08:08, 28/08/2013
Đáng chú ý, trong đó có cả những hệ thống kênh mương mà chủ đầu tư là UBND huyện Lộc Hà cho triển khai xây dựng sai với ý kiến chỉ đạo của tỉnh và thi công khi chưa có quyết định phê duyệt dự án.
Tại khu quy hoạch cấp đất ở cho cán bộ, công nhân viên của huyện Lộc Hà, dù triển khai đã khá lâu và có nhiều hộ gia đình xây dựng nhà ở nhưng các hạng mục như đường sá, hệ thống mương thoát nước... vẫn còn dang dở. Đặc biệt, do chất lượng thi công công trình kém nên sau vài trận mưa vừa qua đã có dấu hiệu hư hỏng nghiêm trọng. Đây là dự án do UBND xã Thạch Bằng làm chủ đầu tư, có diện tích hơn 4 ha, với tổng giá trị xây lắp ban đầu là 11 tỷ đồng từ nguồn thu bán đất. Công trình được chia làm hai gói thầu, do Công ty CP Xây dựng Tổng hợp 269, có trụ sở tại 129 Nguyễn Huy Tự, thành phố Hà Tĩnh và liên doanh Công ty Cổ phần XD-TM Hà Mỹ Hưng với Công ty CP Xây dựng Hà Hải Châu, đều có trụ sở tại huyện Lộc Hà. Trong đó, Công ty CP Xây dựng Hà Hải Châu do vợ của ông Chánh Văn phòng UBND huyện Lộc Hà làm Giám đốc.
Công nhân Công ty CP Xây dựng Tiến Đạt đang xây lại phần mương của dự án “chui”
Quan sát hiện trường, chúng tôi thấy rất nhiều đoạn kênh mương thoát thải nằm trong dự án bị sụp đổ từng mảng dài, có đoạn lên đến 70 - 80m. Theo đánh giá trực quan, điều dễ thấy nhất là chất lượng mác vữa quá kém, các mạch hồ xi măng lại gắn kết một cách sơ sài, nhiều chỗ không dính vào gạch. Trong khi đó, phần đế lại không đủ tiêu chuẩn để gắn kết với phần thành mương nên khi nước tràn vào tạo nên áp lực thì bị sập đổ theo kiểu dây chuyền. Trao đổi với chúng tôi, phía đơn vị thi công cũng như chủ đầu tư đều cho rằng, lỗi chủ yếu là do địa chất, thời tiết. Rõ ràng đây là lời giải thích không thỏa đáng, bởi cũng với điều kiện địa chất và thời tiết ấy nhưng có rất nhiều hệ thống kênh mương khác trên địa bàn lại không xảy ra sự cố gì.
Nằm ngay cạnh khu quy hoạch cấp đất nhà ở cho cán bộ, công nhân viên, mương thoát nước nằm trong các công trình bổ sung của dự án nâng cấp, mở rộng công trình đường Tỉnh lộ 9 đang được “thần tốc” xây dựng và cũng bị sụp đổ nghiêm trọng với tổng chiều dài lên đến cả trăm mét. Khi chúng tôi đến, hàng chục công nhân thuộc Công ty CP Xây dựng Tiến Đạt đang hì hục “dọn dẹp hậu quả”. Qua tìm hiểu tại Ban Quản lý thì hóa ra, công trình này dù đã thi công được khối lượng khá lớn nhưng vẫn chưa có quyết định phê duyệt dự án, cũng không biết nguồn đầu tư là bao nhiêu và như vậy, chắc chắn là không tổ chức đấu thầu.
Nghiêm trọng hơn, không chỉ xây dựng “chui”, UBND huyện Lộc Hà và Ban Quản lý các công trình xây dựng cơ bản của huyện còn thực hiện sai sự chỉ đạo của UBND tỉnh Hà Tĩnh. Bởi theo Công văn số 2416 ngày 11/7/2013 của UBND tỉnh Hà Tĩnh, nội dung ghi rõ: Đồng ý cho chủ đầu tư bổ sung thêm phần rãnh thoát nước tại lý trình Km8+500 đến cầu Trung Nghĩa (đoạn Thạch Bằng - Thạch Kim) vào dự án nâng cấp, mở rộng công trình đường Tỉnh lộ 9 với quy mô hợp lý, tiết kiệm kinh phí và đảm bảo phù hợp với quy hoạch.
Tuy nhiên, trong thiết kế, tên hạng mục công trình trên lại ghi rõ: Mương thoát nước từ cổng UBND huyện Lộc Hà về cầu Trung Nghĩa, chứ không phải là rãnh thoát nước. Không những thế, đây được xem là hệ thống mương khá hoành tráng với thiết kế phần đáy lát đá dăm dày 10 cm, lòng mương rộng 2m, thành được xây bằng gạch đặc dày 22 cm, cao 1,6m với tổng chiều dài gần 700m. Với thiết kế như trên, mặc dù chưa có phê duyệt tổng mức đầu tư nhưng chắc chắn số kinh phí bỏ ra sẽ lớn hơn gấp rất nhiều lần so với việc làm rãnh thoát nước như chỉ đạo của UBND tỉnh Hà Tĩnh.
Lộc Hà là huyện nghèo mới thành lập của tỉnh Hà Tĩnh, những năm qua, nhờ được sự quan tâm của các bộ, ngành Trung ương và địa phương nên đã được đầu tư rất nhiều dự án hạ tầng, an sinh xã hội. Tuy nhiên, nếu các dự án không được đầu tư hợp lý và không được quản lý chặt chẽ thì sẽ gây ra rất nhiều tổn thất mà hệ quả là những người dân nghèo nơi đây phải gánh chịu.
Trung Thông - Văn Hảo
