07:06, 18/06/2013

Tìm về xóm Vạn Nam vào một ngày trời gió Lào nắng cháy, đó là xóm nhỏ giống như một ốc đảo bị tách biệt với các xóm khác, vì muốn tới xóm phải qua một cái cầu và bị ngăn cách bởi con đê chắn biển. Người dân xóm Vạn Nam đa phần làm nghề muối, nên trông khắc khổ, nhưng lại chân chất hiền lành.  
 
Đem chuyện sử dụng nước máy ở đây, chị Năm cho biết: “Nước máy được lắp đặt ở đây từ năm 2011 đến nay. Từ khi có nước sạch để sử dụng, người dân vui mừng lắm, nhưng do giá thành quá cao nên hầu như người dân phải sử dụng rất hạn chế, chỉ dùng vào việc cần thiết thôi”.
 
Theo tìm hiểu thì được biết, khi hệ thống nước máy mới được lắp đặt, mỗi khối nước có giá thành là 5.500 đồng, tuy nhiên từ năm 2012 thì giá nước đã lên đến 6.700 đồng/m3. Chính vì giá thành quá cao so với mức sống của người dân nên nhu cầu để được sử dụng nguồn nước sạch còn rất hạn chế.
 
Một số hộ dân vẫn phải đi mua hay đi xin nước về dùng vì giá nước máy cao
 
Chị Nguyễn Thị Lan cho biết: “Gia đình tôi có 4 người, về mùa đông thì không dùng đến nước mấy, nhưng đến mùa hè dù có dùng tiết kiệm lắm thì mỗi tháng, gia đình cũng dùng hết gần 100.000 - 120.000 đồng tiền nước, vì giá nước cao quá nên người dân phải dùng dè dặt”.
 
Trước kia, người dân xóm Vạn Nam quanh năm thiếu nước sinh hoạt, nhất là từ tháng 4 đến tháng 7, do nguồn nước ngầm ở đây bị nhiễm mặn, hay một số giếng thì nước có màu vàng đục, hôi tanh nên không thể sử dụng cho việc ăn uống. Chính vì vậy mà người dân luôn phải đi mua nước từ các xã khác về để sử dụng, nhưng từ khi có Dự án nước sạch, người dân đã rất ủng hộ Dự án này. Tuy nhiên, đi vào sử dụng một thời gian thấy quá tốn kém nên nhiều hộ gia đình vẫn phải mua thêm nước, hay đi xin để về sử dụng thêm. 
 
Ông Hoàng Minh Long - Chủ tịch UBND xã Diễn Vạn cũng cho biết, giá nước máy ở đây như vậy là khá cao so với mức sống của người dân hiện nay, tuy nhiên vì nguồn nước ngầm bị ô nhiễm nên đa phần người dân phải chấp nhận với mức giá như vậy. Dù nước máy đã về đến tận nhà, tuy nhiên nói đến vấn đề nước sạch thì người dân nơi đây vẫn “khát” trong việc sử dụng.

Đức Chung

Ban Biên tập

In
Chia sẻ Facebook

Các tin khác