08:08, 26/08/2013
Thay vì chỉ giới thiệu sản phẩm, các công ty còn đem sản phẩm ra bán, thậm chí tổ chức khám bệnh khi không được phép. Sự việc nhiều lần bị phát hiện, nhiều công ty bị đình chỉ tổ chức hội thảo nhưng tình trạng này vẫn tiếp tục diễn ra từ địa phương này đến địa phương khác.
Mua TPCN về... chữa bệnh
Trong nhiều năm qua, tại các xã Xuân Tường, Ngọc Sơn, Hạnh Lâm... (Thanh Chương) và một số xã ở huyện Đô Lương, Diễn Châu... có nhiều công ty về tổ chức giới thiệu TPCN. Sau khi được Sở Y tế và Chi cục ATVSTP, Phòng Y tế... cho phép, các công ty này về tận thôn, xóm, dựa vào các tổ chức như hội phụ nữ, hội người cao tuổi, hội cựu chiến binh... để tổ chức hội thảo.
Với cách thức tung hứng tận mây xanh về chức năng của các sản phẩm này kèm theo việc siêu âm, khám bệnh miễn phí cho người dân, các công ty này đã đánh trúng tâm lý một số người cao tuổi, phụ nữ và những người mắc bệnh khó chữa trị bán được rất nhiều các sản phẩm với giá “trên trời”. Nhiều người dân chạy vạy vay tiền để mua các sản phẩm này với mục đích chữa được các căn bệnh nan y... mà không hề hay biết, đó chỉ là TPCN, chỉ có tác dụng hỗ trợ chứ không có tác dụng chữa bệnh.
Một cụ ông trên 80 tuổi ở xã Xuân Tường (Thanh Chương) cho biết: “Năm 2012, có một công ty về giới thiệu các sản phẩm có tác dụng chữa nhiều bệnh tuổi già, tôi bảo bà nhà đi vay tiền về mua 3 lọ “thuốc” với giá trên 2 triệu đồng. Uống hết thuốc nhưng không thấy bệnh thuyên chuyển. Gần đây, nghe mọi người nói đó chỉ là TPCN, không có tác dụng chữa bệnh tôi mới biết là mình bị lừa...”.
TPCN dán nhãn phụ (Tiếng Việt) chồng khít lên nhãn chính (Tiếng Anh)
bị phát hiện tại xã Hạnh Lâm
Chị Phạm Thị Hằng trú tại xóm 4 xã Xuân Tường cũng cho biết: “Mẹ tôi nghe giới thiệu là thuốc chữa được nhiều căn bệnh tuổi già nên đã mua 2 hộp, nhưng nghe mọi người nói chỉ là TPCN nên đã đem trả. Cũng may trả được, không thì lại tiền mất tật mang”.
Giám sát lỏng lẻo hay thiếu đôn đốc kiểm tra?
Giữa tháng 3/2013, Công ty CP Dược phẩm quốc tế Thăng Long (CT Thăng Long) đến Phòng Y tế huyện Thanh Chương xin tổ chức hội thảo, giới thiệu sản phẩm và được đồng ý tổ chức trong vòng 1 tháng kể từ 13/3 đến 13/4, sau đó được gia hạn đến 30/5/2013. Tuy nhiên, sau khi tiến hành hội thảo tại xã Hạnh Lâm (ngày 18/4/2013), sự việc Công ty này bán sản phẩm, đưa máy siêu âm vào khám, chữa bệnh miễn phí mới bị báo lên cấp trên.
Ngoài ra, người dân xã Hạnh Lâm tình cờ bóc nhãn của một sản phẩm thì phát hiện bên trong còn có một nhãn mác khác, ghi xuất xứ sản phẩm từ Trung Quốc. Hai nhãn này được dán chồng khít lên nhau khiến nhiều người nghi ngờ có điều khuất tất nên đem sản phẩm đến trả lại. Công ty Thăng Long sau đó đã bị đình chỉ việc triển khai các hội thảo tiếp theo.
Được biết, ở Thanh Chương, năm nào cũng có một vài công ty về tổ chức hội thảo. Họ mang theo các giấy tờ hành nghề, công văn đề nghị của Sở Y tế, Chi cục ATVSTP, Phòng Y tế huyện nên được phép tổ chức hội thảo. Tuy nhiên, lợi dụng sự giám sát lỏng lẻo của các ban, ngành hữu quan, các công ty này đã làm những việc không được sự cho phép của Sở Y tế và Chi cục ATVSTP như khám bệnh và bán thuốc, bán máy ngay tại hội thảo. Năm 2011, Công ty Đông Dương cũng về Thanh Chương mở hội thảo. Sau khi họ tổ chức bán máy chữa bệnh tại xã Thanh Hà cũng đã bị phản ánh và sau đó buộc phải dừng việc tổ chức các cuộc hội thảo tại Thanh Chương.
Sự việc tương tự cũng từng xảy ra tại một số huyện như Diễn Châu, Đô Lương... Một thời gian, Hội đồng nhân dân huyện Đô Lương phải ban hành công văn giao cho Phòng Y tế huyện cấm các công ty dược tổ chức hội thảo (?). Giữa năm 2013, UBND huyện Đô Lương đã “mở cửa” trở lại đối với hoạt động này. Tuy nhiên trước đó, vào tháng 4/2013, do không hiểu đúng chức năng, thẩm quyền, Trung tâm Y tế huyện Đô Lương đã cho phép một công ty về mở hội thảo trên địa bàn. Ngay lập tức, công ty này đã vi phạm, bán sản phẩm ngay tại hội thảo nên đã bị Phòng Y tế huyện Đô Lương “tuýt còi” và buộc phải dừng các cuộc hội thảo.
Việc một số công ty lợi dụng hội thảo để khám bệnh bán TPCN cho người dân diễn ra trên địa bàn tỉnh Nghệ An từ lâu nay. Tuy nhiên, ngày càng có nhiều công ty được cấp các loại giấy tờ mở hội thảo tại các huyện. Khi có công văn chỉ đạo của cấp trên, phòng y tế các huyện đều phải chấp hành nhưng việc giám sát hoạt động của các công ty tại địa phương chưa được quan tâm đúng mức. Dù trong công văn gửi phòng y tế các huyện, Sở Y tế và Chi cục ATVSTP đều lưu ý các công ty chỉ được mở hội thảo, không được khám bệnh, bán TPCN tại hội thảo, nhưng phần lớn các công ty đều vượt quá giới hạn cho phép. Để xảy ra tình trạng này là do cơ sở giám sát lỏng lẻo hay Sở Y tế và Chi cục ATVSTP thiếu đôn đốc, kiểm tra? Câu hỏi này xin được gửi tới Sở Y tế và Chi cục ATVSTP.
| Ông Nguyễn Tất Hồng - Trưởng phòng Y tế huyện Đô Lương cho biết: “Sau khi tiếp tục để các công ty tổ chức hội thảo, chúng tôi cũng chỉ cho phép làm thí điểm tại một vài xã, nếu tuân thủ sẽ cho tiếp tục, nếu cố tình vi phạm sẽ bị đình chỉ ngay. Theo quy định, tại các hội thảo, nhất thiết không được khám, chữa bệnh, bán sản phẩm. Muốn bán sản phẩm phải thông qua hợp đồng, ký gửi tại các hiệu thuốc và đại lý trên địa bàn. Có công văn của cấp trên nhưng nếu địa phương chưa sẵn sàng cho việc giám sát hoạt động của các công ty này thì chúng tôi cũng không cho mở hội thảo. Nhiều TPCN rất tốt nhưng chi phí dành cho quảng cáo, giới thiệu sản phẩm lớn nên nhiều khi giá bị đẩy lên quá cao... Người tiêu dùng vẫn phải chịu thiệt thòi nhất”. |
Văn Dũng
