thành, Nguyễn Văn Trung, Cao Xuân Thơ, Phan Sỹ Lĩnh...
 
Với nghị lực của người lính, nhờ dám nghĩ, dám làm, mạnh dạn đầu tư xây dựng trang trại tổng hợp, cựu chiến binh Nguyễn Công Trung đã đi lên từ hai bàn tay trắng, trở thành triệu phú trên mảnh đất quê hương. Anh xứng đáng là người lính cụ Hồ, là tấm gương cựu chiến binh làm kinh tế giỏi để cho thế hệ trẻ noi theo.

Viết Hùng

Ban Biên tập

In
Chia sẻ Facebook

Các tin khác