08:09, 01/09/2013

Chợ Ga Vinh được xây dựng mới năm 2009 với khoảng 1.400 ki-ốt kinh doanh, ngoài việc phải nộp tiền đầu tư xây dựng cơ bản ban đầu, mỗi ki-ốt phải đóng tiền thuế theo tháng, bình quân khoảng 120.000 - 290.000 đồng/tháng và các khoản phụ phí khác. Chợ Ga Vinh không nằm ở vị trí thuận lợi, lại cách chợ Vinh khoảng 2 km nên việc kinh doanh gặp rất nhiều khó khăn. Hiện nay, vẫn còn khoảng 30% ki-ốt không có người kinh doanh, tập trung ở những vị trí không thuận lợi.
 
Kinh doanh khó khăn trong khi phải nộp những khoản vô lý, tiểu thương chợ Ga Vinh nhiều lần có đơn kiến nghị lên Ban Quản lý nhưng không được trả lời một cách thấu đáo. Mãi tới ngày 2/8, ông Lê Văn Tiến - Trưởng ban Quản lý chợ mới có Công văn số 65 trả lời đơn kiến nghị của bà con tiểu thương. Cho rằng, văn bản trả lời chỉ mang tính ngụy biện, không đúng trọng tâm kiến nghị của tiểu thương nên tiểu thương đã bãi thị, tập trung đông người khiếu nại.
 
Tiểu thương chợ Ga Vinh tập trung tố cáo ông Lê Văn Tiến
 
Việc tập trung đông người  khiếu nại làm ảnh hưởng đến ANTT, nhưng việc bà con tiểu thương khiếu nại, tố cáo Trưởng ban Quản lý chợ là do sự việc đã kéo dài quá lâu, không được giải quyết gây tâm lý ức chế cho tiểu thương. Trong đơn, bà con tiểu thương tố cáo một số vấn đề như: Năm 2012, mức giao khoán thu lệ phí của UBND thành phố đối với chợ Ga Vinh là 3,8 tỷ đồng nhưng Ban Quản lý đã thu tới 6 tỷ đồng không rõ lý do? Sau khi doanh nghiệp đồ gỗ Đồng Kỵ không thuê nữa, trả mặt bằng cả nghìn m2 tại trung tâm chợ, Ban Quản lý đã cải tạo thành 200 ki-ốt cho người dân thuê lại, thu lợi hàng tỷ đồng?
 
Cùng với đó đã cho thuê ở một số địa điểm  không được phép kinh doanh như gầm cầu thang, đường thoát hiểm để thu tiền bất minh. Tự ý khai thêm giờ làm thêm cho nhân viên để thu lợi hàng trăm triệu đồng mỗi năm… Ngoài ra, tiểu thương còn tố cáo ông Lê Văn Tiến một số nội dung khác như đưa con em vào làm việc trái phép trong Ban Quản lý, bố trí cho người thân ở những vị trí kinh doanh đẹp nhất chợ, thu tiền điện của các hộ kinh doanh lên tới 3.900 đồng/KW, tiền nước 15.000 đồng/m3. 
 
Các ki-ốt chợ Ga Vinh đóng cửa ngừng kinh doanh
 
Sáng 28/8, nhận được tin tiểu thương chợ Ga Vinh bãi thị tập trung khiếu nại, phóng viên Báo Công an Nghệ An đã có mặt tại chợ Ga Vinh để tìm hiểu vấn đề. Trong chợ, gần như 100% ki-ốt đóng cửa, chỉ có một số ki-ốt kinh doanh ngoài mặt tiền hoạt động. Những tiểu thương không tham gia bãi thị cũng đóng quầy không kinh doanh.
 
Bà Nguyễn Thị Hương, một tiểu thương cho biết: Bà con quá bức xúc về cách quản lý của ông Trưởng ban. Ông thừa biết kinh doanh gặp rất nhiều khó khăn nhưng vẫn vẽ ra các khoản thu để đổ lên đầu tiểu thương. Chúng tôi rất đồng tình với chủ trương ngừng kinh doanh của Nghiệp đoàn để khiếu nại, đòi quyền lợi chính đáng cho bà con, khi nào UBND TP Vinh có kết luận làm sáng tỏ vấn đề, chúng tôi mới trở lại kinh doanh.
 
Theo tìm hiểu và quan sát của phóng viên thì, việc Ban Quản lý chợ Ga Vinh thu tiền điện, tiền nước với giá cao và cho một số hộ kinh doanh làm ki-ốt ở cả lối thoát hiểm và dưới chân cầu thang là có thật. Cũng trong sáng 28/8, phóng viên tìm gặp ông Lê Văn Tiến để tìm hiểu vấn đề thì ông Tiến một mực từ chối với lý do, đợi kết luận của thanh tra. 
 
Được biết, cũng trong sáng 28/8, lãnh đạo UBND TP Vinh có buổi gặp và trao đổi với tiểu thương về những nội dung khiếu nại, thanh tra thành phố đã vào cuộc và sớm có kết luận cuối cùng. 
 
Đề nghị UBND TP Vinh vào cuộc quyết liệt và có kết luận rõ ràng để bà con yên tâm kinh doanh, đảm bảo ANTT trên địa bàn.

Ngọc Hùng

Ban Biên tập

In
Chia sẻ Facebook

Các tin khác