07:04, 24/04/2013

Thời gian qua, trên địa bàn Hà Tĩnh, tình hình tội phạm diễn biến phức tạp, gây án manh động, liều lĩnh, thành phần và nhân thân đối tượng phạm tội đa dạng, gây khó khăn cho công tác phòng ngừa, đấu tranh. Nổi lên một số vụ trọng án như cướp tài sản, chống người thi hành công vụ, gây rối trật tự công cộng, bắt giữ người trái pháp luật xảy ra tại địa bàn các xã Yên Lộc, Thiên Lộc (huyện Can Lộc), xã Đức Lâm (huyện Đức Thọ).
 
Ngoài ra, một số vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản lớn xảy ra với nhiều thủ đoạn tinh vi như vay tiền trả lãi suất cao, xuất khẩu lao động, huy động vốn dưới dạng “tín dụng đen”, góp vốn kinh doanh bất động sản với nhiều đối tượng tham gia, gây tâm lý hoang mang trong quần chúng nhân dân.
 
Với vai trò là nòng cốt trong công tác phòng ngừa, đấu tranh trấn áp các loại tội phạm hình sự, tệ nạn xã hội, thời gian qua, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội (PC45) Công an tỉnh Hà Tĩnh đã triển khai, thực hiện nhiều biện pháp phòng ngừa xã hội, phòng ngừa nghiệp vụ, chủ động nắm chắc tình hình, diễn biến hoạt động của các loại tội phạm hình sự nhằm giữ vững an ninh trật tự trên địa bàn.
 
Phòng PC45 khởi tố đối tượng lừa đảo chiếm đoạt tài sản
 
Trong đó, tập trung vào loại đối tượng cướp, cướp giật tài sản, trộm cắp, lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Lực lượng trinh sát kịp thời nắm thông tin, diễn biến hoạt động của các loại đối tượng, đấu tranh không để đối tượng hình thành băng, ổ nhóm, tụ điểm phức tạp về hình sự. Phối hợp với Công an thành phố Hà Tĩnh, Công an huyện Nghi Xuân, Kỳ Anh lập hồ sơ quản lý những đối tượng có biểu hiện hoạt động phạm tội với hình thức đòi nợ thuê, cưỡng đoạt tài sản… qua đó, có tác dụng trong đấu tranh, phòng ngừa tội phạm.
 
Năm 2012, Phòng PC45 đã thụ lý điều tra 45 vụ, 88 bị can phạm tội rất nghiêm trọng và đặc biệt nghiêm trọng; hoàn thành hồ sơ chuyển Viện kiểm sát nhân dân tỉnh đề nghị truy tố 33 vụ, 61 bị can. Phối hợp với Công an các huyện điều tra làm rõ 16/16 vụ giết người, 2/2 vụ hiếp dâm trẻ em.
 
Tỷ lệ khám phá trọng án đạt 100%, triệt phá các ổ nhóm tội phạm cướp taxi, cướp tài sản trên các tuyến giao thông và các vụ gây rối trật tự công cộng, chống người thi hành công vụ, bắt giữ người trái pháp luật, 5 vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản hàng chục tỷ đồng liên quan đến nhiều địa bàn trong và ngoài tỉnh.
 
Điển hình, điều tra làm rõ đối tượng Lê Thị Tương (SN 1973) trú tại phường Thạch Linh, TP Hà Tĩnh, dược sỹ Bệnh viện đa khoa Hà Tĩnh, lừa đảo hàng chục người, chiếm đoạt tài sản hơn 40 tỷ đồng; Nguyễn Thị Phương Hoa (SN 1972) - Nguyên là cán bộ kế toán kiêm văn thư Ban Bảo vệ chăm sóc sức khỏe cán bộ tỉnh Hà Tĩnh lừa đảo hơn 20 người với số tiền chiếm đoạt trên 10 tỷ đồng.
 
Đối với những vụ việc phức tạp, lãnh đạo Phòng PC45 là người tiên phong, cùng lực lượng trinh sát, điều tra viên bám trụ địa bàn cơ sở để chỉ đạo, điều hành các hoạt động điều tra, kịp thời cập nhật, nắm bắt những khó khăn, vướng mắc để nghiên cứu áp dụng phương pháp, chiến thuật điều tra sáng tạo đối với từng vụ án cụ thể, qua đó, nâng cao tỷ lệ điều tra khám phá. Đồng thời, phối hợp chặt chẽ với Công an các huyện trong điều tra, khám phá các vụ án “mờ”, được ghi nhận và đánh giá cao.
 
Trên địa bàn Hà Tĩnh thời gian qua đã xảy ra một số vụ việc phức tạp, Phòng PC45 đã đầu tư nhiều thời gian, phối hợp với Công an các huyện và các phòng nghiệp vụ Công an tỉnh điều tra vụ gây rối trật tự công cộng, chống người thi hành công vụ, bắt giữ người trái pháp luật xảy ra trên địa bàn xã Thiên Lộc, Yên Lộc, huyện Can Lộc; vụ những đối tượng xấu kích động, tụ tập đông người gây mất trật tự tại trụ sở UBND xã Đức Lâm, Đức Thọ, liên quan đến việc sáp nhập Trường THCS Đức Lâm về Trường Lê Văn Thiêm.
 
Các vụ việc kể trên rất phức tạp, đối tượng manh động, liều lĩnh, xem thường kỷ cương, phép nước, nếu không đấu tranh kịp thời, nguy cơ sẽ có nhiều vụ việc tương tự xảy ra. Xác định trách nhiệm của mình, cùng với sự chỉ đạo linh hoạt, sáng tạo, Phòng PC45 đã sử dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, nhiều chiến thuật điều tra, đến nay đã khởi tố, bắt giữ 17 đối tượng trong 3 vụ án trên, qua đó, răn đe nhiều đối tượng quá khích, chống đối, lập lại tình hình ANTT, được cấp ủy, chính quyền và nhân dân ghi nhận, đánh giá cao.

Hoàng Xuân

Ban Biên tập

In
Chia sẻ Facebook

Các tin khác