08:06, 22/06/2013

Đường mòn Hồ Chí Minh kéo dài từ huyện Nghĩa Đàn đến thị Trấn Tân Kỳ (Nghệ An) lâu nay đã trở thành nơi lí tưởng để người dân đổ rác. Cầu cống, vệ đường trở thành bãi rác nhưng không có ai dọn dẹp xử lí trở nên ô nhiễm.
 
Theo quan sát của rác được đổ tập trung ven đường hay tấp đống thẳng xuống cầu cống khiến cho môi trường bị ô nhiễm nghiêm trọng. Nhiều con khe, con suối đã bị ô nhiễm, mùi hôi thối bốc lên nồng nặc, nước cạn kiệt với một màu đen ngòm ảnh hưởng trực tiếp tới đời sống của người dân, không có nước tưới tiêu cho ruộng đồng cũng như không thể chăn thả được gia cầm.
 
Vệ đường ngập rác
 
Người dân sống trên tuyến đường này cho biết, rác ngày nào cũng được đổ xuống cầu cống, nhưng phải chời đến mùa lũ có nước mới cuốn trôi đi xa.
 
Rác được đổ cách biển cấm đổ rác không xa
 
Không chỉ có cầu cống thành nơi lí tưởng để đổ rác xuống, ngay cả ngã ba ngã tư người dân cũng tự ý đổ rác, mặc dù có các biển cấm đổ rác.
 
Tình trạng này diễn ra đã rất nhiều năm, người dân chỉ chờ đến mùa lũ nước dâng lên cuốn đi những đống rác ra ngoài xa, chứ chưa có biện pháp gì khắc phục.

Hà Ngọc Thủy

Ban Biên tập

In
Chia sẻ Facebook

Các tin khác