09:08, 30/08/2013

Tuy nhiên, do kết cấu địa hình phức tạp, lại nhiều khe suối ở đầu nguồn, kèm theo nhiều mưa, bão, lũ ống, lũ quét xảy ra thường xuyên nên trên nhiều tuyến đường ở đây đã bị sạt lở nghiêm trọng, ảnh hưởng đến sự an toàn cho người dân khi tham gia giao thông.

Ngày 26/8, trên hành trình từ thị trấn Mường Xén vào xã Keng Đu, là xã biên giới xa nhất huyện, cách trung tâm huyện lỵ 75 km, qua các xã Tà Cạ, Phà Đánh, Huồi Tụ, Đoọc Mạy, chúng tôi phải chịu nhiều phen "hú hồn" khi liên tiếp phải vượt qua nhiều con dốc cao, bên vực bên suối. Đáng lo ngại hơn, trong suốt cung đường này đã chứng kiến nhiều điểm sạt lở đất, đá trên dọc tuyến, nhất là ở các đoạn cua, tầm nhìn bị che khuất, nhiều điểm bị "ngoặm” lẹm vào chỉ còn chỗ cho 1 người đi bộ có thể qua.
 
Nhiều tuyến đường ở huyện Kỳ Sơn bị sạt lở và lầy lội khiến giao thông bị chia cắt
 
Tình trạng sạt lở đường giao thông đã khiến việc đi lại của người dân vừa khó khăn lại mất an toàn. Chủ tịch UBND xã Keng Đu, ông Lương Văn Ngam cho biết: Do đặc thù của công việc nên bình thường mỗi tuần ít nhất phải 1 - 2 lần ra thị trấn Mường Xén. Đường đã xa, khó đi nhưng "ngán" nhất là phải qua nhiều đoạn lầy lội và sạt lở thu hẹp lối đi. Ngay ở địa bàn xã Keng Đu, tập quán của người dân địa phương là nước sinh hoạt thường dùng đường ống nhựa dẫn từ các vách núi hay các "ú mối" về đến hộ gia đình. Tận dụng độ cao của địa hình nên nguồn nước cũng đảm bảo, nhất là về mùa mưa. Thế nhưng, khó khăn cho nhiều địa phương là do tình trạng sạt lở đã khiến nhiều đoạn ống bị hư hỏng, đất đá vùi lấp. Cũng theo ông Ngam, hiện nay, trên tuyến đường vành đai biên giới, nhất là từ xã Đoọc Mạy vào Keng Đu nhiều đoạn đường mới vừa hoàn thành đã bị biến thành khe suối sau mỗi trận mưa, tập trung khu vực Khe Linh và Huồi Chọt.
 
Theo ghi nhận của phóng viên, nếu tình trạng trên không sớm được khắc phục, nhất là tại các điểm sạt lở và khe suối, thì chắc chắn nhiều bản, làng và hộ dân sẽ bị "cô lập" hoàn toàn, khó có thể qua lại.
 
Ông Mùa Nỏ Xử - Phó Chủ tịch UBND huyện Kỳ Sơn cho biết: Là địa phương nằm ở vùng thượng nguồn, nhiều khe suối lớn, nhỏ; thời tiết lại diễn biến bất thường nên hạ tầng giao thông luôn bị ảnh hưởng. Qua khảo sát, trên toàn huyện có đến trên dưới 300 hộ ảnh hưởng do sạt lở và cũng có hàng trăm hộ bị đe dọa do lũ ống, lũ quét, nhất là khu vực quanh thị trấn như Tà Cạ, Chiêu Lưu, Hữu Kiệm và các xã Nậm Càn, Mường Típ, Mường Ải, Na Loi, Đoọc Mạy, Mỹ Lý. Mới bước vào đầu mùa mưa bão, nhưng huyện phải thường xuyên hứng chịu do thiên tai, nhất là vừa qua, cơn bão số 6 làm nhiều hộ ảnh hưởng do bị tốc mái nhà, đường sá bị sạt lở, cô lập khiến người dân nơi đây rất lo lắng, bất an...
 
"Mặc dù hàng năm, huyện đều phối hợp với ngành giao thông vận tải, tích cực huy động các lực lượng tập trung máy móc, nhân lực để tiến hành khắc phục, giúp giao thông được thông suốt, nhưng vì khối lượng đất, đá sạt xuống quá lớn, số điểm bị sạt lở lại nhiều nên chưa thể hoàn thiện. Nhưng khó khăn nhất là gặp phải tình trạng khắc phục chỗ này xong thì nơi khác lại bị sạt lở, nguyên nhân do kết cấu địa hình yếu” - Ông Xử cho biết thêm.

Xuân Thống

Ban Biên tập

In
Chia sẻ Facebook

Các tin khác