08:06, 24/06/2013

Theo Quyết định số 3285 ngày 20/7/2009 về việc phê duyệt quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 khu A, B, C Khu Du lịch sinh thái Hải Thịnh, xã Nghi Thiết, huyện Nghi Lộc thì, Dự án sẽ cơ bản hoàn thành vào tháng 7/2010. Tổng diện tích trong vùng Dự án là 164 ha, trong đó sẽ xây dựng các khu biệt thự nghỉ dưỡng, khu khách sạn cao tầng, khu thể thao nước, dịch vụ thuyền, khu vực ẩm thực và các công trình dịch vụ bờ biển khác.
 
Sau khi hoàn thành sẽ tạo ra một Khu Du lịch sinh thái có biển, có núi, có rừng và điều quan trọng là sẽ tận dụng được các nguồn hải sản tại chỗ, giải quyết việc làm, nâng cao thu nhập cho người dân trong vùng Dự án. Tuy nhiên cho đến nay, chủ đầu tư là Công ty Thành Phát vẫn chưa tiến hành được hạng mục nào.
 
Sự chậm trễ này đã đẩy người dân trong vùng Dự án vào hoàn cảnh hết sức khó khăn. Là 2 xóm thuần nông, diện tích đất sản xuất nông nghiệp của Nam Thịnh và Bắc Thịnh, xã Nghi Thiết chỉ vẹn vẻn 18 ha, nhưng 1/3 trong số diện tích đó đã trở thành bãi cỏ hoang, chăn thả gia súc. Là vùng đất khô cằn, thường bị khô hạn, chi phí đầu tư cao nên sản xuất nông nghiệp ở đây gặp rất nhiều khó khăn.
 

Hơn 5ha đất SXNN của xóm Hải Thịnh, huyện Nghi Thiết thành bãi cỏ hoang
chăn thả gia súc
 
Vì vậy, sau khi có Dự án Du lịch sinh thái, người nông dân đã không còn mặn mà với ruộng đồng. Hộ được đền bù đã đành, hộ chưa được đền bù cũng ngồi chờ Dự án lấy đi. Nhưng sau hơn 3 năm triển khai, Dự án xây dựng Khu Du lịch sinh thái Hải Thịnh chỉ mới đền bù 4,7 ha đất nông nghiệp, còn lại vẫn đang dậm chân tại chỗ.
 
Không để lãng phí đất đai, Ban cán sự các xóm đã vận động các hộ nhận đất sản xuất trở lại, nhưng xem ra cũng không mấy hiệu quả, do người dân vẫn còn tâm lý đợi chờ Dự án. Đặc biệt, trong lúc nhu cầu nhà ở tăng nhưng người dân không được xây dựng nhà mới, không được chuyển nhượng, tách bìa đất cho con nên nhiều hộ dân phải sống nhiều thế hệ chen chúc, chật chội trong một mái nhà.

Bắc Thịnh, Nam Thịnh là hai xóm chài, nằm biệt lập và xa trung tâm của xã Nghi Thiết. Từ nhiều năm nay, gần 300 hộ dân của hai xóm này phải chịu cuộc sống vất vả, giao thông đi lại khó khăn, nguồn điện sinh hoạt quá kém. Cả xóm chỉ còn con đường độc đạo dài hơn 1 km đi giữa núi và biển nên ngày thường việc đi lại đã khó, trời mưa to, đá lở lấp kín mặt đường thì giao thông đi lại càng khó khăn hơn.
 
Nhiều ngôi nhà ở Hải Thịnh không được đầu tư, xây dựng mới do nằm trong
quy hoạch Dự án du lịch
 
Hiện tại, hầu hết cơ sở hạ tầng, các công trình phúc lợi ở 2 xóm đều đã xuống cấp, cũ nát nhưng cũng không được đầu tư, xây dựng. Trong kế hoạch đầu tư cho xây dựng nông thôn mới thì 2 xóm cũng không được hưởng chính sách hỗ trợ do phải chờ Dự án xây dựng Khu Du lịch sinh thái Hải Thịnh.

Con đường xanh vào Hải Thịnh, xã Nghi Thiết, huyện Nghi Lộc vẫn còn gập ghềnh, hiểm trở như xưa, làng chài Bắc - Nam Thịnh vẫn còn biệt lập với bên ngoài. Đã quá thời hạn gần 3 năm, cái được thì chưa thấy nhưng những khó khăn lại thêm nhiều hơn. Cứ đà này không biết bao lâu nữa, Dự án mới hoàn thành và người dân chỉ còn duy nhất một lựa chọn là "chờ đợi".

Quang Dũng

Ban Biên tập

In
Chia sẻ Facebook

Các tin khác