08:08, 28/08/2013

Nguyên nhân chủ yếu khiến DN ngại đầu tư vào nông nghiệp là do sợ gặp rủi ro, vốn đầu tư lớn và thu hồi vốn chậm. Trong khi đó, các cơ chế chính sách đến với DN lại quá ít và chưa thực chất.
 
Lợi nhuận thấp, rủi ro cao
 
Tại diễn đàn “Phát huy vai trò của doanh nghiệp trong xây dựng nông thôn mới” do Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) và Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới phối hợp tổ chức ngày 26/8, bà Phạm Thị Thu Hằng, Tổng thư ký VCCI đánh giá: Sau 3 năm triển khai Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới, đầu tư của DN vào khu vực nông thôn còn rất hạn chế.
 
Nguyên nhân chủ yếu vẫn là do đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn gặp nhiều rủi ro, giá trị gia tăng trong sản phẩm nông nghiệp hàng hóa còn thấp, chủ yếu tập trung vào lĩnh vực nông lâm nghiệp và thủy sản trong khi đó, các chính sách hỗ trợ, khuyến khích thu hút DN vào lĩnh vực này còn thiếu và chưa sát với thực tế. Bên cạnh đó, những khó khăn “đặc thù” như cơ sở hạ tầng ở nông thôn còn nghèo nàn lạc hậu, môi trường kinh doanh còn có nhiều điểm chưa thuận lợi; khả năng quản lý nguồn nhân lực và tiếp cận thị trường còn hạn chế, quy hoạch manh mún và thiếu ổn định… cũng chính là những “rào cản” khiến DN ngại đầu tư vào lĩnh vực này.
 
Cần có chính sách hỗ trợ, khuyến khích DN ứng dụng kỹ thuật cao vào
sản xuất  trong lĩnh vực nông nghiệp - nông thôn
 
Đồng quan điểm trên, ông Ngô Tiến Dũng, Tổng thư ký Hiệp hội các DN ứng dụng công nghệ cao trong nông nghiệp cho rằng: Không phải ngẫu nhiên mà tại Việt Nam, các DN vẫn cho rằng việc đầu tư vào nông nghiệp có xác suất rủi ro khá cao do phụ thuộc quá nhiều vào thiên nhiên, lượng vốn đầu tư lớn và thu hồi vốn chậm. Cũng vì lý do đó nên họ không muốn mạo hiểm đầu tư vào lĩnh vực này mà chủ yếu tham gia vào các kênh đầu tư mang lại lợi nhuận lớn và thu hồi vốn nhanh như chứng khoán, bất động sản, dịch vụ…
 
Mặt khác, dù Nhà nước liên tục kêu gọi liên kết 4 nhà gồm “nhà nước, nhà nông, nhà khoa học, nhà doanh nghiệp” song, thực tế sản xuất và kinh doanh nông sản cho thấy, sự phối hợp này chưa tốt dẫn đến tình trạng “được mùa mất giá” do thương lái ép giá nông dân hoặc nông dân không tuân thủ đúng cam kết, vì lợi nhuận sẵn sàng bán nguyên liệu cho thương lái, khiến cho DN điêu đứng khi không có đủ nguồn nguyên liệu để sản xuất.
 
Cần một cơ chế đặc thù để khuyến khích doanh nghiệp
 
Là một DN kinh doanh trong lĩnh vực nông nghiệp, ông Đàm Quang Thắng, Tổng Giám đốc Công ty TNHH Agricare Việt Nam đã chia sẻ kinh nghiệm thành công từ việc áp dụng công nghệ cao vào sản xuất nông nghiệp thông qua hình thức “liên kết 4 nhà”; giao dịch nongnghieponline… Tuy nhiên, theo đề xuất của ông Thắng, để tạo điều kiện cho DN hoạt động trong lĩnh vực này, Nhà nước và cơ quan hữu quan cần bỏ bớt rào cản về pháp lệnh, quy định, thông tư hướng dẫn để tạo điều kiện cho các DN nhỏ và vừa phát triển; có các biện pháp hỗ trợ kịp thời, tạo điều kiện cho DN tiếp cận được với các gói hỗ trợ của Nhà nước như hỗ trợ vốn, hỗ trợ lãi suất, thời gian.
 
Bà Ngô Kiều Oanh, Giám đốc Công ty Tư vấn đầu tư và chuyển giao khoa học công nghệ (ATC) Việt Nam thì cho rằng: Nông nghiệp - nông thôn - nông dân là một hệ thống đa dạng, phức tạp và rộng lớn. Vì vậy, bà Oanh đề nghị, bên cạnh việc xây dựng một cơ chế chính sách “đặc thù” để thu hút DN, cần có một hệ thống thông tin điện tử hay còn gọi là cơ sở dữ liệu về lĩnh vực này với các thông tin thật sự chất lượng, giúp DN định hướng chính xác chiến lược đầu tư cũng như tạo tiền đề hấp dẫn để thu hút đầu tư công tư (PPP).
 
“Nông thôn là một thị trường rộng lớn và nhiều tiềm năng-làm thế nào để thu hút được các DN đầu tư vào lĩnh vực này không chỉ đòi hỏi sự năng động, sáng tạo của DN mà còn cần sự nỗ lực của cơ quan quản lý” - bà Oanh nhấn mạnh.

Nguồn: CAND

Ban Biên tập

In
Chia sẻ Facebook

Các tin khác