08:06, 06/06/2013
Sinh năm 1932 tại một vùng quê nghèo thuộc khối Hải Bằng 1, phường Nghi Hòa (thị xã Cửa Lò), năm 1954, sau khi lập gia đình, ông vào ngành Công an công tác tại Trạm kiểm soát Công an Lạch Hội.
Đến năm 1971, ông chuyển công tác với chức vụ Đồn phó Đồn Công an Bến Thủy. Một năm sau, trong lần vận chuyển vũ khí từ Hải Phòng về Nghệ An, ông bị trọng thương. Năm 1974, ông là Trưởng phòng Khai thác Sở Thủy sản Nghệ Tĩnh, gắn bó với nghề được 10 năm thì về hưu.
Phường Nghi Hải vốn là một vùng giáp ranh với biển, đất chật người đông, đất đai bạc màu vì ngập mặn, hầu hết bị bỏ hoang. Người dân nơi đây chủ yếu gắn bó với biển khơi để hành nghề đánh bắt cá.
Ông Nguyễn Long Vân
10 năm qua, từ năm 2002 đến 2012, với chương trình thực hiện chủ trương chuyển dịch cơ cấu cây trồng, vật nuôi ở vùng đất bạc màu. Những vấn đề được đặt ra là trồng con gì? nuôi con gì? là một trăn trở lâu đời không chỉ riêng của bản thân ông Nguyễn Long Vân mà còn của các nhà khoa học, nhà quản lý cho đến bà con nông dân.
Với tinh thần, trách nhiệm chung, là một người có bề dày kinh nghiệm, ông đã thực hiện thành công Đề tài “Cải tạo tự nhiên biến khó thành dễ” bằng việc sử dụng 1.200m2 đất vườn khô cằn làm thành 12 bể xi măng để nuôi cá tràu (cá lóc) và tận dụng diện tích dư thừa để nuôi thả lợn rừng.
Để thực hiện kế hoạch khoanh vùng khu trang trại thành công, ông đã cho sử dụng từ máy bơm, giếng khoan, vòi dẫn nước ngầm để nuôi cá đến quy trình dẫn chất thải đến các gốc cây ăn quả, luống rau, phục vụ hiệu quả cho việc tưới tiêu. Bên cạnh đó, để các vật nuôi được an toàn tuyệt đối, không dịch bệnh, ông đã đề ra kế hoạch, trang trại 7 ngày phải quét dọn, đốt rác, 10 ngày rải vôi bột khử trùng... tạo môi trường trang trại trong lành.
Với Đề tài trên, ông Vân đã cho nhân rộng mô hình bằng cách, từ chỗ người dân chưa biết nuôi cá tràu, năm 2006, thị xã Cửa Lò đã có 82 hộ nuôi với diện tích 12.200m2 bể xây. Từ chỗ chỉ nuôi mỗi năm một vụ, nhờ áp dụng quy trình chống giá lạnh mùa đông, chống nắng nóng mùa hè nên cá tràu từ năm 2006 đến nay đã được nuôi quanh năm.
Năm 2008, mô hình đã được nhân rộng khắp các tỉnh miền Trung và một số tỉnh miền Bắc. Kết quả thuần chủng động vật lợn rừng được đầu tư thị trường ổn định từ 1 mô hình năm 2008 nay thành 6 mô hình từ khối, xóm đến phường, thị xã.
Với Đề tài “Cải tạo tự nhiên biến khó thành dễ”, ông Nguyễn Long Vân đã thành công trong việc khám phá, cải tạo vùng đất khô cằn đạt giá trị 1 triệu đồng/m2 và đưa thu nhập bình quân đạt 150 triệu đồng/năm. Với thành quả này, ông đã có công lớn trong việc tạo việc làm cho người dân, giúp người dân tăng thêm thu nhập.
Đến nay, ông Vân đã được UBND tỉnh tặng 4 Bằng khen về thành tích trong lao động, sáng tạo khoa học - công nghệ và người cao tuổi làm kinh tế giỏi; Bằng khen về gia đình nông dân sản xuất kinh doanh giỏi. Được Bộ Thủy sản tặng Huy chương Vì sự nghiệp nghề cá Việt Nam. Được Hội doanh nghiệp Trung ương tặng Kỷ niệm chương Bản lĩnh doanh nhân thời hội nhập... Và hiện tại, người doanh nhân mẫu mực này đang được Hội đồng Thi đua Nhà nước xét tặng Huân chương Lao động hạng Nhì.
Đoàn Hoàng
Các tin khác
Trẻ có thể bị ngộ độc với củ, quả chế biến sai cách
05/06/2013
Thiếu bác sỹ tại các bệnh viện tuyến huyện và cơ sở y tế đặc thù
05/06/2013
Con đường phạm tội của các "bóng hồng"
05/06/2013
Hãy giúp đỡ trẻ sơ sinh bị bỏ rơi trong bệnh viện
03/06/2013
