08:06, 19/06/2013
Theo quy định của các ngành chức năng, những người được phép bán kính mắt phải có trình độ chuyên môn nhất định, vì mặt hàng kính mắt này có liên quan trực tiếp đến sức khỏe con người.
Nhưng trên thực tế thì hiện nay, mặt hàng kính mắt này được bày bán rất tràn lan, chỉ cần sắm một chiếc tủ, cái giá đỡ di động hay một tấm bạt trải ngay trên vỉa hè cùng một ít vốn bỏ ra là có thể hành nghề bán kính dạo. Người đi đường có thể mua cho mình một cái kính lúc nào mà họ cần. Kính được bày bán la liệt vô tội vạ ngay trên vỉa hè, đặc biệt là ở những nơi như bến tàu, bến xe, hay trước cổng các trường đại học, cao đẳng...
Người tiêu dùng nên cẩn thận với loại kính mắt bán dạo
Nơi tập trung bán nhiều nhất là trên đường Trần Phú, Nguyễn Văn Trỗi. Kính được bày bán ở đây chủ yếu là hàng nhái, hàng nhập lậu từ Trung Quốc, chất liệu mặt kính bằng mê ka bình thường, giá mua vào chỉ khoảng trên dưới 10.000 đồng được gắn mác của những thương hiệu kính nổi tiếng như: Gucci, Adidas, police...
Vì giá rẻ nên rất được nhiều người tìm mua, đặc biệt là những đối tượng có thu nhập thấp như người lao động phổ thông, học sinh - sinh viên, có nhiều người còn mua cả loại kính này cho trẻ em đeo. Trong khi giá của các loại kính mang các nhãn mác này được bán trong các hiệu kính có uy tín có giá từ 200.000 - 500.000 đồng.
Theo khuyến cáo của các bác sỹ chuyên khoa về mắt của Trạm Mắt Nghệ An thì, nếu thường xuyên sử dụng kính mắt kém chất lượng không rõ nguồn gốc xuất xứ sẽ gây nguy hiểm và nhiều hệ lụy cho mắt như nhức mỏi mắt khi đeo kính, thị lực giảm, rối loạn thị giác, loạn thị dẫn đến nguy cơ bị tật khúc xạ ở mắt, đặc biệt là đối với trẻ em thì không nên đeo những loại kính này. Vì vậy, mọi người cần phải thận trọng khi mua kính đeo mắt, đừng vì ham rẻ mà rước họa vào thân.
Đức Lâm
