06:06, 21/06/2013
Trước đây nói đến Nghi Thái, huyện Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An là nghĩ ngay đến một vùng đất cát bạc màu, người dân sống dựa vào sản xuất nông nghiệp. Đời sống dân sinh gặp nhiều khó khăn là một trong những rào cản để phát triển kinh tế - xã hội. Nhận thức được vấn đề đó, Đảng bộ và chính quyền xã Nghi Thái đã mạnh dạn chuyển đổi cơ cấu kinh tế theo hướng giảm nông nghiệp mà đầu tư vào tiểu thủ công nghiệp, dịch vụ, phát huy và mở rộng làng nghề.
Nhờ những bước đi táo bạo nhưng đúng hướng và vững chắc đó mà kinh tế - xã hội của Nghi Thái đã có bước phát triển mạnh mẽ. Đặc biệt, sau 2 năm triển khai Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới, bộ mặt của một xã nghèo đã thực sự khởi sắc. Những con đường mới, những công trình mới được hoàn thành đưa vào sử dụng, tạo nên diện mạo một Nghi Thái đã thực sự đổi thay và đang hướng tới một vùng quê trù phú.
Võ Văn Vinh - Chủ tịch UBND xã Nghi Thái
|
Để đạt được những kết quả đáng ghi nhận đó là nhờ sự năng động, nhạy bén của Đảng ủy, HĐND, UBND xã Nghi Thái đã đề ra các chủ trương, nghị quyết, chính sách và các giải pháp thích hợp sát với thực tế, hợp lòng dân. Nội lực của Đảng bộ và nhân dân xã cùng với sự quan tâm chỉ đạo sâu sát của Huyện ủy, HĐND, UBND huyện, các ban, ngành cấp huyện là động lực để đưa xã Nghi Thái vượt qua mọi trở lực, khó khăn trên bước đường hội nhập và xây dựng nông thôn mới.
Hai năm là thời gian quá ngắn trong tiến trình phát triển đi lên của một địa phương như Nghi Thái. Song nhìn lại mới thấy hết được sức mạnh của sự đoàn kết đồng lòng của cán bộ, đảng viên và nhân dân xã nhà. Về Nghi Thái hôm nay, một hình ảnh nông thôn mới giàu mạnh, văn minh đã hiện hữu. Với những con số về đầu tư hạ tầng kinh tế - xã hội nông thôn theo Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới, năm 2011, 2012 và quý I/2013, xã Nghi Thái đã có 8 hạng mục công trình ở xã và 3 hạng mục công trình ở thôn, xóm.
Đó là ngoài các công trình hạ tầng kỹ thuật 20.200m2 trụ sở làm việc, trạm y tế, trường học, nhà văn hóa xã, nhà văn hóa xóm, chợ nông thôn, Nghi Thái còn xây dựng mới 4 trạm điện: Thái Hòa, Thái Thọ, Thái Lộc, trung tâm xã, nâng cấp nhà tưởng niệm liệt sỹ, làm mới 5 km đường bê tông liên xã, liên xóm; 1,7 km đường bê tông liên gia 10 xóm; kênh tiêu nước nội thôn; đập chắn nước và kênh tiêu nước cho vùng quy hoạch sản xuất lúa 2 vụ của 4 xóm: Thái Thịnh, Thái Hòa, Thái Thọ và Thái Phúc; nâng cấp mặt bằng đường sản xuất và kênh thủy lợi toàn xã; các công trình trường học như bếp và nhà ăn bán trú trường tiểu học; xây dựng vườn cổ tích mầm non; nâng cấp khuôn viên trụ sở hội trường kiêm nhà văn hóa đa chức năng; xây dựng gara rác thải số 2 từ nguồn vốn ngân sách địa phương, nhân dân đóng góp và nguồn hỗ trợ từ cấp trên…
Với tổng kinh phí 17.833.470.000 đồng, trong đó tiền ngân sách là 14.718.486.500 đồng, nhân dân đóng góp 3.114.983.500 đồng. Hiện tại, xã Nghi Thái đang chuẩn bị thi công 1 km đường làng nghề bằng nguồn kinh phí của tỉnh và đang gấp rút hoàn thiện một số công trình, hạng mục khác.
Cùng với công tác lãnh đạo, chỉ đạo, phát triển kinh tế, hai năm qua, Đảng bộ và chính quyền xã Nghi Thái luôn quan tâm đến công tác khuyến học, nâng cao dân trí và xem đây là cốt lõi để nâng cao đời sống văn hóa - xã hội trên địa bàn. Khi trình độ dân trí được nâng cao, cơ sở hạ tầng được đầu tư xây dựng, các hoạt động văn hóa xã hội trên địa bàn phát triển phong phú, hiệu quả hơn.
“Phong trào Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư” được cấp ủy Đảng, chính quyền quan tâm chỉ đạo và ngày càng thu hút đông đảo người dân tham gia, các hoạt động như văn hóa, văn nghệ, TDTT luôn được tổ chức sôi nổi.
Đồng thời, các mặt hoạt động khác như đảm bảo ANTT, y tế, chăm sóc sức khỏe, dân số, gia đình và trẻ em… đều được cấp ủy Đảng, chính quyền từ xã đến cơ sở quan tâm thực hiện có hiệu quả. Riêng về công tác tuyên truyền xây dựng nông thôn mới, Nghi Thái được cấp trên đánh giá là một trong những xã có hình thức tuyên truyền sáng tạo, hấp dẫn, bổ ích và phù hợp với thực tiễn địa phương.
Những thành tích trên các mặt kinh tế, xã hội qua hai năm thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới mà Nghi Thái đã đạt được đều gắn với vai trò lãnh đạo của cán bộ xã, trong đó đảng viên luôn phát huy vai trò đầu tàu gương mẫu của mình. Tất cả các khu dân cư, các tổ chức chính trị, xã hội đều có mặt đảng viên và hầu hết luôn đóng vai trò nòng cốt trong mọi công việc. Nhờ đó, tín nhiệm của quần chúng đối với đảng viên ngày càng tăng lên.
Đến thời điểm này, xã Nghi Thái đã hoàn thành 13/19 tiêu chí theo Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới. Thành quả này chính nhờ vào sự đồng thuận, đoàn kết, đồng lòng của nhân dân là yếu tố quyết định. Đáng chú ý nhất là tiêu chí số 10 về thu nhập bình quân đầu người khu vực nông thôn năm 2012 đạt 21.466.000 đồng/người/năm, trong đó chỉ tiêu chung của cả nước năm 2012 là 18.000.000 đồng/người/năm.
Bài học kinh nghiệm rút ra từ thực tế Nghi Thái, đó là làm tốt công tác tuyên truyền, công tác tư tưởng để người dân hiểu rõ thực chất của Chương trình xây dựng nông thôn mới là gì, ai làm, ai hưởng lợi để tạo sự đồng thuận trong Đảng và toàn dân, biết cách chọn khâu đột phá để từng bước thực hiện thành công các tiêu chí về xây dựng nông thôn mới. Bài học và kinh nghiệm thực tiễn dựa trên cơ sở đoàn kết, đồng thuận xã hội đang tạo cho Nghi Thái một nền tảng vững chắc trên chặng đường phát triển đi lên, nhất là từ nay đến năm 2015.
Võ Văn Vinh
