02:05, 21/05/2013
Ông Hoàng Anh Tuấn, Phó tổng giám đốc Công ty cổ phần thủy điện Vĩnh Sơn - Sông Hinh (Bình Định), cho biết hiện tổng lượng nước ở hồ thủy điện Vĩnh Sơn chỉ còn xấp xỉ 10 triệu m3 nước, giảm khá nhiều so với mức 16 triệu m3 ở thời điểm giữa tháng 3 năm nay.
Theo ông Tuấn, do hầu như không có mưa và lượng nước về hồ quá thấp nên trong tháng 4, nhà máy thủy điện Vĩnh Sơn chỉ phát được 5 triệu kWh điện, bằng 1/4 so với lượng điện phát trung bình mỗi tháng của nhà máy là 20 triệu kWh.
"Do yêu cầu của hệ thống điều độ điện nên hiện giờ thủy điện Vĩnh Sơn chỉ chạy được vài tiếng trong giờ cao điểm trong buổi chiều. Tháng 4 chỉ chạy 5 triệu kWh điện, thấp nhất trong vòng mười mấy năm qua", ông Tuấn cho hay.
| Tập đoàn Điện lực Việt Nam cho biết mùa khô năm 2013 tổng lượng nước các hồ thủy điện cả nước thiếu hụt so với nước dâng bình thường khoảng 5,3 tỉ m3, trong đó miền Trung thiếu nhiều nhất khoàng 2,6 tỉ m3. |
Trong khi đó, ông Lê Đình Bản, Phó tổng giám đốc Công ty cổ phần thủy điện A Vương ở tỉnh Quảng Nam, cho hay mặc dù lượng nước về hồ có cải thiện trong vài ngày qua nhưng không đáng kể.
Nếu hồi giữa tháng 3 năm nay lượng nước trong hồ chỉ còn 60 triệu m3 khiến thủy điện A Vương phải ngưng phát điện cả tháng nay thì nay lên được gần 100 triệu m3, đạt xấp xỉ 40% tổng dung tích nước của hồ chứa và từ hôm nay thủy điện A Vương đã bắt đầu phát điện trở lại đến cuối tháng 5 này theo yêu cầu cung cấp nước tưới tiêu cho hạ du.
Trước đó, vào giữa tháng 3 mực nước thủy điện A Vương (công suất 200 MW) giảm xuống mực 350 mét, gần chạm mực nước chết (340 mét).
Theo Trung tâm dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương, hiện nay lượng dòng chảy trung bình trên hầu hết các sông chính ở miền Trung thiếu hụt so với cùng kỳ 5 - 65%, riêng các sông ở Quảng Nam có cải thiện, cao hơn cùng kỳ.
Hiện các hồ chứa thủy lợi như Yên Mỹ, Cửa Đạt (Thanh Hóa); Vệ Vừng, Khe Đá (Nghệ An), Kẻ Gỗ (Hà Tĩnh), Cẩm Ly (Quảng Bình), Hòa Trung (Đà Nẵng), Liệt Sơn (Quảng Ngãi) chỉ còn 30 - 50% dung tích thiết kế. Riêng một số hồ như Hội Sơn, Vạn Hội (Bình Định), Suối Trầu, Suối Hành (Khánh Hòa),Sông Trâu, Tân Giang (Ninh Thuận), Đu Đủ (Bình Thuận), Đắc Uy (Kon Tum) chỉ còn 0-23% dung tích thiết kế.
Trong khi đó, mực nước trên hầu hết các hồ thủy điện miền Trung đều thấp hơn mực nước dâng bình thường 1 - 15 mét, riêng hồ Cửa Đạt (Thanh Hóa) xuống rất thấp, chỉ còn khoảng 28,5 mét.
| Giữa tháng 3 năm nay, Phó thủ tướng Hoàng Trung Hải đã chỉ đạo Tập đoàn Điện lực Việt Nam và các bộ ngành, địa phương có phương án điều tiết nước hợp lý. Trước tình hình khô hạn, thủy điện có thể phải hy sinh phát điện để dự trữ nước, đảm bảo ưu tiên nước tưới nông nghiệp cho hạ du. |
TheSaigontimes
