08:08, 25/08/2013
Đưa con đến trường, nhiều phụ huynh nhìn thấy tờ thông báo của trường tỏ ra rất bức xúc với mức thu trên. Một phụ huynh có con học tại trường này cho biết: “Năm nào cũng đóng tiền xã hội hóa giáo dục trên tinh thần tự nguyện. Thế mà không hiểu lý do gì năm này, trường lại bắt buộc học sinh đóng hơn 1 triệu đồng tiền xã hội hoá. Ngoài tiền xã hội hóa giáo dục ra, chúng tôi còn phải đóng thêm tiền học phí, tiền ăn, tiền hội phí... lên đến gần 4 triệu đồng. Với một gia đình công chức bình thường, lương chúng tôi không đủ nuôi con ăn học”.
![]() |
|
Tờ thông báo của Ban Giám hiệu với mức đóng tiền xã hội hóa
giáo dục
|
Rất nhiều phụ huynh khác tỏ vẻ bất bình trước khoản tiền xã hội hóa vô lý mà nhà trường bắt buộc. Trong điều kiện kinh tế khó khăn như thế này, những gia đình có hoàn cảnh thì với mức thu tiền xã hội hóa quá cao so với các năm trước cộng với các khoản thu khác là nỗi lo cho các bậc phụ huynh. “Gia đình có hai con, đứa lớn học lớp 5 tuổi, đứa nhỏ học lớp 2 tuổi, số tiền mà nhà trường đưa ra là gánh nặng đối với gia đình chúng tôi. Khi đến làm thủ tục nhập học, tôi mới biết được chủ trương này chứ chưa được nghe thông báo trước. Nhưng nếu không nộp thì con tôi không được vào học”, một phụ huynh than thở.
Được biết, theo kế hoạch, phải đến ngày 26/8 này trường mới bắt đầu chính thức vào học, nhưng từ ngày 12/8, trường đã tiến hành thông báo cho các phụ huynh đến làm thủ tục nhập học và bắt đầu thu tiền xã hội hóa giáo dục ở mức trên.
Theo tìm hiểu của PV, Trường Mầm non Lê Mao, TP Vinh được đầu tư xây dựng mới từ tháng 5/2013 với tổng số tiền 4.081.000.000 đồng. Sau 3 tháng xây dựng, đến nay cơ bản đã hoàn thiện, chỉ còn một số nội thất phòng học chưa được lắp đặt mới. Được biết, trong tổng giá trị xây dựng công trình mở rộng Trường Mầm non Lê Mao thì nguồn vốn ngân sách TP Vinh chiếm 80% là 3.264.000.000 đồng, ngân sách còn lại do phường khó khăn về nguồn thu nên thành phố giao huy động đóng góp từ nguồn xã hội hóa trong 2 năm học là 20% (tương đương với 816.000.000 đồng).
Sau khi được UBND TP Vinh giao số tiền 20% chi phí xây dựng, UBND phường đã có công văn, giao lại Trường Mầm non Lê Mao tiến hành thu tiền xã hội hóa xây dựng mở rộng để bù vào số tiền đó. Trong Thông báo số 29/TB-UBND ngày 6/8/2013 về việc huy động tiền xã hội hóa xây dựng mở rộng Trường Mầm non Lê Mao cho biết: Do phường khó khăn về nguồn thu, sau khi thống nhất với lãnh đạo Trường Mầm non, UBND phường thống nhất để nhà trường huy động tiền xã hội hóa từ học sinh vào việc mua sắm cơ sở vật chất và trả nợ công trình xây dựng mở rộng trường năm học 2013 - 2014 với mức huy động như trên.
Cũng trong buổi họp tổng kết năm học 2012 - 2013 và triển khai nhiệm vụ năm học 2013 - 2014 được tổ chức vào sáng 15/8, lãnh đạo Phòng GD&ĐT thành phố Vinh phổ biến tới lãnh đạo các trường mầm non, tiểu học và THCS trên địa bàn về việc thu tiền xã hội hóa đầu năm học, trong đó nhấn mạnh vào việc nhà trường không được quy định một mức thu cụ thể nào mà hoàn toàn phải do phụ huynh tự nguyện đóng góp.
Trao đổi với chúng tôi, cô Nguyễn Thị Hà - Hiệu trưởng Trường Mầm non Lê Mao cho biết: Do số lượng học sinh tăng. Hiện nay có đến 400 cháu, nhu cầu mở thêm một số phòng học mà kinh phí của địa phương thiếu nên phải huy động từ tiền xã hội hóa giáo dục của phụ huynh học sinh. Biết là khó khăn cho các bậc phụ huynh nhưng không thể nào làm khác được. Vì sao thu mức xã hội hóa giáo dục cao như vậy thì lên hỏi UBND phường...”.
Ông Chu Văn Mai - Chủ tịch UBND phường Lê Mao cho biết, do nguồn ngân sách của phường khó khăn, không có quỹ đất để thực hiện việc xây dựng cơ sở vật chất cơ bản của phường nên số tiền xây dựng Trường Mầm non Lê Mao để kịp thời cho năm học mới, UBND phường đã có công văn thông báo cho Trường Mầm non Lê Mao thu tiền xã hội hóa giáo dục để bù vào số tiền 20% tổng giá trị xây dựng trường.
Luật Giáo dục năm 2005 theo Điều 105 quy định: Ngoài học phí, lệ phí tuyển sinh, người học và gia đình người học không phải đóng khoản tiền nào khác. Tại Công văn số 5956/2010 của Bộ GD&ĐT quy định: Tất cả các cơ sở giáo dục đều phải thực hiện công khai các khoản thu, chi theo quy định tại Thông tư số 09/2009 của Bộ GD&ĐT, trong đó ghi rõ: Nhà trường không được tùy tiện lập các loại quỹ để ép buộc học sinh đóng góp dưới danh nghĩa tự nguyện. Đối với những khoản đóng góp được thỏa thuận giữa nhà trường và cha mẹ học sinh để thực hiện một số nhiệm vụ thay cha mẹ học sinh trong công tác nuôi dạy học sinh, như: Tiền ăn, tiền chăm sóc bán trú, tiền nước uống... yêu cầu nhà trường phải thỏa thuận với phụ huynh học sinh về chủ trương, công khai mức thu, nội dung chi đảm bảo nguyên tắc thu đủ bù chi.
Việc quy định bắt buộc phụ huynh nộp tiền xã hội hóa giáo dục trước khi trẻ nhập học là trái quy định, chủ trương của Nhà nước đã khiến dư luận bất bình. Thiết nghĩ, vào thời điểm hiện tại, trong lúc địa phương gặp khó khăn thì cần có những giải pháp đưa ra tạo được sự đồng thuận trong nhân dân.
Phan Tuyết

