Tiêu đề chính của bài viết

Đây là đoạn mô tả ngắn hoặc lời dẫn mở đầu cho nội dung.

07:08, 30/08/2013

Thấm nhuần tư tưởng đó của Người, trong những năm qua, công tác chăm sóc, bảo vệ và giáo dục trẻ em trong lực lượng Công an Nghệ An luôn được chú trọng. Theo số liệu thống kê, Công an Nghệ An hiện có 2.315 cháu trong độ tuổi đến trường. Trong đó, có 1.283 cháu trong độ tuổi mẫu giáo, 555 cháu đang là học sinh tiểu học, THCS có 282 cháu và 195 cháu học sinh THPT là con em CBCS trong lực lượng.
 
Phát huy truyền thống tốt đẹp đó, nhất là sau khi có Chỉ thị 20-CT/TW ngày 5/11/2012 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác chăm sóc, giáo dục và bảo vệ trẻ em trong tình hình mới, Đảng ủy, lãnh đạo Công an tỉnh đã chỉ đạo Công an các đơn vị, địa phương, Ban Công tác thanh niên, Hội phụ nữ Công an tỉnh triển khai nhiều kế hoạch với chuỗi hoạt động thiết thực, bổ ích, tạo môi trường lành mạnh cho các cháu là con CBCS rèn luyện, phát triển toàn diện về mọi mặt.
 
Song song với việc tuyên truyền, phổ biến, quán triệt các chỉ thị, nghị quyết cũng như các văn bản liên quan đối với công tác chăm sóc, giáo dục và bảo vệ trẻ em nhằm giúp chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức, trách nhiệm đến mỗi CBCS trong lực lượng, Đảng ủy, lãnh đạo Công an tỉnh cũng như Công an các đơn vị, địa phương đã có nhiều chủ trương, biện pháp nhằm tăng cường công tác chăm sóc, giáo dục và bảo vệ trẻ em, xem đó là nhiệm vụ thường xuyên của mình như: Tổ chức biểu dương, nêu gương những gia đình nuôi con khỏe, dạy con ngoan, học giỏi. Chỉ đạo Đoàn thanh niên, Hội phụ nữ tổ chức nhiều hoạt động vui chơi giải trí, tham quan các di tích lịch sử nhằm giáo dục truyền thống cho các cháu; tổ chức các hoạt động giao lưu văn hóa, văn nghệ, tặng quà cho các cháu thiếu nhi nhân Tháng hành động vì trẻ em.
 
Đoàn công tác Công an tỉnh tặng quà cho các cháu có hoàn cảnh khó khăn, 
trẻ bị khuyết tật tại thị xã Cửa Lò
 
Hàng năm đều tổ chức ngày Quốc tế thiếu nhi 1/6 và Tết Trung thu, tặng quà cho các cháu đạt học sinh giỏi các cấp, các cháu đậu vào các trường đại học; tổ chức thăm hỏi và tặng quà cho các cháu con CBCS bị bệnh hiểm nghèo, bị khuyết tật, các cháu thuộc gia đình chính sách, học sinh vượt khó học giỏi cả trong và ngoài lực lượng với tổng số tiền mỗi năm trên 200 triệu đồng. Hội còn duy trì có hiệu quả “Quỹ tình nghĩa” và “Quỹ khuyến học”. Kết quả 8 tháng đầu năm 2013, đã ủng hộ 4 trẻ em phẫu thuật tim bẩm sinh trong chương trình “Trái tim cho người nghèo” với số tiền 20 triệu đồng.
 
Xác định phụ nữ là người vợ, người mẹ chăm lo, vun vén hạnh phúc trong gia đình, trong những năm qua, Hội phụ nữ Công an tỉnh cũng đã phát động nhiều phong trào thi đua sôi nổi trong cán bộ, hội viên như: Phong trào “Nuôi con khỏe, dạy con ngoan”, “Xây dựng gia đình ấm no, bình đẳng, tiến bộ, hạnh phúc” và đạt được kết quả đáng khích lệ như: 100% cán bộ, hội viên đạt gia đình văn hóa tại khu dân cư. Bên cạnh đó, Hội còn tổ chức các hoạt động có ý nghĩa thiết thực và tạo được dấu ấn như: Hội thi “Bé khỏe, bé ngoan; mẹ tài năng, duyên dáng”.
 
Cùng với sự cố gắng, nỗ lực của mỗi em học sinh, gia đình CBCS cộng với sự quan tâm của Đảng ủy, lãnh đạo Công an tỉnh, Công an các đơn vị, địa phương cũng như các tổ chức đoàn thể đối với sự nghiệp “trồng người”, năm học 2012 - 2013, các cháu đã đạt được những thành tích đáng tự hào: 80% cháu đạt học sinh tiên tiến trở lên. Trong đó, có 706 cháu đạt học sinh giỏi trường, 43 cháu đạt học sinh giỏi cấp huyện, thành phố, 11 cháu đạt học sinh giỏi tỉnh và 4 cháu đạt học sinh giỏi cấp Quốc gia. Năm học vừa qua còn có 11 cháu là con CBCS thi đậu vào các trường đại học với số điểm cao như khối A, B trên 24 điểm và khối C trên 22 điểm.
 
Không chỉ học giỏi, các cháu còn biết noi gương bố mẹ trong các hoạt động xã hội như: Đền ơn đáp nghĩa, giúp đỡ các gia đình thương binh, liệt sỹ, bà mẹ Việt Nam anh hùng, ủng hộ Quỹ vì người nghèo, tham gia đóng góp cứu trợ trẻ em tàn tật cũng như ủng hộ đồng bào các vùng bị thiên tai, bão lụt.

Hải Việt

Ban Biên tập

In
Chia sẻ Facebook

Các tin khác

```