07:08, 29/08/2013

Việc Nhà máy “chết yểu” đang gây bất lợi đối với người trồng keo tại các khu vực, vì hàng chục nghìn ha cây nguyên liệu trồng cho Nhà máy giấy giờ đây trở nên ế ẩm, điều này khiến bà con nơi đây khốn đốn vì phải bán keo cho tư thương từ nơi khác đến thu mua với giá thấp, lại bị nhũng nhiễu đủ điều.

Nhà máy trăm tỷ xây dựng xong rồi… “bỏ đó”
 
Từng được kỳ vọng là một nhà máy sản xuất tinh bột giấy lớn nhất của tỉnh ta, mở ra nhiều thuận lợi cho huyện Con Cuông và người trồng keo trong huyện cũng như ở các huyện phụ cận hy vọng sẽ được đổi đời từ nhà máy này. Đầu năm 2008, Nhà máy được khởi công, sau hơn 2 năm, những hạng mục cơ bản nhất của Nhà máy được hoàn tất. Dây chuyền thiết bị với công suất 45.000 tấn/năm được lắp đặt hoàn chỉnh. Nếu hoạt động hết công suất, mỗi năm có thể mang lại doanh số không dưới 500 tỷ đồng, con số đó thật có ý nghĩa, bởi cùng với Nhà máy là gần 50 nghìn ha vùng nguyên liệu có đầu ra. Hơn thế là việc làm, là kế sinh nhai cho hàng chục nghìn hộ dân trong khu vực.
 
Nhà máy bỏ hoang 3 năm nay không hoạt động
 
Tuy nhiên, sau hơn 3 tháng chạy thử, Nhà máy sản xuất tinh bột giấy Tân Hồng bỗng nhiên “cửa đóng then cài” bỏ hoang phế, không một bóng người, cỏ mọc đầy lối đi. Tiền tỷ đã đầu tư vào đây đang lãng phí từng ngày. Trong khi đó, Nhà máy sản xuất tinh bột giấy Tân Hồng được xây dựng ở vị trí khá thuận lợi, hàng nghìn người dân trồng keo kỳ vọng bao nhiêu thì đến nay lại thất vọng bấy nhiêu.
 
Qua tìm hiểu thực tế nguyên nhân Nhà máy sản xuất tinh bột giấy Tân Hồng ngừng hoạt động là không có khả năng chi trả lương cho cán bộ, công nhân viên, thậm chí nợ lương công nhân nhiều tháng. Nhà máy có vườn ươm ở bản Huồi Mạc, xã Lạng Khê 3,9 ha, tất cả đang bỏ hoang. Hiện, UBND huyện Con Cuông đã rà soát lại diện tích đất đề nghị UBND tỉnh thu hồi.
 
“Chết” theo Nhà máy sản xuất tinh bột giấy
 
Nhà máy bỏ hoang kéo theo hàng nghìn hộ dân trồng keo vào cảnh khốn khó. Sau những năm trồng keo đến ngày khai thác, Nhà máy không hoạt động làm cho cây nguyên liệu của nông dân không biết bán đi đâu. Theo cam kết và hợp đồng giữa người trồng keo và Nhà máy thì, sẽ bao tiêu cây nguyên liệu trên 900 ha tại huyện Con Cuông.
 
Nhà máy đóng cửa, gỗ keo để ngổn ngang
 
Thế nhưng, hiện trên 900 ha keo cam kết với người dân vẫn chưa thu mua, chưa kể trên 4.000 ha keo lai từ các chương trình dự án khác được Nhà máy hứa sẽ tiêu thụ nay đã quá lứa. Thực tế này đã đẩy hàng nghìn hộ dân trồng keo của huyện Con Cuông nằm trong tình cảnh cây keo đến kỳ thu hoạch lại bí đầu ra. Nếu có bán được thì lại bị tư thương ép mua với giá thấp, thậm chí có lúc chỉ bằng 1/2 so với giá thị trường, tức với mức bán 10.000 đồng/cây.
 
Theo thống kê của huyện Con Cuông, hiện nay, toàn huyện có trên 10.000 ha keo lai, trong đó 4.000 ha đang trong quá trình thu hoạch nằm trong dự án của Nhà máy sản xuất tinh bột giấy Tân Hồng. Nhiều hộ trồng rừng đang lo sẽ không thu hồi đủ vốn đầu tư trong suốt 5 - 6 năm chăm sóc rừng keo.
 
Không những lỗ và không khai thác rừng trồng đúng thời hạn, người dân trồng rừng tại khu vực quy hoạch của Nhà máy đang phải đối mặt với nạn cháy rừng. Nhiều người dân cho biết, nếu không khai thác nhanh, cây keo rụng lá cộng với thời tiết nắng gắt thì nguy cơ xảy ra cháy rừng là điều khó tránh khỏi. Trong khi đó, huyện Con Cuông được xem là một trong những địa phương có tiềm năng về kinh tế rừng lớn của cả tỉnh. Vậy mà, lợi nhuận từ trồng rừng vốn đã không cao, nay người trồng keo “sống dở, chết dở” vì Nhà máy ngừng hoạt động.
 
Tình trạng trên đang để lại nhiều bất cập đối với sự phát triển kinh tế của địa phương, gây thiệt hại kinh tế và mất niềm tin cho bà con trồng rừng khi phải nhận “quả đắng” từ Nhà máy sản xuất tinh bột giấy Tân Hồng. Có thể nói, để xảy ra điều này là do ngành chức năng còn lơ là trong quá trình thẩm định, kiểm tra, giám sát chặt chẽ khi cho phép Nhà máy đầu tư trên địa bàn.

Trường Khuyên

Ban Biên tập

In
Chia sẻ Facebook

Các tin khác